Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2022]

Một cụ bà 77 tuổi ở Trùng Khánh đã bị bắt tại nhà ngày 31 tháng 8 năm 2022 bởi cảnh sát đến từ thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, các xa khoảng 1000 dặm. Bà Lôi Trường Dung đã bị đưa ra xét xử vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công ngày 5 tháng 9 và kể từ đó đã bị giam cách ly.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Khổ nạn của bà Lôi đã bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 năm 2021 khi bà bị chặn lại ở trên đường phố bởi 8 cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát địa phương và cảnh sát đến từ thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Cảnh sát Tô Châu đã chất vấn bà là có phải bà đã gửi một bức thư cho Trương Năng, một công tố viên ở Viện kiểm sát quận Ngô Giang ở Tô Châu, hối thúc ông ta không bức hại Pháp Luân Công hay không. Cảnh sát đã lục soát nhà bà Lôi và cho bà được bảo lãnh tại ngoại vào cùng ngày.

Bà Lôi lại bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 và bị đưa đến Tô Châu để hỏi cung. Bà đã được phóng thích sau 5 ngày. Tòa án quận Ngô Giang ở Tô Châu sau đó đã thông báo cho bà rằng bà đã bị lên lịch ra tòa, nhưng bà Lôi khẳng định rằng bà không vi phạm bất cứ luật nào trong việc gửi bức thư đó và từ chối đi.

Hai cảnh sát ở Trùng Khánh đã đến nhà bà Lôi vào cuối tháng 5 năm 2022 và cố gắng kết nối bà với một phiên xử qua truyền hình. Bà Lôi đã từ chối hợp tác. Cảnh sát sau đó đã bắt con gái bà ký giấy tờ để gia hạn điều kiện bảo lãnh tại ngoại cho bà vốn đã chuẩn bị hết hạn.

Bốn cảnh sát từ Tô Châu đã bắt bà Lôi vào ngày 31 tháng 8 và đưa bà đến Tô Châu. Bà đã phải ra tòa an quận Ngô Giang 5 ngày sau đó. Kể từ đó gia đình bà không nhận được thông tin gì về tình trạng của bà.

Bức hại trước kia

Bà Lôi đã từng làm việc ở Nhà máy máy móc ngũ cốc và dầu ăn Trùng Khánh. Bà bắt đầu theo tập Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1997 và bà nói nhờ môn tập này mà bà đã khỏi nhiều bệnh tật, bao gồm thoái hóa khớp và bệnh dạ dày nặng.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị nhắm vào vì bà kiên định với tín ngưỡng của mình.

Bà Lôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công ngày 24 tháng 9 năm 1999 và bị bắt. Bà bị giam ở Trại tạm giam Nam An trong 1 tháng sau khi bị đưa trở lại Trùng Khánh.

Bà lại bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2000, và nhà bà đã bị lục soát. Bà bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Trung Khánh trong 13 tháng và được phóng thích vào cuối tháng 10 năm 2001.

Lần bà bị bắt tiếp theo là vào ngày 8 tháng 9 năm 2005. Bà đã bị đánh đập trong khi bị tạm giam 1 ngày tại đồn cảnh sát, gây ra các vết thương trên mặt và hai cánh tay bà. Đôi dép của bà cũng bị rách.

Bà Lôi bị bắt lần thứ 4 vào ngày 12 tháng 11 năm 2008. Đầu tiên bà bị giam ở trại tạm giam Nam An và sau đó bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức nữ Trùng Khánh ngày 9 tháng 12 để thi hành án 2 năm.

Các lính canh đã bỏ đói bà, không cho bà ngủ và sử dụng phòng vệ sinh, và không cho bà tắm. Bà thường xuyên bị còng tay, bị treo lên ở chỗ hai cổ tay bị còng, và bị biệt giam. Các lính canh và tù nhân đã đánh chửi bà tùy thích. Đôi khi bà bị bắt phải ngồi xổm trong nhiều giờ đồng hồ mà không được cử động. Ngoài việc bị tra tấn về mặt thể xác, bà còn bị cưỡng bức sử dụng thuốc. Bà thường xuyên bị chóng mặt, kiệt sức, gầy hốc hác và bị suy giảm trí nhớ đáng kể.

Cảnh sát tiếp tục theo dõi và sách nhiễu bà Lôi sau khi bà được phóng thích. Bà không thể nhớ được là đã có bao nhiêu lần cảnh sát đột nhập vào nhà bà và đe dọa bà qua điện thoại. Cả bà và gia đình bà đều bị sang chấn tinh thần nặng. Việc bức hại cũng đã gây ra cho bà sự mất mát đáng kể về mặt tài chính.

Báo cáo liên quan:

Jiangsu Police Travel 1,000 Miles to Harass Chongqing Woman in Her 70s

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/15/451931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/26/204910.html

Đăng ngày 01-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share