[MINH HUỆ 03-12-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 11 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 11 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

67c6e0e3b9c5224e8114a705bf8e3de1.jpg

1. [Huyện Lễ Toàn, tỉnh Sơn Tây] Ông Trương Hỷ Duy bị kết án tù
2. [Thượng Hải] Bà Hạ Phẩm Cầm bị kết án tù
3. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Bành Kiến Phổ bị xét xử trước tòa
4. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Hứa Huệ Tiên bị bức hại đến chết
5. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Tòng Thanh bị sách nhiễu
6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Ngô Thục Vân bị sách nhiễu
7. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Khúc Chí Diễm bị giam giữ trong trung tâm tẩy não
8. [Thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ] Bà Tân Lâm Nguyên phiêu bạt xa nhà để tránh bị bức hại
9. [Thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang] Bà Ứng Tùng Nữ bị giam giữ
10. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu ​​Trân bị bắt giữ
11. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Tố Anh bị bắt giữ

1. [Huyện Lễ Toàn, tỉnh Sơn Tây] Ông Trương Hỷ Duy bị kết án tù

Ông Trương Hỷ Duy bị Tòa án quận Nhạn Tháp ở thành phố Tây An kết án 4 năm 6 tháng tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ.

2. [Thượng Hải] Bà Hạ Phẩm Cầm bị kết án tù

Bà Hạ Phẩm Cầm ở quận Mẫn Hành đã bị giam giữ sau khi được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử vào năm 2019. Gần đây, bà đã bị kết án 3,5 năm tù giam. Gia đình bà không được phép vào thăm bà. Bốn camera an ninh đã được lắp đặt ở trước nhà bà. Hiện gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của bà.

3. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Bành Kiến Phổ bị xét xử trước tòa

Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Tòa án thành phố Hải Lâm đã tổ chức một phiên tòa xét xử ông Bành Kiến Phổ tại Tòa án thành phố Mục Lăng. Mười người từ thành phố Hải Lâm đã tới Mục Lăng, sáu người trong số họ đã tham dự phiên tòa xét xử. Ông Bành được yêu cầu ký tên vào giấy tờ trước khi rời khỏi tòa án, nhưng ông đã từ chối.

4. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Hứa Huệ Tiên bị bức hại đến chết

Bà Hữa Huệ Tiên (71 tuổi), một giáo viên ở thị trấn Thái Bình, huyện Trấn Nguyên, đã bị kết án 3,5 năm tù giam vào năm 2015. Bà bị ngược đãi ở trong Nhà tù Nữ Lan Châu và gầy trơ xương. Lính canh đã đưa bà về quê nhà vào lúc 1 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2016 và bà đã qua đời vào ngày 8 tháng 7 năm 2016.

Một tù nhân có giường ngủ cạnh giường bà Hứa đã cho biết rằng vào đêm trước khi bà bị đưa tới Bệnh viện Khang Thái (bệnh viện nhà tù), chân của bà tím tái. Khoảng 11 giờ đêm, tù nhân này nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khi tới kiểm tra bà. Lúc đó bà đã bị hôn mê, có máu ở khắp cả mũi và miệng của bà, mũi của bà cũng đang chảy máu. Sau này mới có thông tin cho biết rằng lúc đó bà bị vỡ động mạch mũi.

5. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Tòng Thanh bị sách nhiễu

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, bà Dương Tòng Thành bị ba cảnh sát của Công an quận Tân Đô chặn đường khi bà đang đi xe đạp điện. Một cảnh sát nói rằng bà vi phạm pháp luật và phạt bà 10 nhân dân tệ. Họ yêu cầu con gái bà nộp tiền qua điện thoại. Họ còn chụp hình và lấy chứ ký của bà.

Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2022, ngay sau khi bà Duong vừa đỗ xe đạp trên đường phố, hai cảnh sát đã bước tới và chụp hình bà. Biết mình đang bị theo dõi, bà đã lái xe rời đi.

6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Ngô Thục Vân bị sách nhiễu

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, nhà của bà Ngô Thục Vân bị cảnh sát Hầu Phi và hai cảnh sát của Đồn Công an Hoàng Vũ lục soát. Họ giả làm nhân viên y tế đến để lấy mẫu xét nghiệm axit nuclic theo lịch, nên bà đã mở cửa cho họ. Họ tịch thu ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công và các tài sản khác. Họ đưa bà Ngô tới đồn công an để khám sức khỏe và tống tiền bà 1.000 nhân dân tệ. Bà đã được trả tự do vào buổi chiều cùng ngày.

7. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Khúc Chí Diễm bị giam giữ trong trung tâm tẩy não

Bà Khúc Chí Diễm bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Thư Lan. Trung tâm được đặt tại khu dân cư dành cho người cao tuổi Hình Duyệt ở đường Tam Đạo và dưới sự điều hành của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Thư Lan từ ngày 9 tháng 11 tới ngày 22 tháng 11 năm 2022.

8. [Thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ] Bà Tân Lâm Nguyên phiêu bạt xa nhà để tránh bị bức hại

Trưa ngày 15 tháng 5 năm 2022, 5 hoặc 6 cảnh sát lục soát nhà của bà Tân Lâm Nguyên. Người dẫn đầu tuyên bố rằng họ tới từ Đội An ninh Nội địa quận Đại Vũ Khẩu và anh ta họ Lưu.

Bà Tân bị đưa tới trụ sở Công an thành phố Thạch Chủy Sơn. Bởi Trại tạm giam không tiếp nhận thêm người mới do đại dịch, nên bà đã được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử.

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, một cảnh sát của Đội An ninh Nội địa đã gọi điện cho bà Tân. Ông ta yêu cầu bà cùng gia đình đến văn phòng của họ để thẩm vấn. Ngày hôm sau, bà cùng gia đình tới đó. Họ đã gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường đi và chiếc xe trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ của gia đình đã bị phá hủy hoàn toàn.

Người của Đội An ninh Nội địa đã liên tục đe dọa gia đình bà rằng bà sẽ bị kết án từ 4 đến 7 năm tù, thậm chí còn dài hơn. Kể từ đó bà Tân đã phải phiêu bạt xa nhà để tránh việc tiếp tục bị bức hại.

9. [Thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang] Bà Ứng Tùng Nữ bị giam giữ

Bà Ứng Tùng Nữ đã bị cảnh sát quận Hải Thự bắt giữ vào tháng 9 năm 2022. Bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam Hải Thự.

10. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu ​​Trân bị bắt giữ

Bà Vu Trân, một nhân viên của Công ty Hóa dầu Tề Lỗ, đã bị người của đội an ninh nội địa bắt giữ vào tháng 11 năm 2022. Thông tin chi tiết vẫn đang được điều tra.

11. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Tố Anh bị bắt giữ

Bà Trương Tố Anh (ngoài 70 tuổi) ở phường Bảo Thăng, đi bộ tới ga xe buýt vào sáng ngày 18 tháng 10 năm 2022. Khi bà đang đi tới thị trấn Ma Khê Trường, một chiếc xe ô tô màu trắng đã chặn đường bà. Họ lôi bà vào xe ô tô và đưa bà tới Đồn Công an Ma Khê. Cảnh sát đã khám người bà, tịch thu các cuốn sách giới thiệu Pháp Lân Công và chụp hình bà.

Cảnh sát lệnh cho bà Trương ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà đã từ chối. Họ đưa bà về nhà và lục soát nơi ở của bà. Họ không tìm thấy bất cứ thứ gì họ muốn và cuối cùng đã rời đi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/3/452647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/13/205160.html

Đăng ngày 04-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share