[MINH HUỆ 04-12-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc quận huyện ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 29 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

996b24640253cc457d28613f68240714.jpg

1. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Bà Tần Á Lỵ bị kết án 5 năm tù
2. [Thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô] Người thân của bà Chu Vân Hà là Tạ Như Hiền (không phải là học viên) bị bức hại
3. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hàn Lệ Hoa bị kết án 8 năm tù
4. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu ​​Trân bị bắt giữ
5. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bảy học viên bị đưa ra xét xử trước tòa
6. [Thượng Hải] Bà Cố Kế Hồng bị giám sát 24/24
7. [Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô] Học viên Lý Đình Xuân bị bắt và giam giữ
8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Lan Phương bị kết án 3,5 năm tù giam
9. [Thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Kiệt cùng chị gái là bà Lý Hồng bị bắt và giam giữ
10. [Thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên] Mười một học viên bị bắt giữ

1. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Bà Tần Á Lỵ bị kết án 5 năm tù

Bà Tần Á Lỵ (75 tuổi) là một kế toán đã nghỉ hưu. Bà bị bắt vào cuối năm 2021 và bị Tòa án huyện Nghịnh Trạch kết án 5 năm tù vào tháng 9 năm 2022. Hiện bà đang bị giam trong tại Trại tạm giam Số 4 ở Cổ Giao.

2. [Thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô]Người thân của bà Chu Vân Hà là Tạ Như Hiền (không phải là học viên) bị bức hại

Bà Chu Vân Hà (ngoài 50 tuổi) và người nhà của bà là Tạ Như Hiền (không phải học viên), cùng bà Lâm Phong Anh đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 10 năm 2022. Cảnh sát của Đồn Công an đường Hải Khẩu, Đồn Công an Từ Dương và Công an khu Phát triển Kinh tế đã thực hiện vụ bắt giữ này. Nhà của họ bị lục soát và họ bị giam giữ hơn 30 ngày trong một trại tạm giam. Họ được trả tự do vào ngày 5 tháng 11 năm 2022. Ngày 29 tháng 11, Tạ Như Hiền được thông báo tới Đồn Công an đường Hải Khẩu để nhận quyết định kết thúc điều tra.

3. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hàn Lệ Hoa bị kết án 8 năm tù

Bà Hàn Lệ Họa sống ở khu dân cư Yangguang Jiacheng, quận Nhượng Hồ Lô. Bà bị Tòa án quận Nhượng Hồ Lô kết án 8 năm tù giam. Bởi sức khỏe yếu, bà đã không bị đưa đi và hiện vẫn đang ở nhà.

4. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu ​​Trân bị bắt giữ

Bà Vu Trân, một nhân viên của Công ty Hóa dầu Tề Lỗ đã bị cảnh sát thị trấn Tề Lỗ bắt giữ vào đầu tháng 11 năm 2022.

5. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bảy học viên bị đưa ra xét xử trước tòa

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, bảy học viên bị cảnh sát ở quận Bạch Tháp bắt tại nhà của ông Triệu Tuấn Thành. Các học viên bị bắt giữ bao gồm ông Triệu Tuấn Thành, bà Bao Phượng Chi (vợ ông Triệu), bà Triệu Tuấn Lan (em gái ông Triệu), học viên Lý Anh, Thôi Vinh, học viên Lý Bồi Tân ở thành phố An Sơn và học viên Vương Tồn Ba. Học viên bị đưa tới trại tạm giam thành phố Liêu Dương. Họ bị Tòa án Đăng Tháp đưa ra xét xử vào ngày 21 và 30 tháng 6 năm 2022. Hồ sơ vụ án của học viên Lý Bồi Tân và Vương Tồn Ba đã bị trả lại để điều tra bổ sung vì thiếu bằng chứng.

6. [Thượng Hải] Bà Cố Kế Hồng bị giám sát 24/24

Bà Cố Kế Hồng bị giám sát 24/24 sau khi được trả tự do khỏi nhà tù.

7. [Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô] Học viên Lý Đình Xuân bị bắt và giam giữ

Học viên Lý Đình Xuân ở thành phố Nghi Chinh đã bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2022. Ban đầu, học viên Lý bị giam trong trại tạm giam thành phố Nghi Chinh và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Giang Đô vào ngày 10 tháng 9 năm 2022.

Chiều ngày 1 tháng 12 năm 2022, ba cảnh sát đã kéo tới nhà bà Lý để sách nhiễu người nhà của bà.

8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Lan Phương bị kết án 3,5 năm tù giam

Bà Vu Lan Phương bị kết án 3,5 năm tù giam. Bà đã kháng cáo và đang đợi kết quả của phiên tòa xét xử của tòa trung cấp. Hiện bà Vu đang bị giam trong trại tạm giam Số 4 ở thành phố Tô Châu.

9. [Thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Kiệt cùng chị gái là bà Lý Hồng bị bắt và giam giữ

Ngày 25 tháng 6 năm 2022, bà Lý Kiệt ở châu tự trị Dân tộc Triều Tiên Diên Biên đã bị cảnh sát của Đồn Công an Quang Minh bắt giữ và bà vẫn đang bị giam giữ kể từ đó. Chị gái của bà là bà Lý Hồng cũng bị bắt giữ vào cuối tháng 8 năm 2022. Hai chị em bà hiện đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Hòa Long.

10. [Thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên] Mười một học viên bị bắt giữ

Sáu học viên ở quận Quảng An đã bị bắt giữ vào sáng ngày 9 tháng 11 năm 2022. Các học viên gồm bà Xiển Khánh Linh, bà Dương Thành Phượng, bà Trương Tông Thục, bà Trần Triêu Quỳnh, bà Ngụy Nương và bà Hướng. Nhà của họ bị lục soát. Bà Dương Thành Phượng bị giam giữ tại Đồn Công an Đại Trại ở quận Quảng An, nhưng sau đó được tại ngoại chờ xét xử.

Bà Bành Thanh Linh, bà Hướng Thiên Tú và ông Đường Hiệp Văn ở thành phố Hoa Oanh đã bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 11 năm 2022. Cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu 5.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà Hướng Thiên Tú.

Ông Đặng Đức Ngọc ở quận Quảng An (78 tuổi) bị báo với cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Ông bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu 290 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công và một chiếc máy nghe nhạc của ông. Ông bị đưa tới Đồn Công an Đại Trại và được bảo lãnh tại ngoại vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2022.

Ông Lý Đại Nguyên ở quận Quảng An (ngoài 70 tuổi) đã bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị bắt vào ngày 11 tháng 11 năm 2022 và đã được thả ra trong ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/4/452684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/14/205179.html

Đăng ngày 05-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share