Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2022] Giữa tháng 11 năm 2022, gia đình của cô Triệu Thanh Hương biết cô đã bị kết án 3 năm 3 tháng tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Triệu, một cư dân 39 tuổi của thành phố Tô Châu tỉnh Giang Tô, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 2013. Cô tin rằng pháp môn này đã giúp tăng thêm sinh lực cho vô và cải biến cô trở thành một người thiện lương và chân thành hơn.

Trong khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 3 tháng 11 năm 2021, cô Triệu đã bị báo cảnh sát và bị bắt giữ. Hơn mười cảnh sát mặc thường phục đã đột kích vào chỗ ở của cô và tịch thu hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, điện thoại di động, máy tính xách tay và các tài liệu khác của cô. Cuộc đột kích kéo dài từ đầu giờ chiều cho đến 9 giờ tối cảnh sát mới rời đi.

Cảnh sát từ chối cung cấp biên bản tịch thu đồ vật theo yêu cầu từ phía gia đình cô Triệu. Thông báo giam giữ mà cảnh sát đưa cho họ ghi sai ngày và không đề cập trực tiếp đến Pháp Luân Công. Thay vào đó, cảnh sát vu khống cô Triệu truyền bá thông tin về một tà giáo.

Sau cuộc đột kích nhà cô Triệu, cảnh sát bắt cô Triệu tới Đồn Công an Tô Cẩm và thẩm vấn cô xuyên đêm. Cảnh sát đã giữ cô ở đó trong hai ngày, trước khi đưa cô đến một cơ sở cách ly COVID. Sau 2 tuần cách ly, cô Triệu bị đưa đến Trại giam Số 4 Hoàng Đại.

Bởi cô Triệu từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh trại tạm giam đã trói cô ở trên ghế sắt, cấm cô ngủ, và không cho cô ăn uống.

Trong hơn 1 năm cô bị giam giữ, luật sư của cô được phép gặp cô 4 lần, tất cả đều qua video. Các cuộc gặp mặt đều bị lính canh giám sát chặt chẽ.

Sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của cô Triệu tới Viện Kiểm sát quận Ngô Giang, và sau đó cơ quan này đã truy tố cô Triệu và chuyển hồ sơ của cô tới Tòa án quận Ngô Giang.

Cô Triệu bị đưa ra xét xử vào đầu tháng 7 năm 2022. Thẩm phán đã thông báo cho luật sư về bản án của cô vào giữa tháng 11. Hiện cô Triệu đã bị chuyển đến một cơ sở giam giữ khác, nhưng gia đình cô không được cung cấp bất kỳ thông tin gì về tung tích của cô.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/31/454152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/4/206023.html

Đăng ngày 06-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share