Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2022]

Tên: Ngô Tổ Cường
Tên tiếng Trung: 吴祖强
Giới tính: Nam
Tuổi: 70
Thành phố: Cao Châu
Tỉnh: Quảng Đông
Nghề nghiệp: Nhân viên nông trại về hưu
Ngày mất: 1 tháng 7 năm 2019
Ngày bị bắt gần đây nhất: 25 tháng 10 năm 2010
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại tù Dương Giang

Một cư dân ở thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị bỏ tù 2 lần tổng cộng là 11 năm vì kiên định với tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Ông Ngô Tổ Cường đã vô cùng yếu khi ông được phóng thích lần gần đây nhất vào tháng 10 năm 2017. Sức khỏe của ông đã tiếp tục xấu đi vì cảnh sát tiếp tục đến để sách nhiễu ông. Ông đã qua đời vào tháng 7 năm 2019 ở tuổi 70.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Ngô từng làm việc tại Nông trại Thắng Lợi. Ông theo tập Pháp Luân Công năm 1997 và nói nhờ môn tập mà ông đã bỏ được thuốc lá. Con trai ông là anh Ngô Hiền Tiến cũng đã cảm thấy hứng thú với những lời giảng của Pháp Luân Công và đã theo tập.

Bởi vì hai cha con không từ bỏ Pháp Luân Công trước cuộc đàn áp, họ đã phải chịu nhiều lần bị bắt giữ, bị tạm giam và tra tấn qua 2 thập kỷ đàn áp qua.

Ông Ngô và con trai ông đã đi đến Bắc Kinh vào tháng 1 năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bắt. Cả hai bố con đã bị tạm giam hành chính 15 ngày. Con trai ông cũng đã bị đuổi khỏi trường Đại học Sán Đầu nơi anh đang theo học.

Hai cha con lại quay trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 3 năm 2000. Họ đã giương biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn và lại bị bắt. Mỗi người đã bị kết án 3 năm tù bởi Tòa án thành phố Cao Châu, sau khi bị đưa trở lại thành phố Cao Châu.

Trong khi đang phải thi hành án tại Trại tù Tứ Hội, họ đã bị tẩy não thường xuyên, bị theo dõi bởi các tù nhân suốt ngày đêm, và bị cấm ngủ. Họ được phóng thích vào ngày 18 tháng 9 năm 2002.

Ông Ngô tìm được một việc làm nhân viên bảo vệ tại một công ty tư nhân vào năm 2005. Ông đã bị bắt vào tháng 5 năm 2005 sau khi bị tố cáo bởi người quản lý ông vì ông nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông đã bị giam ở Trung tâm Tẩy não thành phố Mậu Danh.

Ông Ngô bị bắt lần cuối cùng vào ngày 25 tháng 10 năm 2010 trong khi đang đi trên đường phố. Nhiều xe cảnh sát đã vây quanh nhà ông. Ông đã bị tịch thu máy tính, máy in, các tư liệu về Pháp Luân Công, một xe máy và nhiều đồ dùng cá nhân khác. 26.000 tệ tiền mặt mà ông để ở nhà cũng đã bị lấy đi. Con trai ông, tình cờ đang ở nhà, cũng bị bắt. Trong khi anh Ngô sau đó bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức, ông Ngô đã bị kết án 8 năm tù bởi Tòa án thành phố Cao Châu.

Sau khi ông Ngô bị đưa đến Trại tù Dương Giang vào tháng 10 năm 2011, ông đã bị cấm ngủ và bị bắt phải xem những video hoặc đọc các sách bôi nhọ Pháp Luân Công. Khi gia đình ông vào thăm ông, các lính canh đã theo dõi sát cuộc nói chuyện của họ và cấm ông nói với họ về việc tra tấn mà ông đã trải qua trong tù.

Vào lúc ông Ngô được phóng thích ngày 21 tháng 10 năm 2017, người đàn ông từng rất khỏe mạnh đã già đi đáng kể. Ông đã phải vật lộn với sự mệt mỏi thường xuyên, huyết áp cao, các vấn đề về tiêu hóa và thở gấp. Chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu ông, đe dọa sẽ treo lương hưu của ông nếu ông lại nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông đã sống trong sợ hãi và không thể hồi phục sức khỏe.

Ông Ngô bắt đầu bị sốt nhẹ và chán ăn vào giữa tháng 6 năm 2019. Ông bắt đầu bị đau ở hai bàn chân, và sắc mặt ông trở nên vàng vọt 2 ngày sau đó. Khi con trai ông gọi ông vào tháng ngày 1 tháng 7 năm 2019, ông đã qua đời. Họ nghi rằng ông đã chết vì bị suy gan cấp, nhiều khả năng là do ông bị tra tấn ở trong tù.

Báo cáo liên quan:

Mr. Wu Zuqiang from Guangdong Province Sentenced to Eight Years in Prison, His Son Threatened for Seeking His Release

Gaozhou Father and Son Sentenced and Sent to Forced Labor Camp

Wu Zuqiang and His Son Wu Xianjin from Gaozhou, Guangdong Province Have Been Detained

Mr. Wu Zuqiang and His Son from Gaozhou City, Guangdong Province Arrested Again

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/1/452586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/3/205022.html

Đăng ngày 09-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share