Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2022]

Tên: Trương Ngọc Lan (张玉兰)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 71
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh:Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Nhân viên kiểm tra chất lượng nhà máy biến thế
Ngày mất: 17 tháng 12 năm 2020
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 29 tháng 4 năm 2015
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Trong khi bà Trương Ngọc Lan, một người phụ nữ ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vẫn đang hồi phục sau khi bị tra tấn trong thời gian thụ án 2 năm tù oan sai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, thì bà lại bị giáng một đòn nặng nề khác khi chính quyền đình chỉ lương hưu của bà. Sức khỏe của bà Trương ngày càng xấu đi và 3 năm sau bà qua đời vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, ở tuổi 71.

Con trai của bà Trương nói rằng, sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, anh chỉ được ở với mẹ mình chưa đầy 1 năm vì bà liên tục bị giam giữ vì kiên định đức tin của mình. Con gái của anh không biết bà nội của mình là ai.

3d66f9c755da8636cdb918b716817c0d.jpg

Bà Trương Ngọc Lan trước cuộc bức hại

b6b6090c8ad40ab57a00cdab4dc5a963.jpg

Bà Trương Ngọc Lan sau cuộc bức hại

Bà Trương từng làm nhân viên kiểm tra chất lượng cho Nhà máy Biến áp thành phố Thẩm Dương. Do sức khỏe yếu nên bà thường xuyên phải nhập viện. Năm 1995, một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà và bà nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau khi bước vào tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Trương liên tục bị bắt và giam giữ tổng cộng 8 năm rưỡi. Cuối cùng, bà đã không chống chọi nổi với sự tàn phá về thể chất, tinh thần và tài chính của cuộc bức hại và đã qua đời.

Dưới đây là tóm tắt về sự bức hại bà Trương đã phải chịu đựng.

Bà Trương bị bắt lần đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, khi bà đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam trong một sân vận động ở địa phương.

Bà lại bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2000 và bị giam ở đó 1 tháng. Bà bị bắt phải nộp 900 nhân dân tệ tiền thức ăn.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà xảy ra vào tháng 3 năm 2001 và bà bị kết án 2,5 năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng.

Bà Trương lại bị bắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2007 và bị đưa tới Trại tẩy não Trương Sỹ.

Vụ bắt giữ thứ 5 của bà xảy ra vào ngày 31 tháng 8 năm 2009. Bà bị xét xử tại Tòa án quận Thẩm Hà vào ngày 27 tháng 11 và bị kết án 4 năm tù trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Vụ bắt giữ cuối cùng của bà xảy ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2015 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Tòa án quận Đại Đông đã kết án bà 2 năm tù và bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Thân thể bà xuát hiện các triệu chứng bất thường do bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Đầu tháng 8 năm 2017, Trung tâm Bảo hiểm Xã hội quận Thiết Tây đã treo lương hưu của bà Trương, khiến tình cảnh của bà càng thêm bi đát.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/21/453392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/22/205304.html

Đăng ngày 31-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share