Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đức Tường

[MINH HUỆ 28 – 9 – 2011] “Tôi phải ký vào đơn thỉnh nguyện này” một bác sĩ người Đức đã nói sau khi xem đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2011-9-27-minghui-germany-munich-01--ss.jpg

Tại Marienplatz, Munich, người dân tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc

2011-9-27-minghui-germany-munich-02--ss.jpg

Du khách đến từ Trung Quốc đại lục xem thông tin về việc thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc

2011-9-27-minghui-germany-munich-03--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

2011-9-27-minghui-germany-munich-04--ss.jpg

2011-9-27-minghui-germany-munich-05--ss.jpg

Xem hình ảnh cho thấy sự tàn bạo của ĐCSTQ

Ngày 24 tháng 9 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại Marienplatz, Munich, để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công cũng như ủng hộ 100 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Vì nó cũng ở Oktoberfest, nên khách du lịch từ Đức và trên toàn thế giới đã ghé thăm Marienplatz. Nhiều người đã xem những hình ảnh và các tài liệu thông tin khác phơi bày lịch sử của ĐCSTQ và cách mà nó đã ngược đãi người dân Trung Quốc và bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều người ký tên thỉnh nguyện để phản đối sự tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc cũng xem những hình ảnh và tài liệu thông tin, và một số người trong số họ ngay lập tức quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

ĐCSTQ đã tiến hành một cuộc đàn áp có hệ thống các học viên Pháp Luân Công cũng như những người ủng hộ dân chủ, luật sư nhân quyền và những người kháng nghị. Ngày càng có nhiều những trường hợp như vậy được tiết lộ, việc vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đang thu hút sự chú ý của xã hội quốc tế.

Ông Sellmeier Otto đi đến Munich để kỷ niệm đám cưới vàng của mình. Ông cũng ký tên thỉnh nguyện và nói rằng sự tàn bạo của việc mổ cắp nội tạng bất hợp pháp phải được chấm dứt. “Điều này hoàn toàn vô nhân đạo, và không nên tồn tại. Nó thật là khủng khiếp. Cuộc đàn áp của ĐCSTQ chống lại người dân Trung Quốc là không thể tha thứ được.”

Cùng với việc tìm hiểu sự tàn bạo của ĐCSTQ, ngày càng nhiều người hơn nữa đang lựa chọn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tính đến cuối tháng 08 năm 2011, hơn 100 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và con số này đang tăng tới hàng chục ngàn mỗi ngày. Các học viên Pháp Luân Công đã nhận thấy rằng ngày càng nhiều người Trung Quốc có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất bạo lực của ĐCSTQ.

Trong thời gian Munich Oktoberfest, nhiều người Trung Quốc đã xem những hình ảnh một cách cẩn thận, trong khi một số người chụp ảnh, và nhiều người đã háo hức đọc các tờ rơi thông tin. Một số du khách Trung Quốc nói rằng họ khâm phục các học viên Pháp Luân Công bởi lòng can đảm của họ trong việc phơi bày cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Một người đàn ông đến từ Trung Quốc muốn có một bản sao của Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản từ một học viên, nhưng người bạn đồng hành của ông ấy đã ngăn ông ấy lại và cố gắng thúc giục ông rời đi. Người học viên nói với ông ấy một cách nghiêm túc “Bạn phải chịu trách nhiệm cho chính mình.” Người đàn ông đó đã hiểu ý người học viên và nói rằng ông sẽ thoái ĐCSTQ. Hơn hai mươi du khách đến từ Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong sự kiện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/28/“我们不能回避,应该正视”(图)-247241.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/9/128622.html
Đăng ngày: 18 – 10 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share