Bài của Chen Xinning

[MINH HUỆ 04-10-2011] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland, Úc đã tập trung vào ngày 1 tháng 10 năm 2011, để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Cộng Sản Trung Quốc. Họ dựng các áp phích và biểu ngữ tại Quảng trường Brisbane để thu hút sự chú ý của khách qua đường. Nhiều người đã khuyến khích và ủng hộ những nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại.

2011-10-3-minghui-brisbane-square-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland, Úc dựng các áp phích và biểu ngữ tại Quảng trường Brisbane kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2011-10-3-minghui-brisbane-square-02--ss.jpg

Khách qua đường dừng lại đọc các biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc.

Đã 12 năm kể từ khi đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy rằng hơn 100 ngàn học viên đã bị giam trong các trại lao động cưỡng bức và bị kết án bất hợp pháp, và có 3.448 trường hợp tử vong được xác nhận do sự bức hại. Trong 12 năm qua, các học viên ở nước ngoài tiếp tục phơi bày cuộc bức hại tàn bạo cho người dân trên thế giới và kêu gọi chấm dứt nó.
Ông Vlad tập Pháp Luân Đại Pháp được 5 tháng. Ông muốn cho mọi người biết cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc tàn bạo như thế nào. Ông Vlad nói: “Nhiều người Tây phương không biết rằng ĐCSTQ đưa các học viên vào các nhà tù và các trại lao động nô lệ để tra tấn họ và buộc họ từ bỏ niềm tin của mình. Tôi muốn nói cho mọi người biết sự thật và đề nghị họ ủng hộ (để chấm dứt cuộc bức hại)

Brenna là một sinh viên. Cô đã bị sốc khi biết rằng ĐCSTQ lấy nội tạng của các học viên một cách bất hợp pháp trong khi họ vẫn còn sống và bán các nội tạng để kiếm lời. “Tôi nghĩ (việc lấy nội tạng sống) là một sai lầm lớn và phải được dừng lại!” Brenna hy vọng những chính phủ khác sẽ bước lên và giúp chấm dứt những tội ác đẫm máu.

Robert đến từ Hàn Quốc đã ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi căm ghét chế độ Cộng Sản Trung Quốc. ĐCSTQ đối xử với người dân của nó không công bằng“. Trước khi rời đi, ông Robert đã khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ và chúc họ thành công.

Stephen, một sinh viên tại Đại học Công nghệ Queensland, là một học viên. Anh nói rằng ĐCSTQ đã phát động các phong trào khác nhau kể từ khi lên nắm quyền. “Các phong trào dẫn đến 80 triệu cái chết không tự nhiên của người dân Trung Quốc. Càng ngày càng nhiều người hơn nữa, thông qua việc chúng tôi nói những sự thật về cuộc bức hại, đã hiểu ra sự tàn ác của ĐCSTQ và chọn đứng về bên tốt đẹp và công lý.”

Nhiều người dân Brisbane và du khách đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/4/澳洲学员布里斯本讲真相-吁制止迫害(图)-247494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/5/128543.html

Đăng ngày: 10-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share