Bài của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 03-10-2011] Các học viên ở Phần Lan đã dựng một bàn giảng chân tướng tại Nhà ga xe lửa trung tâm Helsinki vào ngày 1 tháng 10 năm 2011 để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 12 năm đối với các học viên Pháp Luân Công của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người biết được sự thật bày tỏ sự ủng hộ chân chính của họ.

2011-10-2-minghui-finland-101-02--ss.jpg

Khách qua đường dừng lại để tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công tại bàn giảng chân tướng ở Nhà ga xe lửa trung tâm Helsinki

2011-10-2-minghui-finland-101-03--ss.jpg

2011-10-2-minghui-finland-101-04--ss.jpg
Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên để chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều khách qua đường bị thu hút tới các tấm bảng trưng bày phơi bày cuộc bức hại tàn bạo, và dừng lại để xem. Một số người đọc thông tin về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Một số người đã khen ngợi các học viên vì những nỗ lực của họ.

Một phụ nữ đã đi đến chỗ một học viên đang phát thông tin về Pháp Luân Công cho khách qua đường và nói: “Tôi nhớ bạn. Tôi đã nhận những tài liệu thông tin của bạn sáu tháng trước. Và một bông sen giấy. Bông hoa ở trên bàn ở nhà tôi. Các bạn đã làm đúng.”

Một phụ nữ tuổi trung niên đã đứng một lúc lâu xem các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Một học viên đi đến chỗ bà, giới thiệu cho bà năm bộ công pháp, và nói với bà rằng Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho mọi người cả về thể chất và tinh thần, thích hợp cho mọi lứa tuổi, và các học viên hướng dẫn tập miễn phí vào thứ Tư hàng tuần. Người phụ nữ nói rằng bà muốn đến học.

Hai du khách nước ngoài đã nhận các tờ rơi và hỏi tại sao chế độ Cộng Sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Một học viên đã giải thích cho họ và hai người phụ nữ này đã gật đầu và nói rằng họ đã biết về bản chất xấu xa của đảng Cộng Sản. Họ cũng nói rằng khi họ ở Hy Lạp, họ đã nghe nói rằng Pháp Luân Công nhấn mạnh vào những nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn, và yêu cầu các học viên tu tâm của họ và trở thành người tốt hơn. Họ biết rằng Pháp Luân Công là một nhóm hòa bình và phi chính trị. Trước khi rời đi, họ nói rằng họ sẽ đọc qua các trang web Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/3/芬兰学员首都传真相-民众表支持(图)-247454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/5/128542.html

Đăng ngày 10-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share