Bài của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 28-09-2011] Ngày 19 đến 26 tháng 9 năm 2011, các nhà lãnh đạo thế giới đã hội tụ ở New York nhân việc Đại hội đồng LHQ tổ chức các cuộc họp cấp cao phiên họp lần thứ 66. Trong thời gian này, các học viên Pháp Luân Công ở New York đã tập trung bên ngoài LHQ để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), để kêu gọi cộng đồng quốc tế bày tỏ sự lo ngại đối với tình trạng nhân quyền của các học viên ở Trung Quốc, và để hành động với nỗ lực phối hợp nhằm chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 12 năm.

2011-9-27-minghui-un-protest-ny2-01--ss.jpg

Trong thời gian diễn ra Hội nghị LHQ, các học viên ở New York đã tập trung bên ngoài LHQ để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 12 năm.

Các học viên đã đến khu vực họp lúc 9 giờ sáng hàng ngày. Họ treo các biểu ngữ và bắt đầu tập công. Các biểu ngữ đề Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Những người tin vào Chân- Thiện- Nhẫn đang phải chịu bức hại tàn bạo ở Trung Quốc” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh đã chuyển những thông điệp tới khách qua đường rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Các học viên mặc áo T-shirts màu vàng đã biểu diễn các bài công pháp và ngồi thiền với nền nhạc tập yên bình.

Vào ngày 20 tháng 9, các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo kêu gọi sự chú ý tới việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc về Trung Quốc mới đây ở Hàn Quốc. Họ kêu gọi tổng thống Lee ngăn chặn việc trục xuất đe dọa đến tính mạng của các học viên từ Hàn Quốc về Trung Quốc. Việc trục xuất vi phạm Công ước LHQ về chống tra tấn và Công ước tị nạn LHQ. Hàn Quốc là nước đã ký kết cả hai công ước trên.

2011-9-27-minghui-un-protest-ny2-02--ss.jpg

Cựu Ngoại trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương người Canada ông David Kilgour đã đến nơi kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công, tặng một bó hoa cho các học viên để bày tỏ sự ủng hộ của ông cho những hành động nỗ lực của các học viên nhằm chống lại cuộc bức hại.

Ngày 23 tháng 9, cựu Ngoại trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương người Canada ông David Kilgour đã đến nơi kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công để tặng họ một bó hoa và có một bài phát biểu để bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Pháp Luân Công.

Chiều ngày 26 tháng 9, các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo nữa để phơi bày cuộc bức hại diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại, để đứng về phía chính diện, và để cùng nhau hành động chống lại cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra.

Tiến sỹ Wang, học viên Pháp Luân Công đã giải thích tại cuộc họp báo Pháp Luân Công là gì và nói về sự phổ biến của Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Bà Ma Chunmei, người từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ hơn hai năm trước, đã kể lại việc bà đã bị bắt, bị lao động cưỡng bức, và bị tra tấn ở Trung Quốc như thế nào

Trong khi bà đang nói về thử thách của mình, một nhóm kháng nghị gần đó đến từ Eritrea, Đông Phi, đã trở nên trầm lặng, và cầm các tờ rơi Pháp Luân Công. Một nhân viên cảnh sát đã nói với một học viên: “Tôi mong mọi nhóm đều giống như các bạn đây, yên lặng và ôn hòa.”

Sự ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công cũng đã thu hút ba nhân viên làm việc tại Văn phòng Tổng thống Mỹ đến tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc từ Washington, DC. Họ đã dừng lại để nói chuyện với các học viên nhằm tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Họ đã khen ngợi các học viên, và nói:“Đây là nhóm phản đối tốt nhất mà chúng tôi từng thấy”.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các học viên đã phân phối rất nhiều tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ cho các quan chức từ các nước đến tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu tâm dưỡng tính cổ của Trung Hoa với những bài tập công có những động tác chậm rãi, hoãn mạn viên cùng với bài tập thiền. Cách học dễ dàng, các bài luyện công thú vị và hoàn toàn miễn phí. Dựa theo nguyên lý chủ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn. Môn khí công này được phổ biến vào năm 1992 thông qua con đường truyền miệng trên toàn Trung Quốc và còn lan xa hơn nữa. Môn công pháp này giúp đề cao thể chất cá nhân, tâm tính và tâm hồn con người, chưa kể đến nó có ảnh hưởng tích cực trên toàn cộng đồng và xã hội nói chung, điều này là không thể phủ nhận được. Trên thực tế, Pháp Luân Công đã được tập luyện bởi hơn 100 triệu người trên 60 quốc gia trên toàn thế giới. Các tác phẩm chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra trên 30 thứ tiếng khác nhau.

Vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ thi hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Ngay từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều lập tức lên tiếng nói về sự thật của Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ với nỗ lực không biết mệt mỏi để chấm dứt cuộc đàn áp này. Cuộc bức hại không chỉ nhằm vào niềm tin vào Chân- Thiện- Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công, mà còn là một âm mưu phá hủy những tiêu chuẩn đạo đức và những giá trị tinh thần của xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/28/联合国峰会纽约召开-法轮功学员吁制止迫害(图)-247278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/29/128404.html

Đăng ngày 06-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share