Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc

Tên: Thang Đông Hoa (汤东华).
Giới tính: Nam.
Tuổi: Chưa rõ.
Địa chỉ: thôn Cao Cường, huyện Công an, tỉnh Hồ Bắc.
Ngày bị bắt gần nhất: 11 tháng 8 năm 2011.
Nơi bị giam gần nhất: Chưa rõ.
Hình thức bức hại: Sách nhiễu, bắt giữ phi pháp, giam giữ, nhà bị lục soát.
Người bức hại: Công an Liêu Học Thành.

[MINH HUỆ 18-08-2011] Ông Thang Đông Hoa ở huyện Công An đã bị công an ở cùng huyện bắt giữ vào sáng sớm ngày 11 tháng 8 năm 2011. Gia đình ông đã đến gặp công an Liêu Học Thành và yêu cầu trả tự do cho ông. Liêu tuyên bố rằng ông ta không chịu trách nhiệm và sau đó đã ra lệnh đánh người nhà ông Thang.

Lúc 1 giờ chiều ngày 12 tháng 8, gia đình ông Thang đã đến đội an ninh nội địa để gặp Liêu Học Thành và yêu cầu trả tự do cho ông Thang. Do không có ai trực lúc đó, nên họ phải chờ đến lúc hơn 5 giờ chiều, trước khi trở về nhà. Mẹ ông Thang rất lo lắng, khóc lóc thảm thiết và bỏ cả ăn uống vì không có tin gì của con trai.

Ngày 14 tháng 8, anh trai ông Thang đã đến gặp Liêu, nhưng cánh cửa đã bị khóa lại và tối om. Ông được thông báo lại sau khi gọi điện cho Liêu rằng các học viên Pháp Luân Công đều không được chào đón. Ai đó đã đặt một biểu ngữ trên bàn của Liêu “Điều này để thông báo cho ông Liêu Học Thành biết rằng tự do tín ngưỡng là được luật pháp hiện tại chấp thuận, trong khi bức hại là đi ngược với luật pháp. Ông nên thả ông Thang ngay lập tức. Pháp Luân Công hiện đã lan rộng hơn 100 quốc gia. Cả thế giới biết rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt” ở trên bàn làm việc của Liêu.

Liêu nói với anh trai ông Thang rằng ông ta sẽ đánh gãy tay người nào đặt bất kỳ biểu ngữ nào như vậy. Ông ta cũng nói rằng cấp trên đã ra lệnh cho ông ta bắt ông Thang và nói Tạ Phong ở Phòng 610 đóng vai nhân chứng.

Lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8, mẹ ông Thang, vợ, chị gái và người nhà đã đến văn phòng của Liêu để yêu cầu thả ông Thang. Liêu đã rất giận dữ, thô lỗ và cố che đậy nỗi sợ hãi của ông ta. Trong lúc đối chiếu với người nhà ông Thang, Liêu đã đâm chị gái ông Thang và để lại một vết cắt dài 7cm trên vai trái của bà. Liêu cũng gọi công an đến đẩy mọi người ra ngoài, ngoại trừ mẹ ông Thang ở văn phòng ông ta.

Theo một báo cáo, việc bắt giữ là do Liêu lên kế hoạch. Ông ta đã yêu cầu một đảng viên ở thị trấn Đấu Hồ Đê liên hệ với trưởng thôn Cao Cường là Lưu Bồi Quân, để tìm ông Thang trước cuộc bắt bớ.

Hơn nữa, vào ngày 22 tháng 6 năm 2011, khi Liêu và người của ông ta đến lục soát nhà ông Thang, biển số xe của nhiều xe công an đã được che đậy lại, ngoại trừ một chiếc xe có biển số D4056.

Khi ông Thang bị bắt vào ngày 11 tháng 8 năm 2011, những xe công an tham dự vào việc bắt giữ có biển số D4018 (xe của Liêu) và D4013.

Hiện giờ, cấp phó lãnh đạo thị trấn Đấu Hồ Đê, là Kim Bình, đang phụ trách một trại tẩy não ở Hồ Bắc, nơi ông Thang bị đưa đến tẩy não.

Thông tin kẻ bức hại:

Liêu Học Thành: +86-13607216854, +86-716-5159175(Nhà), +86-716-5224455 (Văn phòng).

Để biết thêm thông tin, xin xem thêm tại bản tiếng Hán.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/18/湖北公安县汤东华被国安绑架-家人要人遭殴打-245536.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/22/128258.html
Đăng ngày 10-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share