Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2022]

Gia đình của một cư dân ở thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông, mới xác minh được rằng người thân của họ đã bị kết án 2 năm tù vào giữa tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Nghiêm Khuê Hoa, 58 tuổi, được mọi người trong làng biết đến là người chăm sóc cho người mẹ ngoài 90 tuổi ốm liệt giường của mình. Bà đã bị bắt ngày 22 tháng 5 năm 2020 với chị của bà là bà Nghiêm Ái Cầm vì phổ biến thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát đã khám người hai chị em; lấy dấu vân tay, vân chân và mẫu máu; và chụp ảnh họ. Họ bị trói vào ghế và bị hỏi cung trong một ngày. Cả hai đã được bảo lãnh tại ngoại sau 15 ngày.

Hai chị em lại bị bắt vào ngày 24 tháng 8 năm 2021. Sau khi khám sức khỏe, họ bị đưa đến Trại giam Trương Điếm. Trại giam đã từ chối tiếp nhận bà Nghiêm Khuê Hoa do tình hình sức khỏe của bà và bà đã được phóng thích vào buổi tối. Chị của bà bị giam 10 ngày và được phóng thích ngày 3 tháng 9.

Một số cảnh sát đã xuất hiện ở cửa hàng may của bà Nghiêm Khuê Hoa ngày 15 tháng 11 năm 2021, và bắt giữ bà. Sau đó họ đưa bà về nhà để khám nhà. Các sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công và một số tư liệu thông tin của bà đã bị tịch thu.

Ngay khi cảnh sát bước ra ngoài, bà Nghiêm đã khóa cửa trước để ngăn cảnh sát quay trở lại. Cảnh sát kiếm được một cái thang, đập tung cửa của bà bằng một tảng đá, và bắt bà. Bà bị hỏi cung cho đến 6 giờ 30 chiều và sau đó được phóng thích.

Bà Nghiêm đã bị triệu tập bởi Viện kiểm sát quận Lâm Tri để lấy cung vào cuối tháng 7 năm 2022. Bà lại bị bắt ngày 12 tháng 8 năm 2022, và bị tịch thu các sách Pháp Luân Công, một tờ lịch cũ có thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Tri Ba ngày 16 tháng 8. Gia đình bà mới biết rằng bà đã bị kết án 2 năm tù vào giữa tháng 10 và hiện đang bị giam ở trại tạm giam thành phố Tri Ba tại thời điểm viết bài này.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Vương Khánh Đào (王庆涛), cảnh sát viên ở đồn cảnh sát Tôn Lâu: +86-17805336076

Ngô Quế Linh (吴桂玲), trưởng phòng an ninh quốc gia quận Lâm Tri: +86-13969395166, +86-533-2139701, +86-533-6672489

Vương Đông Phương (王东方), phó phòng an ninh quốc gia quận Lâm Tri: +86-17805335687, +86-13515337999

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/22/452228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/25/204904.html

Đăng ngày 26-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share