Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2022]

Một phụ nữ ở thành phố Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam mới bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Vương Đông Hà, 57 tuổi, từng là nhân viên công ty than, đã bị viêm phế quản nặng và thường bị cảm cúm. Sau khi bà theo tập Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1997, các chứng bệnh của bà đã biến mất và bà đã thay đổi từ một người bi quan thành một người rất vui vẻ.

Bà Vương đã bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2021. Gia đình bà mới biết rằng bà đã bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 tệ. Những chi tiết khác về trường hợp của bà vẫn chưa rõ tại thời điểm viết bài này.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại bà:

Tôn Tông Kiệt (孙宗杰), trưởng phòng 610 thành phố Bình Đính Sơn: +86-13607629966

Lưu Kiến Phúc (刘建福), trưởng phòng an ninh quốc gia quận Chiến Hà: +86-15036879777

Lưu Hải Khuê (刘海奎), chánh án Tòa trung thẩm thành phố Bình Đính Sơn

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/23/452271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/25/204901.html

Đăng ngày 26-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share