Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2022] Từ khi đại dịch covid bắt đầu bùng phát vào năm 2020 đến nay, xã hội người thường đã xảy ra nhiều biến đổi to lớn. Người tu luyện vốn không tham dự vào chính trị, chỉ tu tâm cứu người, nhưng trên thực tế vẫn có một số đồng tu bị cuốn theo những gì đang diễn ra trên thế giới. Có người là do bị học viên khác dẫn động, có người là do nhân tâm và quan niệm của bản thân dẫn động.

Chẳng hạn như về thái độ đối với người đứng đầu Trung Cộng hiện nay, một số học viên không xuất phát từ yêu cầu công việc, nhưng cũng tỏ thái độ ác cảm, châm biếm, chỉ trích, phê phán giống như người thường. Bức hại Đại Pháp chính là tập đoàn lưu manh chính trị của Giang Trạch Dân cùng tà linh ĐCSTQ. Giang Trạch Dân là người được lợi nhiều nhất trong sự kiện Lục Tứ. Sau khi hạ đài, Giang vẫn nắm giữ quyền lực và tìm cách bổ nhiệm thuộc hạ của ông ta vào các vị trí chủ chốt để duy trì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Người kế nhiệm Giang hầu như không làm gì để triệt hạ tập đoàn phạm tội này.

Người đứng đầu đảng hiện nay cuối cùng đã đạt đến bước quan trọng là thanh trừ thế lực của Giang bằng nhiều biện pháp. Đối với những thứ đó, mọi người cho rằng vũ trụ sẽ đánh giá thế nào? Về phần cá nhân Giang cứ nắm chết cứng cái đảng ấy, cho rằng không duy trì cái đảng ấy thì không nắm được quyền lực, dù có nguy cơ lớn trở thành “người trộm cọc” [buộc lừa] vẫn không dám tuyên bố giải thể Trung Cộng, thay đổi đường lối. Đó đều là việc trong quá trình hoàn thành sứ mệnh của hắn là khiến Trung Cộng sụp đổ, còn sụp đổ như thế nào thì cũng đều là sụp đổ, chủ động hay bị động, đúng sai, công tội, hết thảy đều do Thần định đoạt sau khi sự việc kết thúc.

Nói thì dễ làm được mới khó. Cho đến nay, bản thân người tu luyện đều biết làm tròn sứ mệnh khó nhường nào, khi việc của bản thân còn chưa làm tốt, vì sao còn tùy tiện phê bình người khác, đối với miệng lưỡi trách móc của thiên hạ còn muốn đổ thêm dầu vào lửa là sao? Trách nhiệm của chúng ta chính là vạch trần Trung Cộng, phản bức hại, chứ không phải là công kích cá nhân. Việc vạch trần tội ác của tập đoàn Giang quỷ không phải đã hết thời, mà rất cần thiết đối với phản bức hại, chính là để xem mọi người tại phương diện này có lưu tâm hay không. Chúng ta giảng thiện, giảng từ bi với chúng sinh, đối với chính trị thị phi của người thường không biểu đạt thái độ mà chỉ nói một cách khách quan, thiện ý nhắc nhở họ là được rồi, còn có nghe hay không, có làm được hay không là việc của họ.

Trên đây là quan điểm cá nhân, tôi đã suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu và cảm thấy cần phải nói một vài lời. Nếu có điều gì không dựa trên Pháp, xin các đồng tu từ bi góp ý.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/17/452007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/18/205237.html

Đăng ngày 22-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share