Bài viết của Duy Chân

[MINH HUỆ 06-12-2022] Sau khi Giang Trạch Dân chết, một số người, vì những gì phải chịu đựng trong chính sách zero-covid gần ba năm qua, mà cảm thấy Tập Cận Bình là kẻ đáng hận nhất, trong khi Giang Trạch Dân dù sao cũng còn khiến cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Đây thực ra là một ảo giác rất dễ xảy ra ở những người trường kỳ bị phong tỏa thông tin, cũng là hậu quả của quá trình tẩy não trường kỳ của ĐCSTQ.

Rốt cuộc ai làm cho cuộc sống của người dân Trung Quốc tốt hơn? Chính là người dân.

Đồng thời, nhân dân Trung Quốc còn phải chịu thương chịu khó. Người của bất kỳ xã hội tự do nào, ở bất kỳ thời đại nào, đều nên được sống một cuộc sống tử tế, tại sao ở Trung Quốc lại không được? Đó là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở tất cả các cấp, trong mọi thời kỳ đều chèn ép và tước đoạt nhân quyền cơ bản của người Trung Quốc.

Người Trung Quốc bị buộc phải nuôi béo ĐCSTQ, còn Đảng lại tẩy não người dân Trung Quốc để khiến người Trung Quốc mang ơn Đảng.

Bất kỳ chủ tịch nào của ĐCSTQ cũng đại diện cho lợi ích của Đảng, chứ không đại diện cho lợi ích của nhân dân.

Trong thời gian Giang Trạch Dân cầm quyền, Đảng được ăn thịt, còn bạn chỉ húp canh, không phải vì ĐCSTQ cho bạn canh để húp, mà là phúc đức của bản thân người dân Trung Quốc. Giống như loài cây khỏe mạnh, gặp thổ nhưỡng, ánh nắng, lượng nước thích hợp thì sẽ tự nảy mầm, sinh rễ và phát triển. Trung Cộng không phải là đất, ánh nắng, hay nước, mà là con chuột – trước khi cây nảy mầm, không chừng, nó còn ăn tươi nuốt sống mầm cây, khi cây đơm hoa kết trái, nó sẽ đến cướp đoạt quả, rồi còn bảo quả đó vốn là thuộc về nó nữa.

Thời Tập Cận Bình, chính sách zero-covid đã khiến kinh tế Trung Quốc suy thoái, khiến người dân chịu khổ. Bản thân kiểu “xóa sổ” đó là bản sự kế thừa từ Trung Cộng, còn Tập Cận Bình, về thủ đoạn thì có thêm công nghệ cao, nhưng trong xương đều là thứ tư tưởng kia của Trung Cộng. Nó chẳng khác gì chính sách xóa sổ Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân. Chính sách của họ đều không phải để phục vụ lợi ích của nhân dân, mà là để duy trì quyền lực của họ và kiểm soát chặt người dân. Nội bộ ĐCSTQ là xã hội đen lớn nhất, có lãnh đạo nào mà không dính máu tanh của nhân dân?

Chỉ có nhận rõ ra bản chất của Trung Cộng, mới không bị ảo tưởng về bất kỳ lãnh đạo nào của ĐCSTQ, và không bị chôn theo Trung Cộng khi “Trời diệt Trung Cộng”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/6/452718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/7/205065.html

Đăng ngày 11-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share