Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-09-2022] Gần đây, một số học viên trong khu vực chúng tôi đã trải qua quan nghiệp bệnh và một số người đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Vào giai đoạn cuối cùng của quá trình Chính Pháp này, chúng ta cần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh khi những ma nạn như vậy xuất hiện.

Mặc dù chúng ta tự xưng là đệ tử Đại Pháp, nhưng liệu chúng ta có đủ tiêu chuẩn hay không, điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta tu luyện bản thân như thế nào. Tu luyện vững chắc, tinh tấn là tiền đề để làm tốt tất cả mọi việc. Đó là chìa khoá cho sự đề cao của chúng ta và cũng là tiêu chuẩn căn bản được Sư phụ công nhận. Tu luyện bản thân tốt cũng thể hiện sự tín Sư tín Pháp của chúng ta.

Chúng ta không được chỉ vì cho rằng ma nạn quá nhỏ mà không dụng tâm tu luyện bản thân. Một số học viên thường cho rằng những khảo nghiệm sinh tử nghiêm trọng mới được tính là khảo nghiệm, họ không chú ý đến những chi tiết nhỏ trong tu luyện. Cho dù có tu thì tâm chấp trước cũng không được xả bỏ hoàn toàn, họ chỉ giải quyết các vấn đề ở bề mặt, nhưng vấn đề gốc rễ vẫn còn ở đó. Khi gặp ma nạn nghiêm trọng, ví dụ như nghiệp bệnh nặng, những chấp trước ẩn giấu đó sẽ khiến họ không thể tiến về phía trước hoặc thậm chí bị tà ác lấy đi sinh mạng.

Vì vậy, người tu luyện phải nghiêm túc nhìn nhận các chấp trước của mình và tu luyện một cách vững chắc. Cho dù là chấp trước lớn hay nhỏ, chúng ta cần quyết tâm loại bỏ chúng hoàn toàn.

Khi nào một học viên cao tuổi cảm thấy không ổn, hầu hết mọi người đều nghĩ đến vấn đề tuổi tác thay vì nhìn vào trạng thái tu luyện của họ. Lão hoá chỉ là quy luật trong tam giới và bản thân chúng ta không nên thừa nhận nó. Nếu chúng ta đánh giá mọi thứ dựa trên Pháp lý, chúng ta có thể tiến nhập vào một trạng thái với trí huệ cao hơn.

Một số học viên hiểu nhầm rằng làm việc Đại Pháp chính là tu luyện. Họ rất năng nổ khi sản xuất, phân phát tài liệu cũng như giảng chân tướng trực diện. Họ nghĩ rằng làm các hạng mục Đại Pháp cũng chính là tu luyện. Có thể họ nghĩ rằng họ làm càng nhiều có nghĩa là tu càng tốt và thậm chí những học viên khác còn ghen tị với họ.

Làm các hạng mục Đại Pháp không thể thay thế cho việc tu luyện. Khi các học viên tập trung vào làm các hạng mục và coi nhẹ việc tu luyện, họ có thể sẽ gặp ma nạn. Nếu thể ngộ của họ chỉ giới hạn ở việc tham gia các hạng mục, họ có thể sẽ phát triển tâm oán hận: “Tại sao mình bận rộn cứu người và tinh tấn tu luyện như vậy, mà vẫn gặp nhiều ma nạn đến thế?”

Tôi muốn đưa ra vấn đề này để chúng ta cùng nhau suy ngẫm, chân tu Đại Pháp và tu luyện bản thân một cách tinh tấn. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể trợ Sư chính Pháp và hoàn thành thệ ước trong lịch sử của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/25/445557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/17/204348.html

Đăng ngày 16-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share