Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 06-10-2022] Kể từ tháng 9 đến nay, tôi không lên được trang Minh Huệ Net, niệm đầu tiên là phát chính niệm thanh trừ tà ác, nhưng vẫn không lên được.

Vậy thì, thứ nhất, xác định rõ ràng và tinh chỉnh nội dung phát chính niệm, thanh trừ tất cả những tà ác trên mạng can nhiễu từ máy tính ở nhà đến đường truyền trang web Minh Huệ Net, thanh trừ tất cả cổng mạng, thanh trừ tất cả những linh thể tà ác đằng sau cảnh sát an ninh mạng có liên quan, nhưng vẫn không được.

Thứ hai, tăng cường lực phát chính niệm, tăng thời gian phát chính niệm, tập trung phát trong nửa giờ, có thời gian thì phát nhiều hơn. Nhưng vẫn không được. Vẫn không thể lên trang web được trong ba tuần, đương nhiên nhờ sự giúp đỡ của đồng tu có thể lên mạng mới không ảnh hưởng đến việc xem tuần báo.

Tôi luôn nghĩ biện pháp, nhưng Sư phụ thấy tôi thực sự không ngộ, đột nhiên một niệm đến từ trong não tôi: Cơ điểm phát chính niệm ở đâu, vì họ hay vì mình? Ngẫm lại, điều bản thân nghĩ đến là: Thanh trừ tà ác, để có thể lên trang Minh Huệ Net. Vì họ hay là vì mình? Cơ điểm không minh xác, nhưng động cơ thực sự là: Mình luôn có thể lên trang Minh Huệ Net một cách bình thường, bây giờ không được, nhất định là tà ác can nhiễu, vì vậy mà thanh trừ. Nghĩ vậy có vẻ như không sai, thanh trừ tà ác có thể sai sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, phần lớn là vì tôi, vì ảnh hưởng đến “tôi”, can nhiễu đến “trạng thái bình thường của tôi”, đây là chủ yếu, ngay cả nguyên nhân duy nhất cũng không hề liên quan đến chúng sinh và các sinh mệnh khác, càng không liên quan đến “họ”!

Nghe có vẻ không sai, nhưng kỳ thực toàn bộ quá trình không liên quan đến “họ” – các chúng sinh khác. Thực chất trước đây khi phát chính niệm cũng gặp phải vấn đề như vậy, đã quên trong một thời gian dài. Vì mục đích sử dụng thần thông cho bản thân đâu có gì đáng khâm phục.

Bây giờ tôi minh bạch rồi, cảnh sát an ninh mạng sử dụng các bước phong tỏa sẽ tạo nghiệp, vì để ngăn cản họ tạo nghiệp, và cứu họ, mà phát chính niệm thanh trừ tà ác thao khống họ; do phong tỏa mạng, người thường sẽ không xem được chân tướng, sẽ bị hủy theo dòng, vì để cứu họ, cần phát chính niệm thanh trừ tà ác; do phong tỏa mạng mà hiệu quả giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp bị suy yếu, khiến một bộ phận người thường không thể được cứu, vì cứu họ, nhất định dùng chính niệm thanh trừ tà ác. Xác định cơ điểm là vì cứu người, vì cứu người mới thanh trừ tà ác, không phải vì bản thân cảm thấy không tốt mà thanh trừ.

Vào sáng ngày 1 tháng 10, tôi đã lên trang Minh Huệ Net thuận lợi.

Cảm tạ Sư tôn! Hợp thập.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/6/發正念上明慧網的體會-450473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/4/205032.html

Đăng ngày 14-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share