Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 08-11-2022] Tôi chỉ nói đến tình huống nhìn thấy của bản thân mình! Từ sau bức hại năm 1999, thực sự có thể kiên trì, và dù cũng có những thăng trầm trong 20 năm qua, nhưng ít nhất các đệ tử Đại Pháp luôn dành phần lớn thời gian để làm các việc “chứng thực Pháp”, nhiều nhất là 20% số người so với trước bức hại! Thực chất tôi cảm thấy chỉ là 10%!

Sau năm 1999, Đại Lục và hải ngoại, đặc biệt ở hải ngoại có rất nhiều người bước vào Đại Pháp, họ cũng bắt đầu tu luyện, cũng là đệ tử Đại Pháp. Tính theo cách này, tỷ lệ trong tổng số đệ tử Đại Pháp hiện nay lớn hơn nhiều so với số lượng đệ tử kiên định ở Trung Quốc (10% hoặc 20%).

Những đệ tử Đại Pháp bước vào sau 1999, nếu khi chính Pháp kết thúc, mà không đạt đến tiêu chuẩn viên mãn, sẽ có cơ hội đến Pháp Chính Nhân Gian tiếp tục tu luyện. Có thể là nhiều đệ tử Đại Pháp vào sau không thể đạt đến tiêu chuẩn viên mãn trong thời kỳ Chính Pháp. Vì vậy, nếu nhìn theo cách này, thì là phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư phụ Pháp Chính Nhân Gian.

Ngoài ra, Sư phụ giảng:

“Mặc dù có một số đệ tử Đại Pháp cần cùng theo Sư phụ sang Pháp Chính Nhân Gian, đành rằng như thế, chúng ta cũng cần vẽ nên một dấu chấm câu. Đoạn quá trình đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp này, ấy là cực kỳ quan trọng. Việc sau đó, [thì] tôi không giảng thêm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi ngộ đoạn giảng Pháp này là nói đến – một số đệ tử theo Sư phụ Pháp Chính Nhân Gian là vì họ có sứ mệnh đặc thù, cần họ đến thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian để làm một số việc. Nhưng tu luyện của bản thân họ đã đạt đến có thể viên mãn trong thời kỳ Chính Pháp. Chỉ là vẫn còn sứ mệnh, nên tạm thời không viên mãn rời đi. Trước đây trên Minh Huệ Net có bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp viết rằng, thông qua thiên mục nhìn thấy thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian, có trường hợp một số đệ tử Đại Pháp tu luyện rất tốt trong thời kỳ Chính Pháp cần ở lại làm một số việc.

Tóm lại, những ai đã lập thệ ước làm đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, đừng từ trong Pháp mà tìm thể hội rằng “vẫn còn cơ hội”. Tốt hơn là hãy tranh thủ trước khi kết thúc thời kỳ Chính Pháp, mà tu mọi phương diện đạt đến tiêu chuẩn viên mãn của thời kỳ Chính Pháp, cố gắng không lưu lại hối tiếc.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/8/對「大部份大法弟子將隨師法正人間」的體悟-451646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/4/205027.html

Đăng ngày 14-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share