Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Phúc Kiến, Đại Lục

[MINH HUỆ 09-10-2022] Chân tu Đại Pháp, vì sao đôi khi sẽ xuất hiện “không tinh tấn, buông lơi bản thân”? Biểu hiện chủ yếu là tâm an dật, tâm sợ khổ, ý chí không đủ, dễ bị mê hoặc và can nhiễu từ thế giới bên ngoài.

Vào nửa đầu năm 2020, khi tôi luyện bài công pháp thứ năm và phát chính niệm, vừa song bàn, chỗ đầu gối dường như bị xé toạc ra, tôi ngẫm nghĩ về Pháp mà Sư phụ giảng thế nào nhỉ?

Sư phụ giảng:

“[Lý] của người tu luyện và Lý của người thường là phản [đảo] lại; con người nhìn nhận rằng thoải mái là chuyện tốt, đệ tử Đại Pháp nhìn nhận rằng con người thoải mái là việc xấu đối với [việc] đề cao; không thoải mái đối với đề cao mà giảng là việc tốt. (vỗ tay) Quan niệm căn bản này chư vị đã chuyển biến chưa?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Đó là cơ hội tốt để đề cao tâm tính, là khảo nghiệm và vượt quan. Phải chuyển biến quan niệm, sau một thời gian kiên trì, cho dù là luyện tĩnh công hay phát chính niệm, tư tưởng có thể tĩnh lại hơn, đặc biệt là khi phát chính niệm, mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được năng lượng rất mạnh, toàn thân phát nhiệt và đổ mồ hôi.

Bắt đầu từ tháng đầu tiên của năm 2020, hai bên trái phải bắp chân của bàn chân phải xuất hiện mẩn đỏ và sưng, thực sự ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn gãi và bóc nó ra, đặc biệt là vùng sưng đỏ bên trái ngày càng lan rộng. Tôi không coi đó là nghiệp bệnh, đó chỉ là giả tướng, tôi coi đó là hiện tượng tịnh hóa thân thể, đã tịnh hóa đến bề mặt nên tôi có thể nhìn thấy.

Tôi là giáo viên, vào thời gian đó, vì dạy trực tuyến, thời gian ở nhà nhiều hơn, tôi tăng cường học Pháp, xem nhiều lần video giảng Pháp của Sư phụ. Qua một thời gian, hiện tượng mẩn đỏ và sưng ở hai bên giảm dần, cũng không ngứa ngáy nữa, sau đó phần da mẩn đỏ và sưng trở nên cứng hơn, có màu sẫm hơn. Tiếp theo, chỉ có thể nhìn thấy một chút đường viền của phần mẩn đỏ và sưng, cuối cùng toàn bộ như bình thường, màu da không khác biệt với xung quanh và độ đàn hồi cũng phục hồi.

Trong mắt người thường, sự việc này có thể là mụn rộp hoặc thứ gì đó, nhưng trong mắt người tu luyện thì là tịnh hóa thân thể, hoàn nghiệp. Đây thực sự là:

“Quan niệm chuyển
Bại vật diệt” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ” (Cuộc đời mới Tân sinh)

Gần đây, cục diện chỉnh thể thế giới biến hóa rất nhanh và rất lớn. Là đệ tử Đại Pháp, thể ngộ của tôi là: Tu tốt bản thân, đệ tử Đại Pháp mới là nhân vật chính của vở kịch lớn tại nhân gian, hình thế biến hóa giống như một bản nhạc đệm, chúng ta nên đặt tư tâm xem làm thế nào để làm tốt “ba việc”, cứu nhiều người hơn.

Tà đảng Trung Cộng lợi dụng hệ thống tuyên truyền lớn dưới sự kiểm soát của nó, lẫn lộn đúng sai, tìm trăm phương nghìn kế để che đậy những tội ác gây nguy hại cho toàn nhân loại, Trung Cộng đến đâu cũng đánh bóng bản thân, các phương tiện truyền thông do Trung Cộng kiểm soát ca ngợi bản thân nó hoặc để gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác, khiến nhiều người không nhìn rõ được bản chất tà ác của tà linh cộng sản, ngoài ra còn có chính đảng, tập đoàn hoặc tổ chức chính trị ở nước ngoài đại diện cho nó. Bởi vì những gì người dân ở Trung Quốc nghe và đọc đều là tin giả, nên nhiều người đã bài xích khi đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho họ.

Thiệt hại do viêm phổi Vũ Hán gây ra không làm nhiều người Trung Quốc thức tỉnh, người dân Trung Quốc bị đầu độc bởi những lời dối trá của Trung Cộng, nghĩ rằng chính quyền Trung Cộng có thể quản lý tốt, v.v.. Những nhân tố này khởi tác dụng cản trở việc cứu người của đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực muốn lợi dụng hoàn cảnh phức tạp này để cản trở việc cứu người, tà linh cộng sản – thứ ma quỷ này muốn thống trị toàn thế giới, muốn hủy diệt toàn nhân loại.

Là đệ tử Đại Pháp, đối diện với tất cả những điều này, biết khó mà vẫn tiến tới, không thể thoái lùi. Tín Sư tín Pháp, mỗi đệ tử Đại Pháp đều minh bạch đạo lý này, đó là bảo chứng căn bản để chúng ta bước tốt trên con đường tu luyện. Làm sao đạt được 100%? Vẫn là phải học Pháp tốt, học Pháp nhiều, dĩ Pháp vi Sư, mới có thể đối chiếu, mới không đi sai đường.

Vào thời gian này, tôi học Pháp buông lơi, vấn đề chủ yếu là quá chú ý đến hình thế xã hội, chệch khỏi dòng chính, hầu như sinh ra niệm đầu ỷ lại vào hình thế chính Pháp đang tấn tới và sự thay đổi ở người thường, khi nhận ra điều này, tôi đã thanh trừ nó, không để nó phát triển và lan rộng. Tâm lười biếng và an dật cũng đồng thời xuất hiện, chấp trước vào tiền tài cũng tăng trưởng, nếu hơi không chú ý, khá nhiều chấp trước liền ngoi lên, có thể sẽ sâu hơn, nghiêm trọng hơn, để bạn lạc mất phương hướng.

Trong hoàn cảnh xã hội người thường, con người hiện nay mở miệng là nói kiếm tiền, truy cầu cuộc sống hạnh phúc. Cuối tháng 5 năm 2020, dịch bệnh giảm, trường học các nơi lần lượt khai giảng, mọi người cho rằng đó là thiên hạ thái bình, bắt đầu sinh sống như trước đây, không biết rằng nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Đệ tử Đại Pháp mở miệng giảng chân tướng, thế nhân tiếp nhận chậm, độ khó cứu người vẫn rất lớn. Dĩ nhiên, khó nhưng vẫn phải tiếp tục làm. Chúng ta biết rằng nội hàm đằng sau con người hôm nay đều không đơn giản, cho dù gặp phải ma nạn gì, loạn tượng thế gian biến hóa ra sao, đệ tử Đại Pháp dựa vào sự kiên định tin tưởng với Đại Pháp và Sư phụ, mang trong tâm sự từ bi cứu độ chúng sinh.

Đã một tuần kể từ khi trường bắt đầu, và lớp này là năm thứ hai của trường trung học, nên có sự phân chia lớp, mỗi khi lên lớp nhìn thấy một số học sinh ngủ gục, nhắc nhở nhiều lần vẫn không thay đổi, tôi đã tức giận, điều này cho thấy tâm thái tôi không đủ bình hòa, ổn định, thích nghe lời dễ nghe, không thích nghe lời bất hảo, v.v., tất cả những điều này cần tu bỏ. Sư phụ từng giảng rằng người tu luyện gặp phải bất kể điều gì đều không là ngẫu nhiên, chỉ có chính niệm đủ, mới không làm sự việc xấu đi.

Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/9/改變觀念-去掉安逸再精進-440741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/4/205030.html

Đăng ngày 14-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share