Một học viên ở châu Âu

[MINH HUỆ 13-7-2011]Vào ngày 11 Tháng 7 năm 2011, một phiên điều trần về tình hình nhân quyền hiện tại của Trung Quốc đã được tổ chức trước Ủy Ban Quốc hội Châu Âu về Nhân Quyền. Do sắp đến ngày đánh dấu cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc “20-7”, những người tham dự bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến cuộc đàn áp đã tiếp diễn trong 12 năm.

2011-7-12-minghui-eu-hearing-01--ss.jpg

Phiên điều trần về nhân quyền Nghị viện Châu Âu thảo luận về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc hiện nay

Ông Andrzej Grzyb, Nghị sỹ quốc hội đồng thời là Chủ tịch Ủy Ban Nhân quyền, chủ trì cuộc thảo luận. Ông đã mời ông Xia Ích Dương, một chuyên gia của Hiệp hội Luật Nhân quyền, và ông Pan Jiawei, thư ký điều hành của Nhóm các Luật Sư Quan Tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc của Hồng Kông, đến nói chuyện về tình hình nhân quyền hiện tại của Trung Quốc. Các quan chức của Ban hoạt động đối ngoại châu Âu, Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu, và một số nghị sỹ cao cấp đã tham dự phiên điều trần.

Từ quan điểm pháp lý, ông Xia nhận xét về tính bất hợp pháp của việc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông phản ánh việc cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 12 năm đã phá hủy hệ thống tư pháp của Trung Quốc như thế nào. Ông Hạ cho biết: “Thứ nhất, theo luật định, Pháp Luân Công chưa bao giờ bị cấm ở Trung Quốc, thứ hai, ĐCSTQ đã phát triển các chiến thuật để thực hiện việc đàn áp không dựa trên cơ sở pháp lý nào; thứ ba, các chiến thuật này hiện đang được áp dụng với nhóm đối tượng mục tiêu mở rộng hơn”

Ông Pan liệt kê nhiều vụ đàn áp các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc.

Các nghị sỹ cấp cao nhắc lại những điểm được trình bày bởi hai diễn giả khách mời. Nghị sỹ Graham Watson nói: “Tôi muốn chào mừng các nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc và các thân chủ của họ. Đối với chúng ta thì chắc chắn rằng việc nhắm vào các luật sư, nhất là những người chỉ làm công việc của họ, rõ ràng là hành động đê hèn, và điều đó đang làm tổn hại sâu sắc sự lành mạnh của xã hội, bởi tác động của nó đối với việc phá hoại các quy định pháp luật. “

Một quan chức của Ban hoạt động đối ngoại châu Âu điểm lại cuộc đối thoại giữa EU và Trung Quốc về nhân quyền diễn ra vào ngày 16 Tháng 6, 2011, tại Bắc Kinh. Ông nói rằng các quan chức Trung Quốc đã không thừa nhận rằng có bất kỳ nhà hoạt động nhân quyền nào bị mất tích. Ông nói rằng trong tương lai họ sẽ tiếp tục đề cập đến các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc trong mọi hoàn cảnh, và cũng cố gắng gặp mặt các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc với yêu cầu tiên quyết là bảo vệ họ.

Sau buổi điều trần, ông Andrzej Grzyb đã nhận những tài liệu thông tin từ một học viên Pháp Luân Công, người đã tham dự buổi điều trần. Ông Grzyb nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ không chỉ là một vấn đề quan trọng đối với nhân quyền của Trung Quốc, mà nó cũng là trọng yếu trong quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/13/欧洲议会人权听证会-法轮功受关注(图)-243885.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/14/126704.html

Đăng ngày 14-07-2011, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share