[MINH HUỆ 01-11-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 20 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

e905fce23d724456b22ecefb9e8f4055.jpg

1. [Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây] Ông Dư Lợi và vợ là bà Hà Giang Yên bị bắt giữ
2. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị bắt giữ hoặc sách nhiễu
3. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Thái Hoa Hưng đối mặt với xét xử
4. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Sử Nhan Ảnh và bà Bạch Tuyết Tùng bị kết án tù
5. [Trùng Khánh] Bà Trần Bình bị bắt giữ
6. [Thành phố La Định, tỉnh Quảng Đông] Ông Trần Kiến Quốc bị liệt vào danh sách truy nã
7. [Bắc Kinh] Bà Phan Cần bị sách nhiễu
8. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Hoàng Quế Cần bị bắt giữ
9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Thanh Thuần đối mặt với xét xử
10. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Nhà của bà Lý Gia Trân bị lục soát
11. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Khổng Khánh Bình bị bắt và giam giữ
12. [Thượng Hải] Lương hưu của bà Dương Khiết bị khấu trừ
13. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Ái Đông bị bắt giữ

1. [Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây] Ông Dư Lợi và vợ là bà Hà Giang Yên bị bắt giữ

Ông Dư Lợi (khoảng 50 tuổi) đã bị cảnh sát của Đồn Công an Hâm Nguyên và Công an quận Hán Trung bắt giữ tại nơi làm việc ở huyện Dương vào ngày 24 tháng 8 năm 2022. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Dương kể từ khi bị bắt giữ.

Trong thời gian phong tỏa ở thành phố Hán Trung từ ngày 24 tới ngày 29 tháng 10 năm 2022, một người từng tới nơi bà Hà Giang Yên (vợ của ông Dư Lợi) thuê trọ để làm xét nghiệm axit nucleic và phát hiện bà không có giấy tờ tùy thân nên đã trình báo với cảnh sát. Cảnh sát đã tới và bắt giữ bà Hà. Hiện vẫn chưa rõ tình huống của bà.

Ông Dư Lợi và vợ là bà Hà Giang Yên đã bị bức hại nhiều lần, gồm bắt giữ, giam cầm, cưỡng bức lao động… Bà Hà Giang Yên đã bị đánh đập vô cùng tàn bạo ở trong trại tạm giam Hán Đài và xương sườn của bà đã bị gãy. Tính mạng của ông Dư Lợi gặp nguy hiểm tại thời điểm ông được trả tự do khỏi Trại Lao động Cưỡng bức Tảo Tử Hà vào năm 2004. Ông gầy trơ xương, tiều tụy, không thể đi lại, bị ho, có máu lẫn trong phân và có dịch lỏng ở trong ngực.

2. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị bắt giữ hoặc sách nhiễu

Nhiều học viên đã bị cảnh sát quận Xương Phủ bắt giữ vào ngày 16 tháng 9 năm 2022. Học viên Đức Lan bị bắt giữ tại nhà riêng. Ông Lý Đức Thanh bị bắt tại nơi làm việc và bị giam 2 ngày. Bà Phan Bảo Trân đã bị giám sát tại nơi cư trú. Nhà của bà bị lục soát và các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Nhà của mẹ bà Phan cũng bị cảnh sát đột nhập. Bà Chu Cửu Cúc bị bắt và được thả ra trong ngày.

Cảnh sát ở Khu Phát triển Kinh tế đã lục soát nhà học viên Vương vào chiều ngày 16 tháng 9 năm 2022. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công và hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà.

3. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Thái Hoa Hưng đối mặt với xét xử

Ông Thái Hoa Hưng bị cảnh sát của Đồn Công an Quân Hòa và Công an quận Bạch Vân bắt giữ vào ngày 22 tháng 3 năm 2022. Hồ sơ vụ án của ông được chuyển tới Tòa án quận Lệ Loan vào ngày 18 tháng 8 năm 2022. Ông sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án vào 2 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 11 ăam 2022.

4. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Sử Nhan Ảnh và bà Bạch Tuyết Tùng bị kết án tù

Phiên tòa thứ 4 xét xử bà Sử Nhan Ảnh và bà Bạch Tuyết Tùng được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2022. Ba luật sư đã bào chữa vô tội cho họ. Bà Sử Nhan Ảnh đã bị Tòa án Lập Sơn kết án 3 năm tù và bà Bạch Tuyết Tùng bị kết án 3,5 năm tù giam vào ngày 29 tháng 9 năm 2022. Họ đã kháng cáo lên tòa án trung cấp.

5. [Trùng Khánh] Bà Trần Bình bị bắt giữ

Bà Trần Bình (63 tuổi) bị bắt giữ vào chiều ngày 2 tháng 10 năm 2022. Nhà của bà bị lục soát và vài ngày sau gia đình bà nhận được thông báo bắt giữ. Hiện chưa rõ bà bị giam ở đâu.

6. [Thành phố La Định, tỉnh Quảng Đông] Ông Trần Kiến Quốc bị liệt vào danh sách truy nã

Ông Trần Kiến Quốc đã bị sách nhiễu và giám sát suốt nhiều năm. Cha mẹ của ông liên tục bị cảnh sát địa phương và người của ủy ban khu dân cư sách nhiễu. Cảnh sát đã biết ông Trần làm việc tại nhà máy của Thẩm Tuyết Mai vào giữa tháng 10 năm 2022. Họ đã kéo tới bắt giữ ông, nhưng ông đã trốn thoát.

7. [Bắc Kinh] Bà Phan Cần bị sách nhiễu

Bà Phan Cần ở quận Thạch Cảnh Sơn (hơn 80 tuổi) bị giám sát tại nơi cư trú trong thời gian diễn ra Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ. Bà bị theo dõi và giám sát mỗi khi đi ra ngoài. Cảnh sát của Công an quận Thạch Cảnh Sơn đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và thẻ nhớ USB của bà.

8. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Hoàng Quế Cần bị bắt giữ

Bà Hoàng Quế Cần sống ở xã Bắc Đài Đầu, huyện Ngụy, thành phố Hàm Đan. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, bà bị bắt tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Vài ngày sau, bà bị cảnh sát của Đồn Công an xã Bắc Đài Đầu đưa về địa phương và bị giam giữ tại đồn công an.

9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Thanh Thuần đối mặt với xét xử

Bà Hồ Thanh Thuần sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Đạo Ngoại vào ngày 2 tháng 11 năm 2022.

10. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Nhà của bà Lý Gia Trân bị lục soát

Mười hai người ở cộng đồng dân cư Trúc Viên ở quận Vũ Hầu (trong đó có vài cảnh sát) đã kéo tới nhà bà Lý Gia Trân vào tối ngày 11 tháng 8 năm 2022. Họ tuyên bố tới để xét nghiệm axit nucleic và lừa con gái bà Lý ra mở cửa. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, đĩa CD, thẻ nhớ USB, một máy nghe MP3, một máy tính xách tay và một máy tính bảng. Họ còn xé tấm áp phích dán trên tường nhà bà.

11. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Khổng Khánh Bình bị bắt và giam giữ

Ngày 22 tháng 10 năm 2022, cảnh sát đã theo dõi người thân của bà Khổng Khánh Bình đi tới nơi ở tạm của bà Khổng. Họ ngắt nguồn điện từ bên ngoài và có người ra mở cửa, họ liền xông vào trong nhà. Bà Khổng đã bị bắt và giam trong trại tạm giam Diêu Gia.

12. [Thượng Hải] Lương hưu của bà Dương Khiết bị khấu trừ

Bà Dương Khiết ở quận mới Phổ Đông đã nhận được thông báo từ chi nhánh Phổ Đông của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội Thượng Hải, thông báo rằng họ sẽ khấu trừ khoản lương hưu mà bà nhận được từ tháng 4 năm 2020 tới tháng 1 năm 2021.

13. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Ái Đông bị bắt giữ

Giữa tháng 7 năm 2022, bà Trương Ái Đông bị bắt và bị giam giữ kể từ đó. Trước đây bà từng bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 và đã 5 ngày sau bà đã được bảo lãnh tại ngoại. Tòa án quận Huyền Vũ đã kết án bà 15 tháng tù vào khoảng giữa tháng 1 năm 2022. Hiện chưa rõ liệu bà có bị bắt trở lại nhà tù để thụ án không.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/1/451361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/11/204699.html

Đăng ngày 10-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share