Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2022] Gần đây một người phụ nữ 73 tuổi ở Thượng Hải đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hà Phẩm Cầm bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2019 vì gửi thông tin về Pháp Luân Công đến điện thoại di động của người dân tại một quảng trường. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 8 tháng 10 sau 30 ngày bị giam trong Trại tạm giam quận Phụng Hiền.

Cảnh sát đã bắt giam bà Hà trở lại vào ngày 27 tháng 8 năm 2020, và kể từ đó, trại tạm giam luôn viện cớ đại dịch để từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình. Người thân của bà đang vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà. Sau khi bà bị bắt, các nhân viên chính quyền đã lắp đặt camera giám sát bên ngoài nhà của bà nhằm giám sát xem liệu có học viên Pháp Luân Công nào khác tới gặp bà hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hà bị chính quyền nhắm mục tiêu. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã bị bắt ít nhất 10 lần và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức và 4 năm tù.

Bài liên quan:

Từng bị bỏ tù hơn 5 năm, một cụ bà ở Thượng Hải lại bị xét xử vì tín ngưỡng của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/5/452735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/7/205073.html

Đăng ngày 08-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share