Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2022] Hai năm sau khi bà Nghiêm Linh mãn hạn bản án 2 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, cư dân 75 tuổi ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô này đã bị bắt và kết án bí mật một án tù khác (không rõ thời hạn).

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Nghiêm, một công nhân nhà máy về hưu, hiện đang bị giam trong Nhà tù Nữ thành phố Nam Kinh. Bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh cấm bà ngủ và bố trí ba tù nhân giám sát bà 24/24.

Lính canh còn cưỡng ép bà uống thuốc tiểu đường mặc dù thực tế bà không mắc bệnh này. Khi bà từ chối, họ lén trộn thuốc vào thức ăn của bà. Họ cũng hạn chế khẩu phần ăn của bà với lý do bệnh nhân tiểu đường phải theo dõi lượng thức ăn cho mỗi bữa. Vì bà không được phép tương tác với các tù nhân hoặc học viên khác, nên không có thêm thông tin chi tiết về sự ngược đãi mà bà phải chịu đựng.

Trước án tù gần nhất này, bà Nghiêm từng bị bắt và giam trong các trung tâm tẩy não hàng năm, từ năm 2001 đến 2004. Bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2004. Các nhà chức trách gia hạn bản án của bà thêm 4 tháng vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị cấm ngủ, phải đứng suốt nhiều ngày hoặc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động. Lính canh cũng biệt giam bà và không cho bà sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Nghiêm lại bị bắt trước thềm “Lưỡng hội” lần thứ 17 vào tháng 10 năm 2007, và bị giam trong trung tâm tẩy não 15 ngày. Tháng 4 năm 2014 và tháng 1 năm 2015, bà bị bắt và giam giữ lần lượt 12 và 15 ngày, vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

Bà Nghiêm bị bắt một lần nữa vào cuối năm 2015, và bị giam 1 tháng vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Lính canh chỉ đạo tù nhân dán miệng và trói tay bà lại. Bà gần như bị ngạt thở trong lần ngược đãi này. Tiền lương của bà bị treo trong 2 năm bà bị cầm tù.

Bà lại bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 và sau đó bị kết án tù một cách bí mật.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Giang Tô 73 tuổi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/25/452341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/30/204975.html

Đăng ngày 07-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share