[MINH HUỆ 15-10-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc quận huyện ở 10 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 30 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin.

93972bd73bc3ba2eec4feeff50cb56f9.jpg

1. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Trương Tiểu Vinh bị kết án 3 năm tù
2. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Bành Kiến Phổ đối diện với phiên toà
3. [Thành phố Bàn Thạch, tỉnh Cát Lâm] Hồ sơ của bà Lưu Hà được chuyển tới tòa án
4. [Huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây] Sáu học viên bị bắt giữ
5. [Huyện Vạn Tái, tỉnh Giang Tây] Nhà của ba học viên bị lục soát
6. [Thiên Tân] Bảy học viên bị bắt giữ
7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Xuân Hiểu bị giám sát
8. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Dung Trân và bà Lý Tố Dung bị sách nhiễu
9. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Xuân Liên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần
10. [Huyện Đông Liêu, tỉnh Cát Lâm] Ông Thượng Đức Quân và bà Vương Thục Trân bị sách nhiễu
11. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tú Vân bị sách nhiễu
12. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Luật sư của ông Lý Sỹ Hải không được xem hồ sơ vụ án
13. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Quách Hải Liên và một học viên khác bị bắt giữ

1. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Trương Tiểu Vinh bị kết án 3 năm tù

Bà Trương Tiểu Vinh bị cảnh sát Đồn Công an đường Tác Hà ở thành phố Huỳnh Dương bắt giữ vào năm 2021. Bà bị giam ở trong Trại tạm giam Số 3 thành phố Trịnh Châu gần 1 năm. Gần đây bà đã bị kết án 3 năm tù.

2. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Bành Kiến Phổ đối diện với phiên tòa

Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm đã chuyển hồ sơ của ông Bành Kiến Phổ từ thành phố Mục Lăng đến Tòa án thành phố Hải Lâm để xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong khoảng ngày 8 đến ngày 18 tháng 10 năm 2022.

3. [Thành phố Bàn Thạch, tỉnh Cát Lâm] Hồ sơ của bà Lưu Hà được chuyển đến tòa án

Bà Lưu Hà ở thôn Phú Quý, thị trấn Hô Lan đã nhiều lần bị bí thư thôn Trương Hải Thanh báo cáo lên các quan chức chính quyền cấp cao hơn vì giảng chân tướng về cuộc bức hại. Trương cũng yêu cầu quan chức chính quyền và đồn công an có biện pháp đối với bà Lưu.

Bốn người từ Đội An ninh Nội địa thành phố Bàn Thạch, ủy ban Chính trị và Pháp luật, và đồn công an địa phương đã đột nhập vào nhà bà Lưu vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Họ bắt bà Lưu đến Trại tạm giam thành phố Thư Lan. Tuy nhiên do đại dịch, trại từ chối nhận bà và cảnh sát đã đưa về nhà vào ngày 4 tháng 3.

Đến ngày 23 tháng 8, ba người của Đội An ninh Nội địa thành phố Bàn Thạch, ủy ban Chính trị và Pháp luật, và đồn công an đã bắt giữ bà Lưu và đưa bà thẳng đến Tòa án quận Thuyền Doanh. Họ ép bà ký tên vào hồ sơ vụ án, nhưng bà từ chối.

4. [Huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây] Sáu học viên bị bắt giữ

Bà Lý Tĩnh, ông Trương Đào, bà Lý Hướng Hồng, ông Trương Lan và một nữ học viên Tiểu Yến đã đi phân phát tài liệu có thông tin Pháp Luân Công ở huyện Can vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Người từ Đội An ninh Nội địa huyện Can đã truy vết các học viên qua các video giám sát và bắt giữ họ.

Hiện tại, bà Lý Tĩnh, bà Lý Hướng Hồng và học viên Tiểu Yến đều đang bị giam trong Trại tạm giam huyện Lễ Tuyền. Ba học viên khác đang bị giam tại Trại tạm giam huyện Can.

5. [Huyện Vạn Tái, tỉnh Giang Tây] Nhà của ba học viên bị lục soát

Ngô Huy và ba cảnh sát khác của Đội An ninh Quốc gia huyện Vạn Tái đã lục soát nhà bà Quách Uẩn Anh (66 tuổi) vào ngày 9 tháng 10 năm 2022. Họ tịch thu những cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công.

Cùng ngày hôm đó, bốn cảnh sát xông vào nhà bà Dương Mỹ Hương (63 tuổi) và lục soát nơi này.

Ngày 10 tháng 10, nhà của bà Quách Vân Thành (ngoài 70 tuổi) cũng bị lục soát.

6. [Thiên Tân] Bảy học viên bị bắt giữ

Cảnh sát Trương Hoành Chấn từ Đồn Công an đường Bản Xưởng ở quận Đại Cảng, tân khu Tân Hải, cùng với 7 hoặc 8 người từ Công an Thiên Tân, Đội An ninh nội địa Thiên Tân, và ủy ban cư dân địa phương đã xông vào nhà bà Hàn Văn Mẫn vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2022. Họ bắt bà Hàn và chồng bà là ông Hồ Học Lâm. Cảnh sát đã lấy chìa khóa của hai vợ chồng và lục soát nhà họ khi không ai ở nhà (theo luật, cần phải có sự hiện diện của ít nhất một thành viên trong gia đình). Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, đài, điện thoại di động, USB và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ cũng xé những bức tranh Tết treo trên tường có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và những tranh cắt giấy treo trên cửa sổ.

Cùng ngày, ở tầng dưới tòa nhà nơi bà Hàn sống, cảnh sát đã bắt giữ bà Vương Dũng và tịch thu các sách về Pháp Luân Công của bà. Bà Lữ Hương Loan cũng bị bắt tại nhà. Cảnh sát thẩm vấn bà Vương và bà Lữ rồi nói rằng họ đang xác minh lại sự việc. Đến khoảng 11 giờ đêm hôm đó, hai học viên mới được về nhà.

7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Xuân Hiểu bị giám sát

Các viên chức từ Đồn Công an Doanh Thành Tử đã gõ và đập cửa nhà bà Lý Xuân Hiểu vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Họ cũng gọi điện sách nhiễu bà.

Trong hơn 10 ngày, cảnh sát đã ở gần nhà bà Lý Xuân Hiểu suốt ngày đêm và một số cảnh sát khác đứng ở lối vào khu dân cư nơi bà Lý sống để giám sát bà.

8. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Dung Trân và bà Lý Tố Dung bị sách nhiễu

Đầu tháng 10 năm 2022, cảnh sát từ Đồn Công an đường Giới Phúc đã hai lần đột nhập vào căn nhà đi thuê của bà Lý Dung Trân (55 tuổi). Cảnh sát lén chụp ảnh bà mà bà không hề hay biết.

Bà Lý Tố Dung (ngoài 60 tuổi) bị cảnh sát sách nhiễu và nhà bà bị lục soát.

9. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Xuân Liên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần

Bà Trần Tuấn, bà Điền Hóa Trân, bà Lý Xuân Liên, bà Khâu Vịnh Chi và bà Trương Kiều Nga từ quận Giang Hạ đã bị người từ Đồn Công an Chỉ Phường bắt giam vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Bà Trần và bà Lý đã bị đưa đến Bệnh viện tâm thần Vạn Tể.

Người nhà bà Lý đã đến bệnh viện tâm thần để thăm bà vào đầu tháng 10 và họ thấy bà Lý không còn có thể nhận ra người thân, và bà rất gầy guộc. Gia đình bà kiên quyết yêu cầu bệnh viện tâm thần thả bà ra. Tuy nhiên, người phụ trách nói rằng Đồn Công an Chỉ Phường đã cấm thả bà.

Ngày hôm sau, gia đình bà Lý đã đến đồn công an và yêu cầu cảnh sát Lý thả bà ra, nhưng yêu cầu của họ bị từ chối.

10. [Huyện Đông Liêu, tỉnh Cát Lâm] Ông Thượng Đức Quân và bà Vương Thục Trân bị sách nhiễu

Phan Chiếu Quân, từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật xã Lăng Vân, đã dẫn Mã Thông và Miêu Lỗi từ Đồn Công an Trương Vũ đến nhà vợ chồng ông Thượng Đức Quân và bà Vương Thục Trân vào ngày 11 tháng 10 năm 2022. Họ yêu cầu hai vợ chồng viết “ngũ thư” và muốn chụp ảnh họ. Tuy nhiên, ông Thượng không hợp tác với họ.

11. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tú Vân bị sách nhiễu

Cảnh sát khu vực họ Lưu của Đồn Công an đường Hải Luân ở quận Thị Bắc đã đến nhà bà Vương Tú Vân vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2022. Lưu đã lục soát nơi này và chụp ảnh bà Vương nhưng bà Vương từ chối.

12. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Luật sư của ông Lý Sỹ Hải không được xem hồ sơ vụ án

Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 10 tháng 10 năm 2022, luật sư của ông Lý Sỹ Hải đã đến Viện Kiểm sát quận Triền Hà ở thành phố Lạc Dương để đọc hồ sơ vụ án, nhưng các viên chức của viện kiểm sát từ chối yêu cầu của ông. Người của Trại tạm giam thành phố Lạc Dương cũng viện cớ đại dịch để không cho luật sư gặp ông Lý.

Cảnh sát của Công an thành phố Lạc Dương tuyên bố rằng vào tháng 2 năm 2022, họ phát ông Lý và những người khác đã thành lập một nhóm trò chuyện (chat) bằng phần mềm trò chuyện nước ngoài Potato, và đăng các video giảng chân tướng Pháp Luân Công với nội dung lấy từ The Epoch Times (Thời báo Đại Kỷ Nguyên). Họ nói rằng ông Lý là quản trị viên nhóm chat này.

Ngày 14 tháng 4 năm 2002, cảnh sát của Công an thành phố Lạc Dương đã lập án liên quan tới nhóm chat này.

13. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Quách Hải Liên và một học viên khác bị bắt giữ

Bà Quách Hải Liên và một nữ học viên khác ở Tây Nam Ôn, thị trấn Ngụy Thành, huyện Ngụy, đã bị bắt khi đang nói với người dân ở xã Nam Ôn về Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 10 năm 2022. Nhà của họ bị lục soát.

Ngày 12 tháng 10, có thông tin cho hay bà Quách đã bị giam 10 ngày và người học viên kia bị giam 5 ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/15/450785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/2/204563.html

Đăng ngày 08-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share