Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-10-2022] Gần đây, tôi đã đọc một số bài viết trên trang web Minh Huệ, trong đó các đồng tu chia sẻ nhận thức về câu “Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư phụ Pháp Chính Nhân Gian” trong kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ.

Tôi nhận thấy một số đồng tu đã dùng nhân tâm để nhìn nhận vấn đề. Đối với Pháp của Sư phụ, chỉ cần chúng ta đọc một cách nghiêm túc và tĩnh tâm, tự nhiên chúng ta sẽ hiểu được những gì chúng ta cần được điểm ngộ. Nếu có chỗ nào chưa hiểu, chúng ta không nên đào sâu tìm hiểu ý nghĩa từng chữ, từng từ, mang theo chấp trước mà hiểu rất dễ xuất hiện vấn đề. Bằng cách học Pháp nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, thậm chí học thuộc Pháp, kết hợp với các bài giảng Pháp ở các nơi, dần dần chúng ta sẽ có thể hiểu được. Nếu dùng nhân tâm cưỡng cầu để nhận thức Pháp, chúng ta sẽ cầu giả tướng.

Chính Pháp đã đến hồi kết thúc, xã hội nhân loại đang phải đối mặt với những thách thức to lớn. Sư phụ giảng cho chúng ta rằng hiện đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Bước tiếp theo thực sự Sư phụ nói đến liền đến, thời gian còn lại vô cùng quý giá. Là đệ tử Đại Pháp, điều chúng ta cần làm nhất chính là viên dung vô điều kiện với yêu cầu của Sư phụ, làm tốt ba việc, học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp, tận lực cố gắng tu thật tốt bản thân, trừ bỏ chấp trước, phát chính niệm thanh tỉnh và mạnh mẽ để giải thể bức hại, thanh trừ tà ác, cố gắng hết sức trong việc giảng chân tướng, cứu nhiều chúng sinh hơn. Đó là trách nhiệm của chúng ta và chúng ta phải làm cho tốt.

Chúng ta nên thành thật tự hỏi: “Mình tu luyện ra sao? Có thiếu sót ở những phương diện nào?” Đối với những phương diện chúng ta làm chưa tốt, vì Chính Pháp chưa kết thúc, chúng ta hãy mau chóng bắt kịp. Thực sự vào ngày Pháp Chính Nhân Gian bắt đầu, theo Sư phụ giảng, ai đáng ở đâu sẽ định lại ở đó, không còn cơ hội bù đắp. Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp không có cơ hội thứ hai. Một số bài viết nêu trên tin rằng Sư phụ sẽ cho những học viên làm chưa tốt cơ hội tiếp tục tu luyện trong Pháp Chính Nhân Gian. Đó chẳng phải dùng nhân tâm để nhận thức vấn đề sao, theo thể ngộ của tôi, những học viên tu không tốt sẽ không có cơ hội tái tu trong Pháp Chính Nhân Gian.

Khi chúng ta tu luyện, Đại Pháp đã ban cho chúng ta nhiều thụ ích, vậy vào lúc Đại Pháp gặp nguy nan, chúng ta đã làm gì? Trong khi các học viên khác bất chấp tính mạng để trợ Sư chính Pháp, vẫn còn có những học viên ôm giữ nhân tâm không chịu buông, trốn ở nhà học Pháp giao lưu, không nỗ lực thực hiện thệ ước cứu người, lại còn ôm giữ tâm cầu may, dùng lời của Sư phụ để biện minh cho việc không bước ra giảng chân tướng. Những nhận thức sai lầm của họ còn ảnh hưởng, lôi kéo thêm những học viên không muốn hoặc sợ bước ra. Về bài kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ, họ cho rằng họ nằm trong số “Phần lớn các đệ tử Đại Pháp” mà Sư phụ nhắc đến, và sẽ cùng theo Sư phụ “Pháp Chính Nhân Gian”, để rồi không nắm chắc thời gian thực hiện thệ ước. Đó chẳng phải sai càng thêm sai sao?. Khi khoảng thời gian này thực sự trôi qua, cơ hội thật sự sẽ không còn nữa, đến lúc đó có hối hận thế nào cũng vô dụng.

Chúng ta luôn phải dĩ Pháp vi Sư. Minh Huệ Net là nền tảng được Sư phụ công nhận và chúng ta có thể tin tưởng, nhưng mọi người cũng nhất định phải thanh tỉnh. Bởi những đồng tu đăng bài trên Minh Huệ cũng là người đang tu tại các tầng thứ khác nhau. Thậm chí, chúng ta không loại trừ những trường hợp giả mạo là “học viên” hoặc do cựu thế lực an bài đóng một vai trò nào đó. Do vậy, bất kể các học viên khác viết gì, chúng ta nhất định phải dĩ Pháp vi Sư. Là đệ tử Đại Pháp, việc tín Sư tín Pháp là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần đo lường từng ý từng niệm của mình theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Theo cách này, chúng ta sẽ không phạm sai lầm, hoặc có phạm sai lầm cũng không nghiêm trọng. Khi có Pháp trong tâm, chúng ta có thể chính lại bản thân ngay khi phát hiện ra sai lầm, sẽ bước ngày càng chính trên con đường tu luyện. Hiệu quả cứu người theo đó cũng ngày càng tốt hơn, ngày càng cứu được nhiều người hơn.

Sư phụ muốn chúng ta cứu nhiều người hơn. Chúng ta có thể buông bỏ chấp trước vào số người mà chúng ta cứu, nhưng chúng ta không thể lấy đó làm cái cớ để không đi cứu người. Sư phụ đã vớt chúng ta khỏi địa ngục, đã gánh chịu rất nhiều để tiêu vô lượng nghiệp cho chúng ta, và đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta. Mong muốn của Sư phụ là chúng ta tu thành và cứu được nhiều chúng sinh. Là đệ tử, chúng ta cần hoàn thành thệ ước, viên dung với những gì Sư phụ muốn. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tu luyện bản thân thật tốt và cứu nhiều người hơn, ngoài đó ra, còn có điều gì quan trọng hơn?

Sư phụ đã nhận chúng ta là đệ tử, vậy chúng ta đã xứng là đệ tử của Sư phụ chưa? Đã là đệ tử, chúng ta có tư cách gì để diễn giải lời của Sư phụ “Phần lớn các đệ tử Đại Pháp”? Chúng ta có thể nói học viên nào đó làm chưa tốt về phương diện nào đó, nhưng chúng ta không có tư cách nói phần lớn đệ tử tu ra sao, càng không thể nói phần lớn các đệ tử là như thế nào. “Phần lớn các đệ tử Đại Pháp” có nghĩa là gì, chỉ Sư phụ biết.

Sư phụ giảng “Chính Pháp tất thành” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004). Sư phụ cũng giảng đệ tử Đại Pháp là vĩ đại, là danh hiệu cao quý nhất trong vũ trụ, chúng ta nên tin điều đó. Bởi vậy, các đồng tu, xin hãy buông bỏ mọi chấp trước và dồn hết tâm sức để hoàn thành thệ ước.

Vào thời khắc Pháp Chính Nhân Gian, Sư phụ cho phép người nào lưu lại, người đó sẽ ở lại; Sư phụ bảo ai rời đi, người đó liền rời đi. Chỉ có vâng lời Sư phụ là điều đúng đắn nhất, hạnh phúc nhất. Nếu chúng ta nhận thức lời giảng của Sư phụ bằng quan niệm người thường, có thể chúng ta đang chứng thực bản thân, còn nhân tâm chưa buông bỏ, điều đó không ổn.

Là một đệ tử Đại Pháp chân chính, trong chặng đường tối hậu này, tôi sẽ cố gắng hết sức để học Pháp tốt, phóng hạ mọi chấp trước, cứu nhiều chúng sinh hơn và hoàn thành thệ ước của mình.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại, tôi viết ra để chia sẻ với các đồng tu, mong mọi người dĩ Pháp vi Sư!

Hợp thập!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/29/450791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/2/205002.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share