Bài của Quy Chân, một đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 05-10-2022] Sư phụ đã giảng rất rõ về vấn đề tu khẩu. Các đồng tu, Sư phụ có yêu cầu nghiêm khắc như vậy đối với vấn đề tu khẩu, vậy chúng ta làm đệ tử, khi nói, sao lại không nghe Sư phụ đây?

Gần đây, thành phố của tôi xuất hiện một số loạn tượng về tu khẩu, truyền bá lung tung, tạo thành gián cách phần nào giữa các đồng tu, can nhiễu việc cứu người. Có một đồng tu đang giảng chân tướng cứu người trực diện thì bị cảnh sát mặc thường phục phát hiện, rồi gọi cảnh sát đến còng tay và bắt lên cục công an một cách phi pháp. Nhưng vị đồng tu này không chút sợ hãi, đối diện với công an giảng chân tướng về Đại Pháp, một tiếng sau thì được thả ra vô điều kiện. Lúc đó, chúng tôi thực sự rất mừng cho viên công an này đã minh bạch chân tướng mà chọn con đường chính cho bản thân.

Nhưng trong các đồng tu lại truyền nhau rằng: “Đồng tu cao tuổi bị còng tay lôi đi, chồng của đồng tu cũng bị bắt đi, v.v.”, đây đều là tin sai lệch. Còn có một đồng tu phát tài liệu bị hai đặc vụ mặc thường phục bám sát. Đồng tu lúc đó nhận ra rồi, một mặt cầu Sư phụ bảo hộ, một mặt phát chính niệm, đồng tu rất trí huệ, cảnh sát liền rời đi. Nhưng hôm sau, trong các đồng tu lại truyền nhau rằng đồng tu bị tố giác và bắt đi rồi. Lại có đồng tu đi hỏi dò xem có thật là bị bắt hay không. Truyền những điều này thì có gì tốt? Còn tạo thành gián cách giữa các đồng tu và những vấn đề khác nữa, khiến những đồng tu vốn nặng tâm sợ hãi càng không dám ra khỏi cửa làm ba việc, khiến hoàn cảnh thêm phức tạp.

Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (Tinh tấn yếu chỉ III)

Con người hiện tại đều do thần chuyển sinh tới, chúng ta có thể không cứu chăng? Họ đều đang đợi được cứu mà, hãy mang tài liệu chân tướng đi cứu người thôi! Hãy dùng tâm tư vào việc này, vậy có còn chỗ rảnh mà đi tạo khẩu nghiệp không? Hãy trân quý tư liệu cứu người quý báu do các đồng tu Minh Huệ soạn ra, hay nghe lời Sư phụ, mau bảo chân tướng cho chúng sinh biết để được cứu.

Làm đệ tử, dù chúng ta làm việc gì, nói điều gì, nhất định phải nghĩ đến Sư phụ, nghĩ đến Đại Pháp, nghĩ cho chúng sinh, và nghĩ cho cả tương lai của mình khi đối mặt với Đại thẩm phán.

Đương nhiên tôi cũng không có ý chỉ trích đồng tu, mà chỉ là nhắc nhở. Tu luyện là nghiêm túc, Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian cho chúng ta với hy vọng chúng ta cứu được nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đừng để lưu lại hối hận cho chính mình trong tương lại không xa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/5/450427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/2/204569.html

Đăng ngày 19-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share