Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2022] Gần đây, khi đọc một bài viết trên Minh Huệ Net về văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi nhận ra rằng trong tôi cũng có rất nhiều nhân tố của văn hóa đảng. Tôi quyết định chính lại điều này. Chương trình phát thanh Minh Huệ có một loạt bài đặc biệt gồm 16 tập về việc trừ bỏ văn hóa đảng. Trước đây, tôi đã nghe một số tập, tôi quyết định sẽ nghe lại một lần nữa. Chúng thật sự rất hữu ích đối với tôi.

Thanh trừ quan niệm hậu thiên bất hảo

Sau khi nghe lại loạt bài đó, tôi cảm thấy như giữa ngày hè nắng nóng được tắm nước mát – thật sảng khoái và sạch sẽ.

Nhìn lại một cách cẩn thận, tôi biết một số chấp trước của tôi đã bị loại bỏ tận gốc, chẳng hạn như tâm tranh đấu, tâm oán hận, cáu kỉnh, tức giận và không trung thực. Nhưng vẫn còn các vật chất bất hảo khác như nghi tâm, cẩu thả, tự cho mình là đúng, giảo hoạt, phù phiếm và kiêu ngạo.

Những quan niệm bất hảo này đã nấp vào các ngóc ngách giống như các loại rác và bụi bẩn. Tôi rất vui vì bản thân đã tận dụng cơ hội này để dọn dẹp mọi thứ và loại bỏ “đống rác” này.

Không đi về phía cực đoan

Tôi nhận thấy rằng các chấp trước khác nhau của tôi có liên quan mật thiết đến văn hóa đảng. Là học viên, chúng ta cần thanh lọc tư tưởng của mình, nhưng văn hóa đảng khiến tư duy của chúng ta trở nên biến dị. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng đối với các học viên Trung Quốc là đọc cuốn Cửu Bình.

Ví dụ, một học viên Đại Pháp cần hướng nội để không ngừng đề cao bản thân, chịu đựng gian khổ và duy trì tinh tấn. Tuy nhiên, nếu diễn giải ý tưởng này trong cái khung của văn hóa đảng thì kết quả sẽ không tốt lắm. Mặc dù các học viên Pháp Luân Công hướng đến mục đích buông bỏ nhân tâm, nhưng văn hóa đảng có thể làm sai lệch điều này để cuối cùng các học viên chuyển từ cực đoan này sang cực đoan khác. Nói cách khác, nó chỉ đang chuyển từ chấp trước này sang chấp trước khác thay vì thực sự tinh tấn dựa trên Đại Pháp.

Tôi hiểu đó là do cựu thế lực đã sử dụng ĐCSTQ để tiến hành cuộc bức hại Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, là những học viên, chúng ta cần phải trừ bỏ tất cả các nhân tố của văn hóa đảng, vượt lên trên quan niệm người thường để phản bức hại.

Điều này có vẻ phức tạp. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đây chỉ là một phần trong quá trình tu luyện của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là bước đi trên con đường của mình thật tốt theo sự dẫn dắt của Đại Pháp.

Uy lực của Đại Pháp

Vì cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, lần đầu tiên đọc cuốn cửu bình tôi đã rất sợ, nhưng đồng thời cũng thấy tò mò và có chút phấn khích. Khi đó tôi cũng không chắc liệu đây có phải là làm chính trị hay không.

Sau đó, tôi đã có lý giải sâu sắc hơn và đã tham gia sản xuất và phân phối cửu bình. Nhưng tôi làm việc này một cách hời hợt, như thể chỉ đang hoàn thành một bài tập. Tôi đã không làm điều này xuất phát từ tâm.

Lần này, khi đọc lại cửu bình, tôi thấy hoàn toàn khác. Thực ra tôi thấy một số nội dung giống như chưa từng đọc qua, tôi cũng đã có thể lý giải những nội dung này dựa trên các nguyên lý của Đại Pháp.

Ví dụ, trước đây khi đọc đến nội dung cán bộ của ĐCSTQ ăn thịt người, tôi cảm thấy thật ghê tởm và thường bỏ qua. Nhưng trên thực tế, Sư phụ đã nói về đạo Atula trong cuốn Chuyển Pháp Luân, nên tôi đã liên tưởng đến quan hệ giữa tà linh và đạo Atula. Suy nghĩ theo cách này, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc thanh trừ những độc tố của tà linh trong tư tưởng của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Vậy nên tôi cũng biết, sau khi «cửu bình» được công bố, một khi đưa chân tướng triển hiện trước mặt con người thế gian, triển hiện trước mặt người dân Trung Quốc, thì tà Đảng Trung Cộng ấy nhất định sẽ giải thể. Dù sao đi nữa, đó là uy lực của Phật Pháp.”

Đệ tử: Có bạn đồng tu nói «cửu bình» có lực lượng của Pháp, có thật vậy không?

Sư phụ: Quả thật như thế. Về «cửu bình», mọi người đều biết giảng chân tướng, cứu chúng sinh, giải thể tà linh ác đảng; đó chẳng phải đều là đệ tử Đại Pháp cần làm khi chứng thực Pháp, và Đại Pháp Chính Pháp cần làm sao? Đương nhiên có lực lượng của Pháp. Nhưng chư vị không được coi đó là Pháp để học.”

(Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Nếu tôi chú ý đến cửu bình và giải thể văn hóa đảng sớm hơn, tôi đã có thể tránh được nhiều sai lầm và tu luyện tốt hơn. Giờ đây khi đọc cửu bình, cảm giác miễn cưỡng và do dự mà tôi có trước đó đã không còn nữa.

Quan tâm đến các chi tiết nhỏ

Tu luyện là một việc nghiêm túc, trong tu luyện không có việc gì nhỏ. Ngay cả những vấn đề tưởng như vô hại nhất cũng có thể tạo ra sơ hở lớn khiến cựu thế lực có thể lợi dụng.

Sư phụ đã từng giảng về điều này, và tôi cũng đã đọc điều này trong các bài chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ net. Nhưng một số học viên vẫn bỏ qua nguyên tắc này: Một số đã tụt hậu trong tu luyện, và nhiều người thậm chí đã mất đi sinh mệnh của mình.

Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn sâu hơn một chút, việc không coi trọng những vấn đề nhỏ này là biểu hiện của “giả”, “đại”, và “rỗng”, vốn là các đặc điểm của văn hóa đảng. Ví dụ, khi một số học viên làm những việc chứng thực Pháp hoặc giảng chân tướng, họ chờ đợi đại sự xảy ra. Khi quá chấp trước vào điều này, họ có thể gặp vấn đề. Họ không hiểu rằng tu luyện không nằm ở biểu hiện bề mặt. Đôi khi, hành vi bề mặt có vẻ “tốt” lại dẫn đến các thiếu sót trong tu luyện và ngược lại.

Khi chúng ta thực sự tinh tấn trong tu luyện, chúng ta có thể thấy rằng xung quanh chúng ta luôn có cơ hội để hướng nội và đề cao bản thân. Cách chúng ta lý giải và xử lý sự việc sẽ phản ánh chấp trước của chúng ta. Chú ý đến những chi tiết nhỏ này không chỉ giúp chúng ta vượt qua khổ nạn mà còn tránh được những rắc rối trong tương lai.

Nhưng khi ở trong văn hóa đảng sẽ rất khó nhận ra những việc nhỏ này, vì văn hóa đảng vốn là làm việc hời hợt thay vì làm thực chất, coi trọng hình thức chính trị thay vì thực sự có trách nhiệm, kết bè cánh thay vì vị tha và quan tâm đến người khác.

Các học viên Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hoàn thiện bản thân, từ tâm tính, lời nói cho đến hành động. Điều này hoàn toàn khác biệt và tương phản với văn hóa đảng. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ các nguyên lý của Đại Pháp, chú ý từng chi tiết nhỏ và đề cao bản thân từng chút một.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/9/445910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202951.html

Đăng ngày 21-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share