Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2022] Tại các sự kiện cộng đồng khác nhau bên ngoài Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường tặng những bông hoa sen nhỏ mang thông điệp về Đại Pháp như một món quà nhỏ về phúc lành và may mắn. Họ hy vọng rằng những bông hoa có thể truyền cảm hứng cho chính niệm của mọi người và giúp họ biết nhiều hơn về Đại Pháp.

Trong những năm gần đây, các học viên đã thiết kế nhiều loại hoa sen, và chúng thường rất phổ biến. Người ta có thể phát một lượng lớn trong một sự kiện.

Khi một số đồng tu phát hoa, họ nhấn mạnh quá nhiều rằng đó là quà “miễn phí” để thu hút người qua đường. Một số người chỉ nhận vì nó miễn phí, nhưng không quan tâm đến thông điệp được viết trên đó.

Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng việc quảng bá Đại Pháp là một điều tốt đẹp và thần thánh. Chúng ta vẫn nên chú ý đến cách chúng ta phát chúng và tránh một số nhược điểm. Mặc dù Đại Pháp được truyền dạy miễn phí, nhưng liên quan đến cứu người và chúng ta cần phải thực hiện một cách đường đường chính chính khi chúng ta hồng truyền Đại Pháp, không dẫn dụ mọi người bằng tư lợi. Nếu mọi người đến vì lợi ích miễn phí, thì chúng ta có thể đang làm hại họ thay vì giúp họ.

Thậm chí tôi còn nghe một số người nói những điều như “Tôi sẽ ký [thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc] nếu bạn cho tôi một bông hoa sen.” Một số chỉ nhận hoa và rời đi mà không ký vào đơn thỉnh nguyện. Một số quay lại và xin thêm hoa. Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể cần phải hướng nội và xem việc tặng hoa sen của mình có quá tùy tiện khiến mọi người hành xử theo cách này hay không.

Chúng ta không nên truy cầu hiệu quả bề mặt hoặc quá dựa vào những bông hoa sen miễn phí để kêu gọi mọi người ký tên vào bản thỉnh nguyện. Thật không đúng khi biến những việc thần thánh như vậy thành một cuộc trao đổi quyền lợi. Trọng tâm chính vẫn phải là giảng chân tướng căn bản.

Một số đồng tu đã mang nhiều hoa sen đến các sự kiện và ngẫu nhiên chất thành đống trên bàn, khiến chúng trông thật rẻ tiền. Khi họ hô to lên rằng mình có quà tặng miễn phí, rất khó để mọi người xem nó một cách nghiêm túc hoặc coi trọng thông điệp.

Đối với những người có địa vị xã hội cao hơn, họ có thể không thích cách quảng bá như vậy và bị đẩy ra xa. Đó là tình huống mà chúng ta không muốn thấy.

Những bông sen nhỏ được làm từ sự quyên góp của các đồng tu với mục đích cứu người. Chúng là vô giá. Nếu bản thân chúng ta không trân quý chúng thì làm sao mong người thường làm được như vậy đây?

Mặc dù hầu hết mọi người đều bị lèo lái bởi lợi nhuận và lợi ích cá nhân, nhiều người vẫn có thiện tâm thuần khiết. Khi chúng ta tập trung quá mức vào nỗi ám ảnh về tư lợi của người thường, điều đó có thể kích động lòng tham và mong muốn lợi dụng Đại Pháp ở họ.

Chúng ta hãy có trách nhiệm với Đại Pháp và bước đi tốt trên con đường tu luyện của mình bằng chính niệm chính hành. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/26/448108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/6/203139.html

Đăng ngày 17-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share