Bài viết của Tiểu Thảo, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-09-2022] Với danh hiệu thù thắng “đệ tử Đại Pháp”, chúng ta không phải chỉ là người tu luyện thông thường, mà còn có sứ mệnh trọng đại, chính là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta liên quan trực tiếp đến việc chúng sinh có thể được cứu hay không.

Trước khi hạ xuống Tam giới này, chúng ta đã ký kết thệ ước với Sư phụ. Chúng ta còn nhớ thệ ước của mình không? Chúng ta đã thực hiện trách nhiệm của mình chưa? Chúng ta có thực hiện được toàn bộ thệ ước của mình không? Kể từ tháng 7 năm 1999 đến nay, cuộc bức hại đối với Đại Pháp đã kéo dài 23 năm, và đó là khảo nghiệm đối với tín tâm và sự kiên định của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta cần bảo trì tinh tấn bởi điều đó sẽ quyết định những chúng sinh đã ký thác vô hạn hy vọng vào chúng ta có thể được cứu hay không. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể có trách nhiệm đối với bản thân mình và xứng đáng với kỳ vọng của Sư phụ đối với chúng ta.

Mặc dù đã qua 23 năm giảng chân tướng phản bức hại, số người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó mới chỉ vừa vượt qua con số 400 triệu, so với tổng dân số 1,4 triệu người. Mỗi người chúng ta có lẽ cần suy ngẫm một chút xem liệu mình đã làm tròn trách nhiệm chưa. Sư phụ đã phó xuất rất lớn để kéo dài thêm thời gian cho chúng ta. Chúng ta cần trân quý sự từ bi của Sư phụ và tận dụng tốt nhất thời gian được kéo dài thêm này để cứu người.

Sư phụ đã giảng:

“… Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng….” (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân của bản thân muốn chia sẻ cùng các đồng tu. Mong các đồng tu vui lòng chỉ ra nếu có điều gì không phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/20/449771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/25/204011.html

Đăng ngày 07-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share