Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 08-09-2022] Gần đây rất nhiều đồng tu đều thảo luận về một vấn đề mà Sư phụ giảng: “Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh). Do đệ tử Đại Pháp tu luyện tầng thứ khác nhau, lý giải đối với Đại Pháp cũng khác nhau. Một số đồng tu cho rằng Sư phụ từ bi, nhìn thấy có một số đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp vẫn chưa tu thành viên mãn, nên cho phép tiếp tục tu luyện lúc Pháp Chính Nhân Gian, cho đến viên mãn.

Với nhận thức này, một số đồng tu bắt đầu giải đãi, buông lơi bản thân. Nghĩ rằng: Dù sao đến Pháp Chính Nhân Gian vẫn có thể tiếp tục tu, cho nên cũng không nhất thiết khiến bản thân lo lắng như vậy.

Nhưng mà, thời gian tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là hữu hạn. Đệ tử Đại Pháp trước năm 1999, đều là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta đều biết, Trung Cộng là ma mà cựu thế lực đặc biệt an bài cho đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, một khi Trung Cộng bị diệt, vậy đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp còn có thể tu luyện không?

Sư phụ giảng:

“Mặc dù có một số đệ tử Đại Pháp cần cùng theo Sư phụ sang Pháp Chính Nhân Gian, đành rằng như thế, chúng ta cũng cần vẽ nên một dấu chấm câu. Đoạn quá trình đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp này, ấy là cực kỳ quan trọng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sư phụ giảng cần vẽ một dấu chấm câu, là dấu chấm câu gì? Phải chăng là kết thúc tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp?

Có lẽ có đồng tu sẽ hỏi: Nếu không thể tu luyện, vậy chúng ta còn lưu lại nhân gian làm gì? Nhận thức ở tầng thứ tu luyện hiện nay của cá nhân tôi là, Pháp Chính Nhân Gian còn có rất nhiều việc cần đệ tử Đại Pháp thực hiện. Vì vậy vẫn có đệ tử Đại Pháp thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian cần tu luyện, do đó cũng không thể đại hiển chân tướng thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Ví như nói, toàn thế giới có khá nhiều hòa thượng, đạo sĩ, mục sư, nữ tu v.v., cũng đang trong trạng thái mê, nếu muốn để họ thay đổi tư tưởng, cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì vậy cần đệ tử Đại Pháp hiển hiện chút thần thông để làm các sự việc này.

Hôm nay viết ra đề tài này, hy vọng đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chúng ta ngàn vạn lần đừng buông lơi bản thân, trong thời khắc then chốt cuối cùng nhất này, nhất định phải lý trí, thanh tỉnh, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, đừng để bản thân lưu lại quá nhiều hối hận.

Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu chỉ chính. Cảm ơn mọi người!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/8/切勿放鬆了自己的修煉-448836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/21/203955.html

Đăng ngày 02-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share