Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-08-2022] Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà ác điên cuồng bức hại cho đến nay đã 23 năm trôi qua. Trong đoạn thời gian này, vẫn có một số người một tay nắm lấy con người và một tay nắm lấy Thần, mong tưởng sẽ vơ hết “chỗ tốt”.

Ví như, một số người không bao giờ chú ý đến an toàn của người khác, lúc nào cũng mang điện thoại di động bên mình, không màng đến lời dạy bảo hết lần này đến lần khác của Sư phụ và yêu cầu của ban biên tập Minh Huệ, cũng chẳng nghe khuyến cáo của đồng tu. Có người tưởng rằng mình biết nhiều, đến đâu cũng hiển thị bản thân và lôi kéo quan hệ. Có người còn chạy lung tung khắp nơi, không thể ở yên một chỗ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Quen thói nhiều chuyện, nghĩ mọi cách liên lạc với đồng tu địa phương, chuyện không nên biết cũng phải hỏi cho bằng được, đến khi gặp phiền phức, chuyện gì họ cũng nói ra hết. Sau đó, họ nghĩ rằng gửi “nghiêm chính thanh minh” là xong chuyện, coi như trút bỏ gánh nặng, việc xấu đã làm xem như xóa bỏ. Họ chưa từng nghĩ những việc đã làm gây tổn thất cho Đại Pháp và đồng tu lớn thế nào, và làm sao để tiêu bỏ tội nghiệp mà bản thân họ gây ra.

Ví dụ trường hợp của Ngô Huệ Bân, người ở thành phố Ninh Đức tỉnh Phúc Kiến, đắc Pháp năm 1997, đã từng bị bắt lao động phi pháp hai lần và bị chuyển hóa mấy lần, đã từng viết “tam thư”, “tứ thư” v.v. Bà ấy đi đâu cũng mang theo điện thoại di động. Đồng tu khuyên nhủ cũng không nghe. Điện thoại di động là thiết bị nghe lén của tà ác, bà ấy lẽ nào không biết điều này, vậy tại sao bà ấy vẫn làm thế? Ngày 18 tháng 6 năm nay, đệ tử Đại Pháp tại nhiều huyện thành ở tỉnh Phúc Kiến đã bị bắt cóc. Sau khi Ngô Huệ Bân bị bắt cóc và bị lục soát nhà, bà ấy chuyện gì cũng khai, chỉ cần bà biết thì bà sẽ kể hết, do vậy thông tin cá nhân của đồng tu bị bắt cóc và hạng mục giảng chân tướng đã bị bà ấy nói hết cho các cơ quan ban ngành, khiến cho ma nạn của đồng tu thêm trầm trọng, kết quả dẫn đến một số đồng tu bị bắt giữ, bị kết án v.v., gây ra tổn thất thảm trọng. Ngô Huệ Bân đã từng gửi “Nghiêm chính thanh minh” cho Minh Huệ Net tổng cộng 5 lần, lần gửi mới nhất là ngày 22 tháng 7 năm 2022.

Bà ấy đã làm trái lương tâm, viết “thư bảo đảm” và “tứ thư”, rồi giao nộp sách Đại Pháp và băng hình giảng Pháp của Sư phụ, bán đứng đồng tu, cuối cùng còn phản bội Sư phụ; lẽ nào việc này không thể giúp các đồng tu suy nghĩ kỹ càng và cảnh giác hơn sao?!

Rút kinh nghiệm từ những tổn thất thảm trọng này, đồng tu chúng ta cần chú ý tu khẩu. Mỗi đồng tu chúng ta đều phải ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, không nên nói những chuyện tuyệt không thể nói, tuyệt đối không được tiết lộ hạng mục cứu người và thông tin cá nhân của đồng tu cho những người không liên quan. Đối với những người không chú ý an toàn điện thoại di động, tốt nhất là chúng ta không tiếp xúc với họ, càng không được để họ tham gia phối hợp hạng mục giảng chân tướng cứu người, chúng ta cần phải tiếp thu bài học giáo huấn xương máu. Tu luyện vẫn chưa kết thúc, Sư phụ từ bi cấp cho chúng ta cơ hội lần nữa, Ngài cũng hy vọng những người làm chưa tốt có thể tĩnh tâm học Pháp và làm tốt hướng nội tìm, tìm ra chỗ thiếu sót và nhân tâm của bản thân, từ đó tu bỏ chúng đi, như vậy mới có thể thật sự quay lại cố gắng bù đắp nhiều hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/與邪惡配合的行為談何輕易作廢-447722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/20/203949.html

Đăng ngày 02-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share