Bài viết của Tịnh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-08-2022] Tôi nghĩ rằng trong quá trình tu luyện ai ai cũng đều phải trải qua khó khăn trong việc xả bỏ tâm chấp trước. Ở địa khu của tôi, một số học viên lớn tuổi đã phải điều trị bằng thuốc ngay khi họ cảm thấy không được khỏe thay vì cố gắng giải quyết vấn đề thông qua tu luyện.

Sau nhiều năm tu luyện, chúng ta đều biết nguyên nhân thực sự của giả tướng nghiệp bệnh. Sư phụ đã chỉ ra rõ ràng rằng tất cả khổ nạn và bất hạnh mà chúng ta gặp phải là hệ quả của nghiệp lực của bản thân chúng ta.

Một số học viên cố gắng liên lạc với các học viên lớn tuổi này. Mặc dù họ đồng ý với những điều trên, nhưng họ vẫn lựa chọn đến bệnh viện và tiêm nếu họ bị bệnh trở lại.

Tôi không thể hiểu tại sao họ không thể đề cao về vấn đề này khi chúng tôi đã rất cố gắng chia sẻ với họ, cho đến khi tôi trải qua khổ nạn của bản thân trong quá trình tu luyện.

Vào tháng 7 năm 2019, tôi bị bắt sau khi có người báo cáo với cảnh sát về việc tôi phân phát tài liệu Đại Pháp. Tôi không sợ hãi và vẫn tiếp tục giảng chân tướng cho cảnh sát. Nhưng khi họ yêu cầu tôi ký vào biên bản phỏng vấn và danh sách các vật dụng bị tịch thu, tôi đã ký mà không có bất kỳ câu hỏi nào. Vì những gì tôi nói trong buổi hỏi cung đều là về việc Đại Pháp đã cải biến con người tôi trở thành người tốt hơn và những vật dụng họ tịch thu được là đồ cá nhân của tôi, nên tôi nghĩ không có gì sai khi ký vào các văn bản này.

Sau một thời gian học Pháp và không ngừng hướng nội tìm, tâm tính không ngừng đề cao và tầng thứ cũng không ngừng đề cao, tôi nhận ra rằng tôi đã làm sai. Sư phụ dạy chúng ta không được phối hợp với tà ác trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng tôi đã không làm theo. Tôi đã viết bản nghiêm chính thanh minh trên trang web Minh Huệ.

Mặc dù tôi không sợ hãi trước cảnh sát, nhưng việc ký tên đó, trên thực tế là biểu hiện của tâm lý tranh đấu.

Qua sự việc đó, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta ở các tầng thứ khác nhau đều có thể ngộ về Pháp khác nhau. Nếu tôi chưa đạt được đến một tầng thứ nhất định, tôi sẽ không thể làm các việc theo cách đồng hóa với các nguyên lý ở tầng thứ đó. Nhưng khi thể ngộ của tôi đề cao, tôi có thể tự nhiên làm được mà tôi trước đó không thể làm.

Thể ngộ này giúp tôi loại bỏ chấp trước chứng thực bản thân và coi thường các đồng tu những người đang vật lộn trong việc loại bỏ tâm chấp trước của mình. Chúng ta không thể áp đặt thể ngộ cùng các quan niệm của bản thân lên các đồng tu khác. Nếu chúng ta thấu hiểu và bao dung hơn, việc chịu đựng thống khổ và mâu thuẫn giữa các đồng tu sẽ dễ dàng thực hiện hơn.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ hữu hạn của bản thân. Rất mong các bạn đồng tu chỉ ra những điều còn chưa phù hợp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/对“不同层次有不同层次的法”的理解-447150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202916.html

Đăng ngày 30-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share