Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2022] Gần đây, trang web Minghui.org đã xác nhận một cư dân thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 3 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 7 tháng 5 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 19 tháng 10 năm 2020, bà Trương Xuân Anh (57 tuổi) bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ bà được chính thức phê chuẩn 8 ngày sau đó. Tòa án quận Nguyên Thành đã kết án bà 3 năm 2 tháng tù và phạt tiền 4.000 nhân dân tệ vào ngày 7 tháng 5 năm 2021. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông.

Cuối năm 2016, bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt ba lần vào ngày 18 tháng 8 năm 2017, ngày 16 tháng 6 năm 2020, và ngày 22 tháng 9 năm 2020 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, và mỗi lần bà bị giam 15 ngày.

Viện Kiểm sát quận Nguyên Thành và Tòa án quận Nguyên Thành được chỉ định để thụ lý các vụ án Pháp Luân Công ở thành phố Hà Nguyên. Trong những năm gần đây, hai cơ quan này đã truy tố và kết án ít nhất 7 học viên, bao gồm bà Trương, bà Viên Quần Thụy, ông Ngô Hồng Vệ, bà Khâu Nhâm Anh và em gái bà là bà Khâu Viễn Hương, bà Khâu Hán Nùng (không có họ hàng gì với hai chị em bà Khâu), và ông Huang Boming. Trong đó, bà Viên bị kết án 8 năm và ông Ngô bị kết án 5 năm tù.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/9/447439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/15/202794.html

Đăng ngày 20-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share