Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại Lục

[MINH HUỆ 09-07-2021] ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

* * * * * * *

Em gái thứ tư của tôi không tu luyện Đại Pháp và cũng không tin. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp đã giới thiệu Đại Pháp với cô ấy, mặc dù cô ấy không tin Đại Pháp, nhưng cũng không phản đối tôi tu luyện.

Một hôm, khi cô ấy xuống cầu thang, bất cẩn bước hụt một chân, lập tức cả người ngã lăn xuống các bậc thang. Trong tâm cô ấy nghĩ: “Xong rồi, gãy chân mình rồi! Còn mấy ngày nữa là đến năm mới rồi, phải làm sao đây?!” Trong tuyệt vọng chợt nhớ lại lời tôi đã từng nói với cô ấy: Khi gặp nguy nan niệm “chín chữ chân ngôn”.

Khi đó cô ấy không quan tâm xung quanh có người hay không, cũng không quan tâm có ai nghe thấy hay không, chỉ nghĩ đến việc thỉnh cầu Sư phụ cứu cô ấy, vì vậy hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thỉnh cầu Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp cứu con!” Cô ấy vừa niệm liền thực sự khởi tác dụng, cô ấy dần dần đứng dậy khỏi mặt đất, thân thể chẳng đau chỗ nào, cũng chẳng bị thương ở đâu hết, cứ vậy mà bước đi.

Điều này khiến cô ấy vui lắm! Hôm sau cô ấy điện thoại cho tôi: “Chị hai, Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ, Sư phụ Đại Pháp đã cứu em.” Cô ấy kể lại cho tôi nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau khi gọi cho tôi, lại tiếp tục gọi cho chị cả để kể về chuyện thần kỳ này, cũng chủ động dặn dò chị cả và anh rể: Mỗi ngày nhất định phải thành tín thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thực sự có thể được phúc báo. Sư phụ Đại Pháp thực sự quá vĩ đại!

Trước sự việc chân thật này, chị cả và anh rể đều tin, còn làm tam thoái (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng). Trước đây tôi từng giảng tam thoái cho họ nhưng không câu thông, lần này họ đã vui vẻ thoái.

Tôi tu luyện Đại Pháp, người thân được phúc báo, chứng thực được uy lực mỹ hảo của Đại Pháp.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thực sự có thể đắc phúc báo, tâm càng thành kính bao nhiêu, phúc báo càng nhiều bấy nhiêu.

Cảm tạ Sư phụ từ bi!

Hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/9/事實面前-親人都相信法輪大法好-427944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/6/194478.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share