Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2022] Ít nhất 29 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt và 28 người bị sách nhiễu trong nửa đầu năm 2022. Một số vẫn đang bị giam giữ và một số buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu thêm nữa và thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Dưới đây là một số vụ bức hại xảy ra ở thành phố Toại Ninh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Bà Trương Chính Bích bị thẩm vấn và bỏ đói

Ngày 9 tháng 2 năm 2022, ngay khi bà Trương Chánh Bích (74 tuổi) chuẩn bị đi vào Chợ Xuyên Trung Đại thì có ai đó đã lật ngược áo khoác của bà từ phía sau để che đầu bà khiến bà bị ngộp thở. Bà không thể nhìn thấy gì và cảm thấy bị hai người đẩy vào một chiếc xe hơi và chở đến nơi nào đó.

Sau khi có thể nhìn thấy trở lại, bà nhận ra mình đang ở Đồn Công an Giá Hoà.

Cảnh sát nhốt bà trong một căn phòng nhỏ và thẩm vấn bà. Họ để không khí lạnh thổi vào người bà, không cho bà dùng nhà vệ sinh và không cung cấp thức ăn cho bà. Họ lấy chìa khoá nhà bà và lục soát nhà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, bốn máy nghe nhạc, ba điện thoại di động và 360 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Công (đây là một trong những cách sáng tạo của các học viên để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc). Cảnh sát đã phô tô căn cước công dân của bà và bắt bà ký tên vào biên bản thẩm vấn. Bà đã được thả vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.

Bốn người bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công

Bà Tất Tú Lan, bà Dương Trung Bích, bà Tạ Minh Ngọc và bà Hầu Tố Hoa đã bị bắt vào ngày 16 tháng 5 năm 2022, sau khi bị cảnh sát theo dõi vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Tại Đồn Công an đường Nam Tân, cảnh sát đã lục soát và thẩm vấn các học viên trong hơn 9 tiếng. Cảnh sát cũng lục soát nhà của các học viên và tịch thu một máy nghe nhạc của bà Tất. Gia đình bà bị đe doạ và buộc phải điểm chỉ vào tài liệu vụ án của bà.

Tám học viên bị bắt giữ

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, cảnh sát bám theo bà Trương Bích Hoa, ông Trương Khải Lâm, bà Chu Vân Yến, bà Dương Quang Vinh, bà Tào Đức Viên và hai nữ học viên họ Lý và họ Lưu và sau đó bị bắt giữ họ. Cảnh sát cũng lục soát nhà của các học viên. Trong khi thẩm vấn các học viên, cảnh sát đã đưa ra nhiều bức ảnh và yêu cầu họ nhận diện các học viên trong những tấm ảnh.

Tất cả tám học viên đã được thả vào tối hôm đó, nhưng sau khi cảnh sát phát hiện những vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công trong nhà bà, cảnh sát yêu cầu bà Trương Bích Hoa phải quay lại đồn công an để báo cáo khi họ triệu tập.

Con gái bà Dương Tư Trân bị sách nhiễu

Vợ chồng bà Dương Tư Trân (đều gần 70 tuổi) đã phải sống xa nhà gần 14 năm nhằm tránh bị chính quyền bức hại. Họ cũng không liên lạc với người nhà để tránh gia đình bị liên luỵ vào cuộc bức hại. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn liên tục gây áp lực ép gia đình gọi bà Dương quay về.

Giữa tháng 4 năm 2022, người của Đồn Công an đường Phú Nguyên đã gọi điện cho con gái bà Dương và tra hỏi về nơi ở của bà, nhưng cô từ từ chối trả lời.

Ngày 11 tháng 6, bí thư thôn lại gọi điện cho cô và yêu cầu cô đến đồn công an vào ngày 13 tháng 6. Cô vẫn từ chối hợp tác.

Bà Lý Ngọc Quỳnh buộc phải rời khỏi nhà sống trôi giạt

Bà Lý Ngọc Quỳnh ở trấn Lan Giang đã liên tục bị cảnh sát địa phương sách nhiễu và ra lệnh ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối. Người của chính quyền cố gắng lục soát nhà bà nhưng bà không cho họ vào. Sau đó, họ đã cử người giám sát bên ngoài nhà bà và đe doạ sẽ treo sổ hộ khẩu của bà. Để tránh bị bức hại, bà Lý đã phải rời khỏi nhà. Hiện chồng và con trai bà đang liên tục phải nhận những cuộc gọi sách nhiễu từ phía cảnh sát.

Thông tin liên lạc của thủ phạm tham gia bức hại:

Chu Hoa (朱华), bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thành phố Toại Ninh: +86-825-2223152, +86-825-2225596
Lưu Trạch Bân (刘泽斌), phó bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thành phố Toại Ninh: +86-825-2225586, +86-13808261169
Từ Thừa (徐承), trưởng Công an thành phố Toại Ninh: +86-825-2510567, +86-15828990006

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/9/446005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202270.html

Đăng ngày 12-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share