Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2022] Gần đây, gia đình của bà Thẩm Yến Kiều hay tin rằng bà đã bị kết án bí mật 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 7 năm 2021, bà Thẩm, một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt và bị giam trong Trại Tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán. Trại đã từ chối việc thăm nom của gia đình và giữ kín mọi thông tin về tình hình của bà. Mặc dù gia đình đã xác nhận được rằng bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc để thụ án, nhưng họ vẫn không biết tòa án nào đã xét xử bà và thời điểm diễn ra phiên tòa.

Trước bản án gần nhất này, bà Thẩm đã từng bị ngồi tù oan sai 4 năm chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trong năm 2020, các nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của bà, với lý do bà không được hưởng bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào trong thời gian ngồi tù và họ đang lấy khoản tiền lương hưu của bà để thu lại số tiền mà bà đã nhận. Bà Thẩm đã viết một số lá thư cho các nhà chức trách, giải thích rằng bà đã bị kết án oan uổng và Luật Lao động Trung Quốc không có quy định nào về việc dừng chi trả trợ cấp lương hưu cho những người bị giam giữ trong thời gian thụ án tù. Nhà chức trách đã phớt lờ lời thỉnh cầu của bà và bắt giữ bà một năm sau đó, hơn nữa còn bí mật kết án bà.

Theo thông tin do Minghui.org thu thập, ít nhất 16 học viên Pháp Luân Công ở Vũ Hán đã bị kết án tù trong năm 2021. Ngoài ra còn có 160 học viên Vũ Hán khác bị bắt và 136 người bị sách nhiễu.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/27/448142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/29/203016.html

Đăng ngày 08-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share