Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2022] Hai học viên Pháp Luân Công thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông đang bị biệt giam và không được phép tắm rửa vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bởi nhà tù không cho gia đình bà Lưu Hồng Triệu và bà Hồ Kim Huệ vào thăm nên hiện không rõ hai người phụ nữ này có bị tra tấn hoặc tra tấn nghiêm trọng trong nhà tù khét tiếng hàng đầu trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công này hay không.

Cô Lưu, 36 tuổi, là một cư dân thành phố Lâm Nghi. Bởi sự kiểm duyệt của chính quyền cộng sản, Minghui.org chỉ thu thập được rất ít thông tin về vụ việc của cô. Hiện tại, chỉ biết rằng cha của cô cũng bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2009, khi cô mới 23 tuổi. Lúc cô và em gái đến thăm cha của họ trong tù, họ nhận thấy tóc của ông đã ngả bạc và răng bị rụng.

Bà Hồ, 55 tuổi, cũng là người ở thành phố Lâm Nghi. Bà bị bắt vào năm 2018 và hiện đang thụ án 9 năm tù.

Bà Hồ là người con thứ năm trong gia đình. Trước kia bà Hồ đã mắc chứng bệnh hậu sản sau khi sinh con, khiến bà gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Vào năm 2008, khi thấy bà vô cùng thống khổ và sầu não bởi bệnh tật của mình, một trong những người chị của bà đã khuyên bà nên thử tập Pháp Luân Công. Bà Hồ đã nhanh chóng bình phục sau khi bắt đầu tu luyện, nước da sáng lên và trông bà trẻ ra rất nhiều.

Kể từ đó, bà Hồ đã dành nhiều thời gian rảnh rỗi để chia sẻ câu chuyện của mình và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhưng nỗ lực của bà đã bị một cảnh sát chú ý và sau đó người này đã liệt tên bà vào danh sách đen và bắt đầu sách nhiễu bà.

Ngày 29 tháng 9 năm 2018, Đội An ninh Nội địa thành phố Lâm Nghi đã điều động các cảnh sát từ bốn đồn công an địa phương tới bắt giữ bà Hồ tại nhà riêng. Lúc đó, bà Hồ Kim Bình (chị gái bà Hồ) cùng hai học viên khác là ông Công Mậu Hải và bà Tiền Kim Hoa tình cờ ghé nhà bà cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã giam bốn học viên này tại Trại tạm giam quận Hà Đông và thường xuyên thẩm vấn họ.

Tòa án quận Lan Sơn đã mở phiên xét xử bà Hồ ngay trong trại tạm giam vào ngày 17 tháng 5 năm 2019 và kết án bà 9 năm tù. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào tháng 8 và từ đó đến nay bà vẫn đang bị tước quyền thăm thân.

Bài liên quan:

Bốn cư dân Sơn Đông bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Nhà tù Nữ Sơn Đông xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/31/447046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/9/202701.html

Đăng ngày 09-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share