Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2022] Một cụ ông 83 tuổi ở huyện Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam hiện bị huyết áp cao, sốt cao và bệnh gút trong khi bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Lý Điển Hình, nguyên phó cục trưởng Cục Thủy lợi huyện Nguyên Lăng, đã bị bắt vào tháng 11 năm 2020, sau khi có người trình báo ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, sau đó bị Viện Kiểm sát huyện Nguyên Lăng truy tố.

Chủ tọa Triệu Vệ Phương và hai thẩm phán viên Vương Kiến Long và Hạ Chí Dân của Tòa án huyện Nguyên Lăng đã kết án ông Lý 6 tháng tù và phạt tiền 2.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Ông Lý đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Hoài Hóa. Chủ tọa phiên tòa Lưu Triết Nghệ và các thẩm phán viên Diêu Kiện và Tôn Tiểu Bình đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 8 tháng 2 năm 2022. Họ đưa ông Lý vào khu 10 của Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 14 tháng 7 năm 2022. Hiện ông vẫn đang bị giam ở đó và gặp vấn đề về sức khỏe.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/28/448197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/1/203059.html

Đăng ngày 10-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share