Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2022] Bốn nữ học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông và chồng của một người trong số họ đã bị đưa ra xét xử vào ngày 25 tháng 7 và 26 tháng 7 năm 2022 tại Tòa án quận Đông Dinh.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các vụ bắt giữ

Sáng sớm ngày 23 tháng 4 năm 2021, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Lưu Yến Mỹ và con gái của bà để lục soát cả hai ngôi nhà nhưng không cung cấp biên bản tịch thu đồ vật. Cả bà Lưu và con gái của bà (không tu luyện Pháp Luân Công) đều bị đưa đến đồn công an và bị thu thập thông tin sinh trắc học. Cảnh sát không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận và không tiết lộ chức danh của họ, sau đó thẩm vấn bà Lưu đến 4 giờ sáng và ép bà ký tên vào biên bản thẩm vấn.

Cảnh sát đã ra lệnh cho con rể của bà Lưu nộp 20.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại cho bà. Tuy nhiên, cảnh sát không cung cấp biên lai thu tiền cũng như thông báo bảo lãnh tại ngoại cho bà.

Ngoài ra, mười học viên Pháp Luân Công khác và chồng của một nữ học viên cũng bị bắt giữ. Mặc dù bảy học viên đã được thả và không bị truy tố, nhưng sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bốn người còn lại sang viện kiểm sát. Họ gồm bà Mạnh Phồn Vân, bà Quách Vận Phương, bà Lý Học Vinh và chồng bà là ông Hàn Đan (những người này đều không tu luyện Pháp Luân Công). Sau đó bà Lý và chồng đã được tại ngoại, còn bà Mạnh bị giam tại Nhà tù thành phố Đông Dinh. Không rõ liệu bà Quách đã được thả hay vẫn bị giam giữ.

Người bạn của bà Lưu bị từ chối làm người bào chữa

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, bà Lưu đã được thông báo rằng cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà tới viện kiểm sát. Bà đã đệ đơn khiếu nại cảnh sát Nhạc Thiên Lý lên Viện Kiểm sát quận Đông Dinh vào ngày 26 tháng 11 vì hành vi tự ý lục soát nhà bà và bức hại bà. Luật sư của bà cũng đã trình kiến pháp lý lên viện kiểm sát vào ngày 12 tháng 12, kêu gọi công tố viên không truy tố bà.

Ngày 25 tháng 1 năm 2022, một cảnh sát Tạ đã gọi điện cho bà Lưu và nói với bà rằng công tố viên đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà đến Tòa án quận Đông Dinh.

Một người bạn của bà Lưu đã nhận lời bào chữa cho bà trước tòa. Cả hai người họ đã đi đến tòa án vào ngày 8 tháng 2 để nộp giấy tờ ủy thác biện hộ. Ngày hôm sau, thư ký tòa án Sử Viện Viện đã gọi điện cho bà Lưu, yêu cầu bà cung cấp một lá thư để chứng minh bà và bạn bà là bạn bè, nhưng Sử không nói bà cần phải liên lạc với cơ quan nào để xin cấp lá thư xác nhận mối quan hệ này.

Ngày 30 tháng 3, bà Lưu đã đến ủy ban dân cư địa phương để yêu cầu chủ nhiệm cấp lá thư xác nhận đó, nhưng người này đã chế nhạo yêu cầu của tòa án và nói rằng ông ta không thể đưa ra xác nhận như vậy, vì mối quan hệ bạn bè là riêng tư và không ai có thể chấp thuận nó. Sau đó, bà Lưu đã tìm một người bạn khác để viết bức thư theo yêu cầu và nộp nó cho Sử.

Ngày 15 tháng 7, Sử đã gọi cho bà Lưu để thông báo rằng bà và các học viên khác sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 25 và 26 tháng 7. Sử nói thêm rằng tòa án đã quyết định rằng bạn của bà không đủ tư cách đại diện bào chữa cho bà. Bà Lưu đã hỏi Sử lý do cụ thể là gì và bà lập luận rằng Điều 32 của Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc đã chỉ rõ rằng các bị cáo có thể ủy thác cho “người giám hộ hoặc người thân, bạn bè” làm người bào chữa cho họ. Sử từ chối trả lời.

Ngày 18 tháng 7, bà Lưu đã nộp một lá đơn khiếu nại khác chống lại thẩm phán Kỷ Bằng Huy vì đã tước quyền bào chữa của bà. Bà yêu cầu cả Kỷ và Sử hủy bỏ phiên xét xử bà. Không rõ liệu tòa án có trả lời đơn khiếu nại của bà ấy trước phiên xét xử hay không.

Hiện vẫn đang điều tra xem liệu bà Lưu bà Mạnh, bà Quách, bà Lý và chồng bà cùng ông Hàn có bị xét xử cùng nhau trong các phiên tòa ngày 25 và 26 tháng 7, hay bị xét xử riêng biệt.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Kỷ Bằng Huy (纪鹏辉), thẩm phán của Tòa án quận Đông Dinh: +86-546-7035035
Sử Viện Viện (史媛媛), thư ký của Tòa án quận Đông Dinh: +86-546-7035070

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/446813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/9/202705.html

Đăng ngày 09-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share