Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2022] Một cựu giáo viên ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 7 năm tù vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà đã kháng cáo phán quyết.

a321a63c689f8334c483173a8049c03c.jpg

Bà Mã Cần

Bà Mã Cần (53 tuổi) là giáo viên của Trường Thực nghiệm Khu Phát triển Bình Độ. Bà bị bắt tại khu phố của mình vào ngày 28 tháng 3 năm 2021 và bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Thanh Đảo.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Tòa án quận Hoàng Đảo đã xét xử vụ án của bà ngay tại trại tạm giam. Thẩm phán Âu Hiểu Bân cố gắng dụ dỗ bà từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách hứa sẽ tuyên án bà nhẹ hơn, tuy nhiên bà Mã từ chối và khẳng định rằng việc bà tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Luật sư của bà cũng biện hộ vô tội cho thân chủ của mình và yêu cầu tòa tuyên trắng án cho bà.

Thẩm phán đã thông báo cho luật sư về phán quyết của bà vào ngày 20 tháng 7.

Bài liên quan:

Thẩm phán lấy bản án nhẹ hơn làm mồi nhử hòng lừa học viên Pháp Luân Công nhận tội

Một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông bị bắt vì tín ngưỡng của mình sau lễ ăn hỏi của con trai, lễ cưới phải hoãn lại

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/13/447612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/19/202861.html

Đăng ngày 10-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share