Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2022] Gần đây, gia đình của một cư dân ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã gửi nhiều lá đơn khiếu nại công tố viên Trình Hưng của Viện Kiểm sát quận Tuyên Hóa vì đã tham gia kết án oan sai người thân yêu của họ 8 năm tù, chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khổ nạn lần này của ông Dương Kiến Lục bắt đầu từ năm 2019, khi một quan chức Đảng cấp tỉnh đến thăm Trương Gia Khẩu và trông thấy một biểu ngữ Pháp Luân Công ở trên một con phố gần nhà ông. Cảnh sát đã thẩm vấn ông Dương hai lần và ông nói rằng ông không treo biểu ngữ đó.

Ngày 4 tháng 12 năm 2019, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào nhưng cảnh sát vẫn bắt giữ ông Dương và lục soát nhà ông. Họ nhanh chóng chuyển hồ sơ của ông tới Viện Kiểm sát quận Tuyên Hóa.

Gia đình và luật sư của ông Dương đã nhiều lần liên lạc với công tố viên Trình Hưng để yêu cầu ông ta bác vụ án của ông Dương. Họ nói rằng ông Dương có sức khỏe tốt và đã bỏ nhiều thói quen xấu sau khi theo học Pháp Luân Công. Họ cũng gửi đơn thỉnh nguyện chung có chữ ký của các thôn dân địa phương, làm chứng cho việc ông Dương rất được mọi người yêu quý sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên Trình chưa từng hồi đáp họ và tiến hành buộc tội ông Dương dù không có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ cho cáo buộc ông Dương vi phạm pháp luật.

Trong phiên tòa xét xử của ông Dương vào ngày 4 tháng 9 năm 2020, công tố viên Trình đột ngột rời khỏi tòa án mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, khiến thẩm phán buộc phải cho hoãn phiên xét xử. Thẩm phán không mở lại phiên tòa khác mà đã tuyên án ông Dương 8 năm tù vào ngày 16 tháng 3 năm 2021. Ông Dương bị đưa đến Nhà tù thành phố Đường Sơn vào ngày 19 tháng 7 năm 2021.

Gần đây gia đình ông Dương đã nộp đơn khiếu nại Trình lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bộ Công an và Ủy ban Giám sát. Tất cả các cơ quan này đều thông báo rằng họ đã nhận được đơn khiếu nại, nhưng vẫn chưa trả lời gia đình rằng có tiến hành điều tra Trình hay không.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trình Hưng (程兴), công tố viên của Viện Kiểm sát Tuyên Hóa: +86-13833340672, +86-313-7966665

Bài liên quan:

Hà Bắc: Một người đàn ông bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, con gái và dân làng làm chứng thực cho lời bào chữa của ông

Một chủ nhà hàng được kính trọng đã bị kết án tám năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/28/446895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202685.html

Đăng ngày 08-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share