Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2022] Ngày 26 tháng 7 năm 2022, một người phụ nữ 82 tuổi đã bị đưa ra xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Xuân Bình ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong một khu phố vào tháng 10 năm 2021, và đã được trở về nhà ngay trong ngày sau một cuộc thẩm vấn ngắn.

Ngày 7 tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Chương Khâu đã triệu tập bà Lưu. Công tố viên yêu cầu bà ký tên vào danh sách các vật phẩm Pháp Luân Công của đã tịch thu của bà và giới thiệu một số luật sư cho bà. Bà nhấn mạnh rằng bà không muốn các luật sư đó. Bà đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho công tố viên và chỉ ra cách mà chính quyền cộng sản vu khống pháp môn này. Bà cũng nói về việc sức khỏe của bà được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên công tố viên vẫn giữ im lặng.

Đến ngày 26 tháng 7, trong phiên xét xử bà Lưu tại Tòa án quận Chương Khâu, chủ tọa phiên tòa đã buộc tội bà “tuyên truyền mê tín dị đoan và lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được chính quyền Trung Quốc sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công.

Bà Lưu nói mình đã 82 tuổi và bà chưa bao giờ làm điều gì xấu trong đời. “Tôi đang chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt. Tôi đã phạm luật gì? Tôi đã phá hoại việc thực thi luật nào?” Cả thẩm phán và công tố viên đều không trả lời bà.

Bà Lưu tiếp tục: “Người đang làm, Thần đang nhìn. ‘Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là Thiên lý’”.

Một cảnh sát ngắt lời bà: “Chúng tôi đã tìm thấy 87 cuốn sách Pháp Luân Công ở nhà của bà, phải không?”

Bà Lưu trả lời: “Tôi không chắc”.

Một nhân viên tòa án yêu cầu bà ký tên vào một giấy tờ nào đó, nhưng bà từ chối. Thẩm phán đã cho kết thúc phiên tòa sau 30 phút xét xử.

Trước khổ nạn gần nhất này bà Lưu đã từng bị kết án 1 năm tù vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công vào năm 2002. Đến năm 2020, bà lại bị bắt và sau đó đã được thả ra trong ngày, cũng vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Cụ bà 82 tuổi đối mặt với truy tố vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/31/447031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/10/202713.html

Đăng ngày 08-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share