Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-09-2022] Một nghị sỹ Hoa Kỳ đang kêu gọi ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt cuộc bức hại 23 năm đối với Pháp Luân Công, một ngày sau khi một kỹ sư địa chất cao cấp thuộc Mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Đình, tỉnh Sơn Đông hầu tòa tại Tòa án quận Đông Đình vì ủng hộ Pháp Luân Công.

Trong bức thư viết vào ngày 26 tháng 8 năm 2022, Hạ nghị sỹ Gus M. Bilirakis bày tỏ mối quan ngại về trường hợp của ông Chu Đức Dũng. Ông lưu ý rằng ông Chu đã phải chịu đựng “nhiều hành vi vi phạm nhân quyền”, và kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc đưa ra một “giải pháp công bằng và chính đáng đối với việc bắt giam không chính đáng đối với ông Chu.”

Bức thư của Hạ nghĩ sỹ Bilirakis gửi cho ông Tập (PDF)

Ông Chu bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công và một số tài liệu chân tướng của vợ ông, một học viên Pháp Luân Công đã trốn khỏi Trung Quốc để tránh bị bức hại và hiện đang sinh sống tại Florida cùng con trai của họ.

Kể từ đó, ông Chu đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Tân Hải. Mã Kiến, Phó Cục trưởng Cục Công an Tân Hải, và An Mậu Sâm, Giám đốc Phòng An ninh Nội địa, đã ngụy tạo bằng chứng hòng tuyên án tù đối với ông Chu. Có thông tin cho rằng Tòa án quận Đông Đình đang lên kế hoạch cho một phiên xử khác về trường hợp của ông Chu.

Ngoài trường hợp của ông Chu, Hạ nghị sỹ Bilirakis cũng bày tỏ quan ngại về 9 học viên khác bị bắt cùng ngày. Trong số đó, ông Cảnh Thủ Điền, ông Hạ Bách Thanh, bà Mãng Dục, bà Mãng Phồn Vân, bà Quách Hồng Diễm và bà Lưu Yến Mỹ đã bị xét xử trong cùng một phiên tòa.

Đặc biệt, bà Mãng Dục bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 30.000 nhân dân tệ vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Tại trại tạm giam Tân Hải, bà đã bị tù nhân cùng phòng đánh đập khiến hai cặp kính của bà bị vỡ. Các lính canh còn còng tay và xích bà lại nhiều lần trong tổng thời gian là sáu tuần.

Hạ nghị sỹ Bilirakis kêu gọi ông Tập “chấm dứt cuộc bức hại đối với tất cả các học viên Pháp Luân Công,” cũng như “tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo của họ, và cho phép ông Chu sớm được đoàn tụ cùng người thân và bạn bè.“

Ngoài Hạ nghị sỹ Bilirakis, Thượng nghị sỹ Mỹ Marco Rubio, cũng tham gia giải cứu ông Chu.

Thượng nghị sỹ Rubio đã viết thư cho Ngoại trưởng Antony Blinken vào ngày 30 tháng 8 năm 2021 nhằm thúc giục Ngoại trưởng “kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt việc hình sự hóa Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trong các nhà tù và các trại tạm giam ở nước CHND Trung Hoa.”

Thông tin liên hệ của những kẻ bức hại:

Trương Đình (张婷), chánh án của Tòa án Quận Đông Đình, phụ trách vụ án của ông Chu: + 86-546-8265070, + 86-15154638966
Kỷ Bằng Vận (纪鹏辉), thẩm phán của Tòa án Quận Đông Đình: + 86-546-8265069, + 86-15865455757
An Mậu Sâm (安茂森), trưởng Phòng An ninh Nội địa: + 86-18205461695, + 86-546-8268076

(Xem thêm thông tin liên hệ của các thủ phạm khác trong bài báo gốc bằng tiếng Trung.)

Các báo cáo liên quan:

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi đáp Thượng Nghị sỹ Marco Rubio: “Chúng tôi xin chia sẻ các quan ngại của ông”

Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho thân nhân của cư dân Florida bị bắt giữ ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/3/448458.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/5/203131.html

Đăng ngày 09-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share