Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Frankfurt

[MINH HUỆ 16-08-2022] Ngày 13 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Quảng trường Römerberg trước Tòa thị chính Frankfurt để kỷ niệm 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các nhà lập pháp của hai bang đã gửi thư chúc mừng, và những người ủng hộ các học viên từ mọi tầng lớp xã hội đã phát biểu tại cuộc mít-tinh.

533549a768a01a3d5e838462d117fb68.jpg

Các học viên và những người ủng hộ họ từ mọi tầng lớp xã hội đã tổ chức sự kiện trước Tòa thị chính Frankfurt vào ngày 13 tháng 8 năm 2022.

7f46e7cd76436abe2945bc3c8db7d9a9.jpg

Múa rồng kỷ niệm sự kiện 400 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi đại dịch dần lắng xuống ở Đức, cuộc sống nơi đây quay trở lại bình thường. Có một dòng người tấp nập qua lại trên Quảng trường Romerberg trước Tòa thị chính. Các biểu ngữ lớn với dòng chữ “Mừng 400 triệu người thoái (các tổ chức) ĐCSTQ” và “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc” cũng như các học viên mặc áo phông màu vàng tươi sáng trình diễn các bài công pháp đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Đội trống lưng và đội múa rồng của các học viên được đón nhận bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt.

7214f11a759e94ac50d7a45ea806374b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

69783a431e6df008c962454dc9f3cfa4.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

5b6494c174a516d03e05243fb7a56628.jpg

35b4d3c3f98add2d68ce8444834495d5.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và ủng hộ những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Các nhà lập pháp tiểu bang gửi thư ủng hộ

4458296736bebb7f28e5c1a8164fd789.jpg

Ông Oliver Stirboeck, Nghị viên bang Hesse

30aa96d089a956761f957c6d3c36c28b.jpg

Bà Karin Müller, Phó chủ tịch Nghị viện bang Hesse

Bà Karin Müller, Phó chủ tịch Nghị viện bang Hesse, đã gửi thư ủng hộ, trong đó bà chúc sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễn ra suôn sẻ và thành công. Bà đã theo dõi và ủng hộ các học viên trong nỗ lực vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ trong nhiều năm. Bà cho biết bà hy vọng các học viên có thể duy trì sự dũng cảm và sức mạnh của họ như mọi khi.

Trong thư ủng hộ của mình, ông Oliver Stirboeck, Nghị viên bang Hesse, viết: “Khi tôi nghe tin có rất nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (và các tổ chức liên đới), công khai bày tỏ sự phản đối của họ trước tình trạng vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, tôi cảm thấy rất vui. Tôi tôn trọng và ủng hộ quyết định dũng cảm này”.

Giám đốc tổ chức nhân quyền quốc tế: Nếu quá khứ lặp lại, chúng ta sẽ bị lịch sử lên án

638d3176fc8b2490bd3ec129acaab23c.jpg

Bà Michaela Koller, Giám đốc các vấn đề tôn giáo của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (IGFM), phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Michaela Koller, Giám đốc các vấn đề tôn giáo của IGFM, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà cho biết: “Trong nhiều thập kỷ qua, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế đã nhận được nhiều thông tin về sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc. Chúng tôi rất sốc khi cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp những cảnh báo của cộng đồng quốc tế. Đại diện của chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đáp lại các câu hỏi của cộng đồng quốc tế bằng sự phủ nhận, che đậy và dối trá”.

Bà cũng cho hay: “Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Năm 2000, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt. Cùng khoảng thời gian đó, số ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc tăng vọt. Sau đó, người ta nghe nói đến một điều kinh hoàng rằng số ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc tăng lên đến hàng chục nghìn ca mỗi năm, con số mà việc hiến tạng không thể lý giải nổi. Có bằng chứng xác thực cho thấy nạn thu hoạch nội tạng sống là do nhà nước lãnh đạo, đặc biệt nhằm vào các học viên Pháp Luân Công. Năm 2013, Liên minh Châu Âu đã thông qua một nghị quyết chỉ trích nghiêm khắc vấn nạn này.

“Cách duy nhất là thu hút sự chú ý của công chúng đến những điều này (tội ác của ĐCSTQ)”, bà nói. “Nếu quá khứ (lịch sử của Đức) lặp lại, chúng ta sẽ bị lịch sử lên án”.

Chúc mừng 400 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

7120cfd96fb21c2a280b5a70650f7c3c.jpg

Bà Aniessa Andresen, Chủ tịch Hội người Hồng Kông tại Đức.

Bà Aniessa Andresen, Chủ tịch Hội người Hồng Kông tại Đức, đã tham gia cuộc mít-tính. Bà cho biết: “Tôi nhận thấy các học viên Pháp Luân Công luôn đoàn kết mỗi khi các bạn tập hợp.” Bà cho biết thêm: “Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết có rất nhiều người (400 triệu) đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ đã nhận ra hành vi xấu xa của ĐCSTQ, bởi vậy họ thức tỉnh và tự nguyện rút khỏi ĐCSTQ. Tôi nghĩ đây là một điều đáng mừng”.

d7d5bf5ce943d8c5e8fc42e399a8f4e2.jpgÔng Vương (Vương Diệu Văn), người phát ngôn của Hội người Hồng Kông tại Đức, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Vương Diệu Văn, phát ngôn viên của Hội người Hồng Kông tại Đức, cho biết: “Theo Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, tổng số người thoái ĐCSTQ đã vượt quá 400 triệu người vào ngày 3 tháng 8 năm 2022. Kể từ năm 1949, ĐCSTQ đã cai trị người dân Trung Quốc dưới chế độ chuyên quyền. Nó đã phá hủy văn hóa, tự do và nhân quyền không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới”.

Ông nhắc nhở mọi người: “Điều 1 trong Hiến pháp Liên bang Đức quy định rằng quyền con người là bất khả xâm phạm. Tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Điều đó đòi hỏi một nhà nước tự do cần đứng về phía những người bị áp bức để bảo vệ nền dân chủ.“

Trong thông điệp chúc mừng, ông Lai Hạ Từ, Chủ tịch Nghị viện Nam Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Nội Mông, viết: “Hôm nay, mọi người tập trung lại để lên tiếng ủng hộ việc giải thể ĐCSTQ. ĐCSTQ là một tổ chức lợi ích tà ác và là một băng đảng xã hội đen. Việc mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ rất có ý nghĩa. Về việc này, các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực rất nhiều”.

Ông cho biết thêm: “Mọi người biết rằng ĐCSTQ là tà ác. Nếu ĐCSTQ không tan rã hoặc sụp đổ, không những Trung Quốc không còn hy vọng mà còn là thảm họa của cả thế giới ”.

Ông Liêu Thiên Kỳ, Phó chủ tịch Ủy ban vì Hòa bình của Tổ chức Văn bút quốc tế (Pen international) kiêm Chủ tịch tổ chức Tiếng nói Châu Âu, đã gửi thư ủng hộ nhân sự kiện này. Trong thư ông viết: “Tôi chân thành chúc mừng và khen ngợi các học viên Pháp Luân Công có mặt tại đây hôm nay để tham gia cuộc mít-tính này. Ngày nay, thế giới của chúng ta vẫn đầy rẫy những điều xấu xa và kỳ lạ như chiến tranh, bạo lực, và thù hận, nhưng các bạn vẫn giữ vững quyết tâm, mong ước về những điều tốt đẹp, thể hiện đức tin một cách ôn hòa, và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng ta hãy tin rằng Thiện có thể hóa giải hận thù, giúp thoát khỏi bạo lực, và hòa bình sẽ xuất hiện”.

fb85bba7272f100af231a0a56c5e9ed7.jpg

Anh Islamdin Tajamow, Đại diện của Đại hội Đại biểu người Duy Ngô Nhĩ Thế giới

Anh Islamdin Tajamow từ Đại hội Đại biểu người Duy Ngô Nhĩ Thế giới đã mô tả sự bức hại của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và kêu gọi mọi người hành động. Anh nhắc lại: “Mọi người trên toàn thế giới đều đáng được hưởng nhân quyền.” Trong một cuộc phỏng vấn, anh cho biết: “Tôi nghĩ việc làm tam thoái không phải là điều dễ dàng đối với người Trung Quốc. Cần phải dũng cảm. Mọi người đang bị những tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối và buộc phải chấp nhận những giá trị vô nhân đạo”.

Anh cho biết: “Những hoạt động như thế này rất có ý nghĩa. Những người bị bức hại có thể nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ mọi người đến từ các vùng đất khác nhau, và có cơ hội được giúp đỡ”.

Trong một cuộc phỏng vấn, anh Tajamow cho biết: “(Chân-Thiện-Nhẫn) là những giá trị rất quan trọng đối với con người, và đối với tất cả mọi người. Nguyên tắc này giúp mọi người sống hòa thuận, chân thành và giúp đỡ lẫn nhau.”

8793dafbe6edd1707103d912a198a26d.jpg

Ông Ngô Mạn Dương, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc tại Đức và nhà tư vấn chính trị và kinh doanh

Trong bài phát biểu của mình,ông Ngô Mạn Dương, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc tại Đức và nhà tư vấn chính trị và kinh doanh, cho biết: “Việc 400 triệu người tuyên bố rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ cũng có nghĩa là 400 triệu người đã thức tỉnh, nhìn thấu bản chất xấu xa của ĐCSTQ và tuyên bố đoạn tuyệt với nó. Theo đó, tham vọng kiểm soát thế giới và khống chế toàn nhân loại của ĐCSTQ sẽ bị phản đối và kìm hãm. Bởi vậy, người dân Đức cũng nên mừng cho 400 triệu chiến binh đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cùng nhau kỷ niệm cột mốc quan trọng này và cổ vũ cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng một ngày nào đó, thế giới sẽ cảm ơn hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã dùng phong trào thoái Đảng như một phương thức ôn hòa và lý trí để thức tỉnh mọi người, từng bức vững chắc làm tan rã ĐCSTQ, một tên côn đồ về nhân quyền, và làm cho thế giới trở nên công bình.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần..

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/15/447705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/18/202849.html

Đăng ngày 26-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share