Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Virginia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 06-08-2022] Ngày 12 tháng 7, Leesburg, huyện lỵ của Hạt Loudoun và là thị trấn hợp nhất lớn nhất ở Virginia, đã ban hành tuyên bố lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

8b84e37033d1b2b40fb9f83682253894.jpg

Bản tuyên bố do thị trấn Leesburg, Virginia, ban hành hôm 12 tháng 7 năm 2022

27e284c959f9abe15e7363c6b7a1211e.jpg

Bà Kelly Burk (thứ hai từ phải sang), thị trưởng của Leesburg, trao bản tuyên bố cho các học viên Pháp Luân Công

Dưới đây là toàn văn của tuyên bố:

Sự đàn áp ở Trung Quốc

“XÉT THẤY, Pháp Luân Công, một môn tu luyện bao gồm các bài tập thiền tập trung vào các đức tính Chân-Thiện-Nhẫn đã trở nên vô cùng phổ biến ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong những năm 1990; và

“XÉT THẤY, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999 bằng cách giam giữ họ trong các trại lao động, trại tạm giam và nhà tù, và thường xuyên xảy ra tra tấn và ngược đãi; và

“XÉT THẤY, các tù nhân Pháp Luân Công được báo cáo là phải nhận những bản án dài nhất và sự đối xử tồi tệ nhất, bao gồm tra tấn cả về tinh thần và thể chất và phải chịu hành vi phi đạo đức là thu hoạch nội tạng không nguyện ý; và

“XÉT THẤY, sự tự nguyện và được thông báo là điều kiện tiên quyết của việc hiến tạng nhân đạo, và các tổ chức truyền thông quốc tế chỉ ra rằng các tù nhân, vốn bị tước đoạt tự do, không có quyền đồng ý hay không, và việc tìm nguồn nội tạng từ các tù nhân là vi phạm các nguyên tắc đạo đức trong y học; và

“XÉT THẤY, Thị trấn Leesburg gần Sân bay Quốc tế Dulles, nơi cung cấp các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc, có khả năng tạo cơ hội cho hành vi phi đạo đức xảy ra trong khu vực này; và

“XÉT THẤY, Hạ viện Virginia. Cùng với 27 huyện, thành phố và thị trấn ở Virginia đã thông qua nghị quyết hoặc ban hành tuyên bố lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và hoạt động thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc; và

“XÉT THẤY, người dân Leesburg nên được thông báo đầy đủ về nguồn nội tạng trước khi họ quyết định tham gia hoạt động du lịch ghép tạng ở Trung Quốc, và Hội đồng thị trấn Leesburg mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức về vấn đề đó.

“Vì VẬY, TUYÊN BỐ rằng Thị trưởng và Hội đồng Thị trấn Leesburg lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

“ĐƯỢC TUYÊN BỐ vào ngày 12 tháng 7 năm 2022.”

Sau khi bản tuyên bố được ban hành, Ủy viên Hội đồng Suzanne Fox đã thúc giục thị trấn liên hệ với hạ nghị sỹ liên bang về vấn đề này. Thị trưởng Burk đã viết thư cho nghị sỹ vào ngày hôm sau và liên hệ với văn phòng nghị sỹ để đề nghị ủng hộ.

Khi các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều chính quyền địa phương xem xét vấn đề này và mối quan hệ của họ với Trung Quốc. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2021, Hạt Loudoun đã thông qua một nghị quyết để phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Vào tháng 7 năm 2021, bà Phyllis J. Randall, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt Loudoun, cũng đã đề xuất kiến nghị chấm dứt mối quan hệ thành phố kết nghĩa với quận Thuận Nghĩa của Bắc Kinh. Theo kiến ​​nghị, “trong những năm gần đây, mối quan hệ của Thành phố chị em giữa Hạt Loudoun với Quận Thuận Nghĩa, Trung Quốc, đã không được triển khai, và mối quan hệ này không còn đáp ứng các mục tiêu của Hội đồng.“

“Mặc dù Hạt tôn trọng Quận Thuận Nghĩa và người dân của họ, nhưng việc theo đuổi một mối quan hệ không có kết quả sẽ không hợp lý. Ngoài ra, cư dân Loudoun đã bày tỏ quan ngại về các vấn đề nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc, vốn là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận quốc tế. Do đó, chúng tôi khuyến nghị Hội đồng quản trị chấm dứt mối quan hệ này.” Bản kiến nghị này đã được tất cả các giám sát viên ủng hộ.

Nằm ở ngoại ô Thủ đô Washington, Loudoun là một trong những hạt giàu có nhất trên toàn quốc. Là huyện lỵ, Leesburg cũng phát triển nhanh chóng, đặc biệt là trong 30 năm qua. Hiện thị trấn này đóng vai trò là trung tâm thương mại của Hạt Loudoun và được nhiều người dân Washington lựa chọn sinh sống.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/447328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/7/202670.html

Đăng ngày 09-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share