Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 09-08-2022] Tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2022, đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức thanh thiếu niên của nó. Ông Garnett Genuis, Nghị sỹ Canada, hoan nghênh quyết định dũng cảm của những người này và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc ngày càng có nhiều người Trung Quốc tham gia phong trào thoái ĐCSTQ.

318318cdd2d2afe74a33eda561fc5b36.jpg

Nghị sỹ Canada Garnett Genuis

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với giới truyền thông, Nghị sỹ Genuis cho biết, “Quyền tự do hiệp hội là quyền cơ bản của con người. Hiến pháp của chúng tôi đảm bảo cho người Canada được hưởng quyền này. Quyền tự do hiệp hội được ghi trong Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu, và chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố tôn trọng quyền này. Nhưng đáng tiếc là, ĐCSTQ không công nhận hay tôn trọng nhân quyền và tự do.

“Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc mọi người tự nguyện lựa chọn tách mình ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước tình trạng bạo lực và đàn áp ngày càng leo thang của ĐCSTQ, hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên khi ngày càng nhiều người Trung Quốc làm điều đó”.

Nhà hoạt động nhân quyền: Thoát khỏi chế độ chuyên chế bằng cách thoái ĐCSTQ

Phong trào thoái ĐCSTQ bắt đầu từ việc The Epoch Times đăng Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) vào tháng 11 năm 2004.

d250ef4490f7488bd142885a4a56b815.jpg

Sau khi đọc cửu bình, ông Dương Sùng nhận ra ĐCSTQ đã cai trị bằng bạo lực và dối trá.

Ông Dương Sùng, người ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đã đọc cửu bình vào năm 2005 bằng cách sử dụng Freegate, phần mềm giúp người dùng internet vượt qua tường lửa của chính phủ Trung Quốc. Ông cho hay cuốn sách đúng sự thật và khách quan. Ông đã tải xuống các tệp âm thanh và chia sẻ chúng với bạn bè của mình. Ông cũng thấy một trang web nơi ông có thể công khai tuyên bố thoái ĐCSTQ và ông đã quyết định thoái Đoàn và Đội.

Ông cho biết đọc cửu bình đã cho ông thấy ĐCSTQ cai trị bằng bạo lực, dối trá và đã giết rất nhiều người Trung Quốc. Sau đó, ông bắt đầu duy trì “Phong trào đường phố phía Nam”, trong đó mọi người phản đối bằng cách cầm bảng hiệu tại các khu thương mại ở các thành phố phía Nam khác nhau rồi chia sẻ các bức ảnh đó lên mạng.

Trong 18 năm qua, từ vài người đến 400 triệu chiến binh dũng cảm đã nhận ra mức độ tàn ác của ĐCSTQ và quyết định từ bỏ nó. Ông Dương cho hay một phần ba người Trung Quốc đã tự tách mình ra khỏi ĐCSTQ. Điều đó có nghĩa là người dân Trung Quốc không còn tin ĐCSTQ và không còn sợ nó nữa.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất tính chính danh trong việc cai trị đất nước, đó là một điều tuyệt vời đối với người dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc phải thoái ĐCSTQ để thoát khỏi sự cai trị tàn bạo của nó. Chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi và cự tuyệt những lời dối trá của nó. Mỗi giọt nước nhìn qua rất nhỏ nhưng khi tụ lại có thể tạo ra sông, hồ, biển và gây ảnh hưởng rất lớn’, ông Dương nói.

Công chúng ủng hộ phong trào “Thoái ĐCSTQ”

Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại Ottawa đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành xe hơi trước Đồi Quốc hội để kỷ niệm sự kiện lịch sử này. Trong vài giờ mít-tinh trên Đồi Quốc hội vào ngày 30 tháng 7, hơn 380 cư dân địa phương và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã ký vào bản kiến ​​nghị “Kết thúc Trung Cộng”, và 7 du khách Trung Quốc đã tuyên bố thoái ĐCSTQ.

Ông Vương từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ đã phát biểu tại cuộc mít-tinh, “Trong 100 năm qua, ĐCSTQ đã thiết lập quyền lực chính trị ở một quốc gia chiếm một phần ba dân số thế giới. 100 triệu người đã bị tàn sát, chết đói, khủng bố và cướp bóc. Điều đó có vẻ vô lý trong một xã hội tự do, nhưng những bi kịch như thế đã và đang xảy ra ở mọi quốc gia bị cai trị bởi đảng cộng sản”.

Cô Bo chạy trốn cộng sản Ba Lan đến Canada vào năm 1988, bởi vậy cô hiểu rất rõ sự xấu xa của ĐCSTQ. Cô nói rằng trước khi có chủ nghĩa cộng sản, xã hội Trung Quốc rất đẹp. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu cai trị Trung Quốc, nó đã giết người thiểu số, đưa hơn một triệu người vào các trại tập trung và lấy nội tạng của người dân để bán. “Hệ thống cộng sản giống như một loại ký sinh trùng xâm nhập vào trái tim của con người và phá hủy vẻ đẹp, đạo đức và tình yêu thương bên trong họ”.

Cô kêu gọi người Trung Quốc tìm hiểu sự thật về ĐCSTQ. “Sự thật và trí tuệ là chìa khóa của thành công. Chúng tôi đã làm điều đó ở Ba Lan, và các bạn có thể làm được điều đó ở Trung Quốc. Với nhận thức và trí tuệ, người Trung Quốc có thể dễ dàng xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản. Nhất là các bạn trẻ, xin hãy thức tỉnh!”

Một cư dân địa phương khác, ông Patrick B., cho biết, “Tôi là một nhà nhân đạo và ủng hộ nhân quyền. Việc thu hoạch nội tạng sống không nên xảy ra ở bất cứ đâu trên trái đất. Đó là một tội ác chống lại loài người”. Ông khích lệ người dân Trung Quốc tiếp tục đấu tranh cho các quyền và tự do của họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/9/447463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/11/202739.html

Đăng ngày 13-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share