[MINH HUỆ 09-07-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 5 thành phố hoặc quận huyện ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 7 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

077e78b01ee737e115f5f7d8de7b3215.jpg

1. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Nhã Tân và bà Đỗ Trung Hoa bị bắt giữ
2. [Thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc] Bà Mẫn Như Ý và bà Trần Giai Chi bị kết án 8 tháng tù
3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Bân bị bắt giữ
4. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Học viên Thái Phát Lượng bị sách nhiễu
5. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Học viên Điền Liệt Vân bị giam giữ

1. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Nhã Tân và bà Đỗ Trung Hoa bị bắt giữ

Ngày 7 tháng 7 năm 2022, bà Vương Nhã Tân bị cảnh sát của Đồn Công an Thuế Vũ Trang ở quận Khai Bình bắt giữ. Bà bị đưa tới Đồn Công an thị trấn Xá Hà ở quận Phong Nam vào buổi chiều cùng ngày.

Bà Đỗ Trung Hoa bị 7 cảnh sát của Đồn công an Thuế Vũ Trang bắt giữ tại nhà riêng vào khoảng 3 giờ chiều ngày 7 tháng 7 năm 2022. Hiện chưa rõ nơi bà đang bị giam giữ.

2. [Thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc] Bà Mẫn Như Ý và bà Trần Giai Chi bị kết án 8 tháng tù

Bà Mẫn Như Ý và bà Trần Giai Chi đều bị kết án 8 tháng tù. Thông tin chi tiết vẫn đang được điều tra.

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Bân bị bắt giữ

Bà Từ Bân (khoảng 64 tuổi) bị cảnh sát của Đồn Công an Đường Vệ Tinh bắt giữ vì nói với mọi người tại một bệnh viện về Pháp Luân Công vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Bà được trả tự do vào tối cùng ngày và bị giám sát tại khu dân cư.

Ngày 4 tháng 7 năm 2022, cảnh sát đã gọi bà tới đồn công an. Bà bị bắt ngay khi tới đó và bị đưa tới trại tạm giam.

4. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Học viên Thái Phát Lượng bị sách nhiễu

Học viên Thái Phát Lượng (chưa rõ giới tính) ở thị trấn Tô Kiều bị hai cảnh sát (trong đó có cảnh sát họ Trình của Đồn Công an thị trấn Tô Kiều) sách nhiễu trong 3 ngày liên tiếp từ giữa cho đến cuối tháng 6 năm 2022. Họ không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hoặc cung cấp tên của mình, nhưng họ vẫn lục soát nhà học viên Thái, và tịch thu cuốn sách Chuyển Pháp Luânvà Hồng Ngâm VI của học viên Thái.

5. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Học viên Điền Liệt Vân bị giam giữ

Học viên Điền Liệt Vân (chưa rõ giới tính) sống ở thôn Kỳ Bàn Thạch, thị trấn Dã Điếm, huyện Mông Âm. Học viên Điền bị đưa tới trung tâm tẩy não huyện vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Học viên Điền đã được trả tự do sau 2 ngày tuyệt thực.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/9/445983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/13/202229.html

Đăng ngày 07-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share