[MINH HUỆ 07-07-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 18 thành phố hoặc quận huyện ở 9 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 33 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

e2f8fae50a15f9cdf90ee2cd0c0ba22b.jpg

1. [Huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây] Bà Trương Tố Hoa bị giam ở trong trại tạm giam
2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Vân Kiệt bị bắt giữ lần nữa
3. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Anh Đồng Tuyết Thăng bị giam trong trại tạm giam 2 năm
4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Hai học viên Chu Minh Đích và Thái Tú Anh bị bắt giữ
5. [Huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam] Ông Lưu Quốc Chương và bà La Triệu Tú qua đời
6. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Tào Hy Lâm qua đời
7. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Tám học viên bị bắt giữ
8. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bà Dư Hàn Muội và ông Hình Huy bị bắt giữ
9. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Sức khỏe ông Vương Ngạn Huy giảm sút vì bức hại
10. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc] Học viên Dương Nghênh Xuân đã bị xét xử
11. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Ngọc Hồng bị đánh đập tàn bạo ở trong tù
12. [Thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam] Bà Sư Diễm Linh bị sách nhiễu
13. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà La Hải Hồng bị bắt giữ
14. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Ông Đỗ Bình Lâm và vợ là bà Lưu Hồng Hồng bị đưa tới trung tâm tẩy não
15. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Bà Trương Hỷ Duy bị đưa ra xét xử
16. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thôi Diễm Linh bị suy sụp tinh thần
17. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Nhà của bà Thích Quế Linh bị lục soát
18. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Ông Trần Lượng bị bắt giữ
19. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hàn Thục Hoa bị bắt giữ
20. [Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phú Kiến] Bà Lý Duy Bình và bà Lâm Khuê Thần bị kết án tù
21. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Cẩm Huy đối diện với xét xử

1. [Huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây] Bà Trương Tố Hoa bị giam ở trong tại tạm giam

Bà Trương Tố Hoa 66 tuổi ở thôn Hòe Ấm, bị bắt khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 4 năm 2022. Bà bị đưa đến trung tâm tẩy não vào ngày 18 tháng 6. Mười lăm ngày sau, họ đưa bà đến Trại tạm giam huyện Ngũ Đài và người nhà bà không được vào thăm.

Ngày 9 tháng 4, bà Trương và hai học viên khác đã bị báo cảnh sát khi họ phát tài liệu Pháp Luân Công ở thôn bên cạnh. Ba học viên đã bị bắt bởi Đội Đặc cảnh của Phòng cảnh sát huyện Ngũ Đài. Sau đó cảnh sát đã khám xét nhà bà Trương và tịch thu một túi rưỡi gồm nhiều tài liệu giảng chân tướng.

Hai ngày sau, một người nhà học viên đã ký vào đơn bảo lãnh tại ngoại và giấy cam kết nên cả ba học viên đã được về nhà.

Ngày 18 tháng 6, ba học viên bị đưa đến trung tâm tẩy não 15 ngày. Gia đình họ được thông báo rằng sau 15 ngày này các học viên có thể về nhà. Vào ngày cuối cùng của thời hạn 15 ngày, cảnh sát đã gây áp lực buộc bà Trương phải nói cho họ biết nơi bà lấy tài liệu và thông tin về các học viên đã cung cấp tài liệu cho bà.

Bà Trương hiện đang bị giam tại Trại tạm giam huyện Ngũ Đài. Người nhà không được đến thăm bà. Một trong hai học viên khác đã trở về nhà, chưa có thông tin chi tiết về người học viên còn lại.

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Vân Kiệt bị bắt giữ lần nữa

Bà Dương Vân Kiệt 55 tuổi bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2022. Trước đó bà từng bị bắt nhiều lần và thụ án 2 năm lao động cưỡng bức chỉ bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 6, cảnh sát thuộc Đồn Công an đường Trùng Khánh đã bắt bà Dương ngay khi bà vừa rời nhà. Cảnh sát đã khám xét căn nhà thuê của bà và tịch thu một số sách Pháp Luân Công. Bà bị giữ trong đồn công an trong 72 tiếng, trong thời gian đó gia đình bà không được thông báo. Người thân của bà vì không thể tìm thấy bà, nên cuối cùng đã gọi điện cho cảnh sát, và biết rằng bà đang ở đồn cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu bà Dương ký tên vào thông báo tạm giam, nhưng bà và gia đình từ chối ký vì cảnh sát đã giam bà quá thời hạn luật định.

Khoảng 10 giờ tối ngày 4 tháng 7, gia đình bà nhận được một cuộc gọi từ đồn công an thông báo rằng cảnh sát đã bắt bà một lần nữa và giam bà trong Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân. Máy tính xách tay và điện thoại di động mà bà mang theo cũng bị tịch thu. Cảnh sát còn đe dọa sẽ bỏ tù bà.

3. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Anh Đồng Tuyết Thăng bị giam trong trại tạm giam 2 năm

Anh Đồng Tuyết Thăng 37 tuổi đã bị người của Công an quận Thiên Hà bắt giữ vào ngày 3 tháng 7 năm 2020. Hiện anh vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Thiên Hà.

4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Hai học viên Chu Minh Đích và Thái Tú Anh bị bắt giữ

Ngày 5 tháng 7 năm 2022, học viên Chu Minh Đích (chưa có thông tin về giới tính) và bà Thái Tú Anh ở quận Hương Phường nhận được cuộc gọi từ người phục trách vụ việc Hoàng Khải Thần. Hoàng bảo họ mang theo thẻ căn cước đến Đồn Công an Long Nam để nhận lại tài sản bị tịch thu.

Sáng ngày 6 tháng 7, hai học viên đã đến đồn công an nhưng đã bị bắt lại. Không rõ họ đang bị giam ở đâu.

5. [Huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam] Ông Lưu Quốc Chương và bà La Triệu Tú qua đời

Ông Lưu Quốc Chương ở thôn Đông Cảng, thị trấn Thao Quân. Sau khi ông Lưu khởi kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc), người của Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa ở huyện Hoa Dung đã kéo tới lục soát nhà ông. Sau đó ông chuyển đến sống với con gái út ở cùng huyện.

Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Thao Quân liên tục gọi điện đến nhà con gái ông để sách nhiễu ông. Ông Lưu đã phải chuyển chỗ ở trong vài tháng, sức khỏe của ông giảm sút và ông qua đời vào ngày 12 tháng 3 năm 2019.

Bà La Triệu Tú 76 tuổi ở thôn Tân Câu, xã Hộ Thành đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vào ngày 26 tháng 6 năm 2015. Bà đã bị các viên chức huyện, xã và thôn sách nhiễu tại nhà trong thời gian dài.

Trần Đông, cháu trai bà La đang là một phụ tá cảnh sát của Đồn Công an Thành Tây ở huyện Hoa Dung. Con trai và con dâu của bà sợ con trai mình bị mất việc nên phản đối kịch liệt việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Con trai bà đã đập hỏng chiếc xe đạp điện của bà và không cho bà ra ngoài. Khi con trai nhìn thấy bà đang đọc sách Pháp Luân Công, anh ta đã giằng lấy sách và xé nát. Năm nay, bởi thấy bà vẫn chưa từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, con trai bà đã cắt điện ở nhà bà. Bà La phải đến sống cùng con gái và sau đó đã qua đời vào tháng 3 năm nay (chưa rõ ngày tháng chính xác).

6. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Tào Hy Lâm qua đời

Ông Tào Hy Lâm ở thành phố Hoàng Hoa đã bị cảnh sát từ Đồn Công an thị trấn Cựu Thành bắt giữ khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ nông sản. Cảnh sát cũng lục soát nhà ông. Cơ thể ông xuất hiện các triệu chứng bệnh do hậu quả của việc bị ngược đãi nghiêm trọng về thể chất và tinh thần trong lúc bị giam giữ. Ông qua đời vào tháng 9 năm 2020 ở tuổi 74.

7. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Tám học viên bị bắt giữ

Bà Trương Bích Hoa, 70 tuổi, ông Trương Khải Lâm, khoảng 80 tuổi, bà Chu Vân Yến, 70 tuổi, bà Dương Quang Vinh, 60 tuổi, bà Tào Đức Viên, 70 tuổi, bà Liu, và hai học viên nữ khác có họ Lý bị theo dõi vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Họ bị người của Đồn Công an đường Giới Phúc Lộ trên đường Đức Thắng bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà của hầu hết các học viên, và các học viên đều đã trở về nhà vào đêm hôm đó.

Cảnh sát đã tịch thu một số lượng lớn các lá thư giảng chân tướng và các đồ dùng cá nhân khác từ nhà của bà Trương Bích Hoa. Cảnh sát đã cố gắng hạn chế quyền tự do cá nhân của bà bằng cách yêu cầu bà Trương phải báo cáo với đồn công an bất cứ khi nào họ liên lạc với bà.

8. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bà Dư Hàn Muội và ông Hình Huy bị bắt giữ

Bà Dư Hàn Muội ở thành phố Cộng Thanh đã bị người ở Đội An ninh Nội địa của thành phố bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 năm 2022. Họ đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Cửu Giang. Bà đã bị áp lực phải ký vào biên bản làm việc, nhưng bà đã từ chối.

Ông Hình Huy đã bị người ở Đội An ninh Nội địa thành phố Cộng Thanh bắt giữ lúc 7 giờ sáng ngày 14 tháng 6. Ông bị tạm giữ 26 tiếng. Ông trở về nhà lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 6. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu hai máy tính và một điện thoại di động của ông.

9. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Sức khỏe ông Vương Ngạn Huy giảm sút vì bị bức hại

Ông Vương Ngạn Huy sinh sống ở thôn Bắc Lý Các Trang, huyện Thanh Uyển. Mùa hè năm 2021, ông bị người từ Đồn Công an Thành Hương bắt giữ vì với người dân về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và việc tu luyện pháp môn này đã mang lại lợi ích cho ông cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào. Sau đó ông được trả tự do.

Mùa thu năm 2021, trưởng Đồn Công an xã Dương Thành ở huyện Thanh Uyển đã nhiều lần xông vào nhà ông Vương nhiều lần mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào. Đồn trưởng Vương đã cưỡng chế ông đi kiểm tra sức khỏe ba lần và ban hành lệnh giám sát cư trú đối với ông.

Một ngày trong tháng 4 năm 2022, đồn trưởng Vương mang lệnh bắt đến nhà ông Vương và yêu cầu ông ký tên.

Ngày 9 tháng 6 năm 2022, đồn trưởng Vương lại đột nhập vào nhà ông Vương và muốn bắt ông. Ông Vương hỏi: “Có tín ngưỡng là phạm tội à? Làm người tốt là có tội à?” Đồn trưởng Vương trả lời: “Không có tội.”

Nhiều năm bị sách nhiễu và bức hại đã khiến cuộc sống của ông Vương và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vợ ông hiện bị tiểu tiện không tự chủ, mắc các bệnh về tim mạch và phải dùng thuốc điều trị tim. Ông Vương không thể tĩnh tâm khi luyện các bài công của Pháp Luân Công và sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng.

10. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc] Học viên Dương Nghênh Xuân bị đưa ra xét xử

Học viên Dương Nghênh Xuân (chưa có thông tin về giới tính) ở huyện Cảnh đã bị Tòa án huyện Cảnh xét xử vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Học viên này bị trình báo cảnh sát khi đang nói với các học sinh về Pháp Luân Công. Công an huyện Cảnh đã bắt giữ học viên Dương và sau đó đã cho học viên này được bảo lãnh tại ngoại.

11. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Ngọc Hồng bị đánh đập tàn bạo ở trong tù

Bà Trương Ngọc Hồng bị giam tại đội 6, khu 5 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Sau khi xem bản tin phát sóng trên đài truyền hình quốc gia vào tối ngày 12 tháng 4 năm 2020, các tù nhân Trương Hiểu Minh, Tông Vinh Vinh và hai tù nhân khác đã đánh đập bà Trương trong phòng giam. Họ dùng đế giày đập vào đầu bà. Ngoài ra, họ còn đựng đầy nước vào một thùng giặt lớn rồi đổ lên giường và chăn bông của bà.

Vài ngày sau, bà Trương bị đột quỵ (xuất huyết não) và phải trải qua ca phẫu thuật cắt mở hộp sọ trong bệnh viện. Sau ca mổ bà nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Chưa có thông tin về tình hình hiện tại của bà.

12. [Thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam] Bà Sư Diễm Linh bị sách nhiễu

Khoảng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2022, có ba người đã tới nhà bà Sư Diễm Linh, trong đó có một cảnh sát khu dân cư và hai cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Hạng Thành. Họ tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công và hai máy tính xách tay của bà, đồng thời chụp ảnh và đe dọa bà.

13. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà La Hải Hồng bị bắt giữ

Có thông tin rằng cảnh sát của Đồn Công an Nam Hoa Tây đã bắt giữ bà La Hải Hồng, một giáo viên dạy nhạc ở Trường Tiểu học quận Hải Châu, vào buổi sáng ngày 6 tháng 7 năm 2022. Sau đó, cảnh sát lục soát nhà bà. Khi hay tin, người thân của bà đã đến đồn công an và yêu cầu được gặp bà, nhưng cảnh sát từ chối. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì về tình hình của bà La.

14. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Ông Đỗ Bình Lâm và vợ là bà Lưu Hồng Hồng bị đưa tới trung tâm tẩy não

Ông Đỗ Bình Lâm và vợ là bà Lưu Hồng Hồng đã bị người ở Đội An ninh Nội địa bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 6 năm 2022. Cảnh sát tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và một máy tính. Hai học viên bị giam trong Trung tâm Giáo dục pháp luật thành phố Cao Mật trong 13 ngày.

Vài tháng trước cảnh sát đã đến nhà ông Đỗ với lý do để kiểm tra xe điện của ông về độ an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau đó, ông tìm thấy hai thiết bị theo dõi GPS gắn trên bình ắc quy của ô tô. Họ cũng lắp camera giám sát trên tòa chung cư nơi ông Đỗ đang ở để theo dõi người ra vào.

Anh trai cả của ông Đỗ, chị dâu, chị gái, anh rể và chị dâu phía bên nhà mẹ đẻ của bà Lưu Hồng Hồng cũng bị bắt vào ngày 24 tháng 6. Họ được thả vào hôm sau. Sự việc đã khiến toàn thể gia đình vô cùng kinh hãi.

15. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Bà Trương Hỷ Duy bị đưa ra xét xử

Bà Trương Hỷ Duy ở huyện Lễ Tuyền đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Công an quận Nhạn Tháp bắt giữ vào ngày 21 tháng 7 năm 2021. Họ giam bà trong Trại tạm giam quận Nhạn Tháp gần một năm. Tòa án quận Nhạn Tháp đã xét xử bà qua liên kết video vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Đến hiện tại tòa án vẫn chưa tuyên phán quyết.

16. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thôi Diễm Linh bị suy sụp tinh thần

Bà Thôi Diễm Linh bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Không ai biết bà đã bị lạm dụng bằng cách nào, nhưng sau đó, tinh thần của bà trở nên bất ổn. Bà gặp khó khăn trong giao tiếp và gia đình đã phải đưa bà đến bệnh viện tâm thần nhiều lần.

17. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Nhà của bà Thích Quế Linh bị lục soát

Sáu hoặc bảy người, bao gồm các viên chức của Ủy ban thị trấn Diêu Điếm Tử và người của Đồn Công an huyện Nghi Thủy đã đột nhập vào nhà bà Thích Quế Linh vào ngày 29 tháng 6 năm 2022. Họ nói với bà rằng có người đã tố giác bà với cảnh sát, rồi bắt đầu lục soát nhà bà. Bà Thích đã trốn thoát.

18. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Ông Trần Lượng bị bắt giữ

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2022, khi ông Trần Lượng ở huyện Lễ Tuyền đang làm việc trong nhà kính trồng rau của mình thì bốn cảnh sát của Công an huyện Lễ Tuyền đã đột nhập vào và bắt ông tới tầng hầm của Công an huyện để thẩm vấn. Họ giam ông năm ngày và người mẹ 81 tuổi của ông bị bỏ lại ở nhà không ai chăm sóc. Cảnh sát cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông, bao gồm sách Chuyển Pháp Luân, tuyển tập các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ từ 12 đến 15, hai máy nghe nhạc, bốn hoặc năm thẻ nhớ và một điện thoại di động.

Cảnh sát cũng đưa ông đi kiểm tra y tế và bắt ông phải chi trả khoản tiền phí hơn 200 nhân dân tệ.

19. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hàn Thục Hoa bị bắt giữ

Bà Hàn Thục Hoa bị báo cảnh sát khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công tại Siêu thị Carrefour vào chiều ngày 3 tháng 7 năm 2022. Cảnh sát của Đồn Công an đường Trung Hoa đã bắt giữ bà.

20. [Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phú Kiến] Bà Lý Duy Bình và bà Lâm Khuê Thần bị kết án tù

Mới đây Bà Lý Duy Bình và bà Lâm Khuê Thần bị Tòa án quận Mã Vĩ xét xử qua từ xa qua video. Mỗi người bị kết án 4 năm tù. Gia đình của bà Lý và bà Lâm đều muốn kháng cáo. Tính đến nay, cả hai học viên đã bị giam trong một trại tạm giam khoảng 2 năm.

21. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Cẩm Huy đối diện với xét xử

Bà Tôn Cẩm Huy đã bị bắt trước Tết Âm lịch (ngày 1 tháng 2 năm 2022) bởi Điền Lâm, trưởng Công an quận Thái Sơn, và người của Phòng 610 vì phát tặng lịch bàn có thông tin về Pháp Luân Công vào năm ngoái. Hồ sơ của bà đã được chuyển cho Viện Kiểm sát quận Thái Sơn.

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Thái Sơn ban hành lệnh giám sát tại nơi cư trú 6 tháng đối với bà. Ngày 5 tháng 7, bà nhận được thông báo ra hầu tòa tại Tòa án quận Thái Sơn vào ngày 20 tháng 7.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 7, Trương Thanh Dân của Công an thành phố Thái An, Trương Huấn Hào của Công an quận Thái Sơn và các cảnh sát khác đã đột nhập vào nhà của bà Tôn. Họ yêu cầu bà đến Tòa án quận Thái Sơn để nghe các lời buộc tội và họ đã cưỡng chế bà đi.

Tại lối vào của tòa án quận, họ đưa cho bà Tôn giấy triệu tập của tòa án và bản cáo trạng của Viện Kiểm sát quận Thái Sơn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/7/445915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/29/202515.html

Đăng ngày 06-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share