Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2022] Ngày 22 tháng 6 năm 2022, hai cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đường Ngọc (52 tuổi) bị kết án 3 năm 8 tháng tù với khoản tiền phạt 8.000 nhân dân tệ. Bà Lý Hải Diễm (64 tuổi) bị kết án 3 năm 3 tháng với số tiền phạt 6.000 nhân dân tệ.

Ngày 18 tháng 1 và ngày 5 tháng 3 năm 2022, bà Đường và bà Lý lần lượt bị bắt. Trong khi bắt giữ bà Lý, cảnh sát đã cắt điện nhà bà và đột nhập vào trong khi người nhà bà ra mở cửa để kiểm tra tình hình. Các sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu.

Vì con gái của bà Lý đã chụp ảnh cảnh sát và hỏi họ về lệnh khám xét, cảnh sát cáo buộc cô “gây cản trở việc thực thi pháp luật” và tịch thu điện thoại di động của cô.

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Viện Kiểm sát quận Tây Sơn đã khởi tố bà Đường và bà Lý, cáo buộc họ phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ quy chuẩn được chính quyền sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công).

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, cả hai nữ học viên đều bị Tòa án quận Tây Sơn đưa ra xét xử. Không có nhân chứng truy tố nào xuất hiện trước tòa để đối chất, công tố viên cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng truy tố nào trước tòa. Một ngày sau thẩm phán công bố các phán quyết.

Trước vụ bắt giữ gần nhất này bà Đường đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1,5 năm sau khi bị bắt vào tháng 6 năm 2008. Bà bị đánh đập vô cùng tàn bạo sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2011. Bà lại bị bắt vào tháng 11 năm 2015 và bị kết án 3,5 năm. Khi ở trong tù, bà đã bị đơn vị công tác sa thải và từ chối quyền được nghỉ hưu sớm ở tuổi 50.

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, cảnh sát sách nhiễu bà Đường trong thời gian Hội nghị Đa dạng Sinh học Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Côn Minh. Cảnh sát đã đe dọa bà không được liên lạc với bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào ở địa phương. Họ yêu cầu bà phải báo cáo với đồn công an mỗi ngày từ ngày 12 đến 14 tháng 10. Bà đã từ chối thực hiện.

Trước đó vào ngày 16 tháng 6 năm 2017, bà Lý đã bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và sau đó bị kết án 1 năm tù. Bà bị buộc phải đeo cùm nặng, còng tay ra sau lưng, cấm ngủ và bị chửi mắng liên tục trong khi bị giam giữ.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm bức hại:

Trương Hạm Văn (张 舰 文), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Tây Sơn
Phổ Hội Tuấn (普 会 峻), chủ tọa phiên tòa của Tòa án quận Tây Sơn
Lý Huy (李辉), Trưởng Công an Tây Sơn: + 86-871-68184111, + 86-871-68599999, + 86-871-68100476
Khâu Học Ngạn (邱学彦), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Tây Sơn

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Bà Lý Hải Diễm ở Vân Nam kể lại những tra tấn khiến bà bị tàn phế

Một người phụ nữ ở tỉnh Vân Nam hai lần bị bỏ tù và bị cắt lương hưu

Người phụ nữ Côn Minh bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin, cha mẹ qua đời do áp lực tinh thần nặng nề

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/25/446758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/30/202532.html

Đăng ngày 05-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share