Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2022] Ba tòa án ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, bao gồm Tòa án quận Liên Hồ, Tòa án quận Bá Kiều và Tòa án quận Nhạn Tháp, đã tuyên án oan sai đối với các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại năm 1999.

Đặc biệt, Tòa án quận Nhạn Tháp đã kết án ít nhất 20 học viên kể từ năm 2019.

Một trong những học viên bị kết án là ông Tống Trí, một cựu kỹ sư máy bay. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2019, ông bị bắt và bị truy tố vào tháng 4 năm 2020. Thẩm phán Dương Lâm đã kết án ông 4,5 năm trong nhà tù Tây An vào ngày 12 tháng 7 năm 2021, gần một năm sau phiên xét xử vào tháng 7 năm 2020. Có thông tin cho rằng thẩm phán Dương đã yêu cầu chỉ đạo từ tòa án trung cấp địa phương về án tù của ông Tống, nhưng bà ta đã không nhận được phản hồi.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, một cặp vợ chồng, ông Vương Bình Sang và bà Triệu Tây Quyên, đã bị bắt, khi đang trên đường về nhà sau khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của họ và tịch thu máy tính, máy in, ổ ghi DVD, ba hộp mực và 10.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2021, ông Vương đã bị thẩm phán Viên Binh kết án 9 năm và bà Triệu là 7 năm. Hiện họ bị giam tại Trại tạm giam thành phố Tây An và đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tây An.

Các học viên khác đã bị Tòa án quận Nhạn Tháp kết án bao gồm Hàn Thu Lợi (7 năm), Trương Lập Long (5 năm), Giả Nhị Lăng (4 năm), Lưu Vệ Đông (4 năm), Vương Quế Bình (3,5 năm), Lưu Phượng Hương ( 3,5 năm), Hạ Trường Hoa (3,5 năm), Dương Yến Vân (3,5 năm), Dương Hâm (3 năm 3 tháng), Viên Huy Vũ (3 năm), Vương Tú Hà (3 năm), Phùng Tân Thành (2,5 năm), Tô Thiếu Hoa (2 năm 2 tháng), Triệu Lực (2 năm), Hòa Thu Linh (2 năm), Trương Linh (2 năm) và Đào Mĩ Y (2 năm).

Ngoài những người đã bị kết án, một học viên nữa là bà Trương Hi Duy, đang phải đối mặt với bản án. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2021, bà Trương bị bắt và bị giam tại trại tạm giam thành phố Tây An. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nhạn Tháp và hiện đang chờ phán quyết. Chủ tọa phiên tòa là Dương Lâm.

Thông tin của các thủ phạm:

Thái Thanh (蔡青), cựu Chủ tịch của Tòa án quận Nhạn Tháp

Lý Vân Phong (李云峰), Chủ tịch hiện tại của Tòa án quận Nhạn Tháp: + 86-29-85235247, + 86-29-85269237

Trương Hoành Quân (张宏军), Chủ tọa phiên tòa: + 86-29-85264217

Dương Lâm (杨琳), Thẩm phán: + 86-29-8120813

Quách Dao (郭瑶), Thẩm phán: + 86-29-85430160

Cao Viên (高媛), Chủ tọa phiên tòa

Trương Hồng Lâm (张洪林), Thẩm phán

Vương Đan Lị (王丹莉), Thẩm phán

Trương Huệ Linh (张惠玲), Thẩm phán

La Hải Phong (罗海峰), Thẩm phán

Vương Gia Kì (王家琪), Thẩm phán: + 86-29-85232833

Bành Bác (彭博), Thẩm phán

Trương Bằng (张鹏), Thẩm phán: + 86-29-85211874, máy lẻ. 8521

Lôi Lôi (雷蕾), Thư ký

Lưu Nhã Quyên (刘雅娟), Thư ký

Bình Tĩnh (平静), Công tố viên của Viện kiểm sát quận Nhạn Tháp: + 86-29-81156556

Trương Kế Phong (张继锋), Công tố viên của Viện kiểm sát quận Nhạn Tháp: + 86-29-85251257, + 86-29-85225021

Hứa Vĩ (许玮), Công tố viên: + 86-29-81156556

Trương Hoan (张欢), Công tố viên: + 86-15502905120, + 86-29-85255579, máy lẻ. 8405, + 29-85255579, máy lẻ. 8406

Trình Lị (程莉), Công tố viên: + 86-29-85376825

Chu Giai (周佳), Công tố viên: + 86-29-85255579, máy lẻ. 8405

Đổng Hiểu Du (董晓瑜), Công tố viên

Sử Mậu Cần (史茂芹), Giám đốc: + 86-29-85255579

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/13/441220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/17/199939.html

Đăng ngày 09-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share